Thành ủy Hà Nội nêu 4 nhóm kiến nghị với Ban Cán sự Đảng Bộ KH&ĐT

Phạm Đông |

Chiều 24.9, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về kết quả công tác phối hợp thời gian qua, định hướng thời gian tới.

Theo Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội, chiều 24.9, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ KH&ĐT về kết quả phối hợp công tác giữa Bộ KH&ĐT và UBND TP Hà Nội; kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố 8 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2020; định hướng phối hợp công tác trong giai đoạn tiếp theo và các kiến nghị, đề xuất.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cho biết, Hà Nội đã hoàn thành đạt và vượt 16/16 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ Thành phố đã đề ra, trong đó, có 4 chỉ tiêu vượt, 3 chỉ tiêu về đích sớm 2 năm. Trong những kết quả đó, ngoài sự nỗ lực, cố gắng của toàn Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Thủ đô, còn có sự quan tâm thường xuyên của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Quốc hội, các bộ, ngành Trung ương, trong đó có Bộ KH&ĐT.

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, trong những năm qua, Bộ KH&ĐT đã giúp đỡ rất nhiều cho thành phố Hà Nội. Để hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 là tăng trưởng gấp 1,3 lần mức chung của cả nước và hoàn thành dự toán thu ngân sách Chính phủ giao, Hà Nội có nhiều vấn đề cần sự hỗ trợ của Bộ KH&ĐT, trước mắt là tháo gỡ khó khăn trong năm 2020, chuẩn bị kế hoạch cho giai đoạn tới.

Tại hội nghị, thành phố Hà Nội đã đề xuất nhiều nội dung hợp tác với Bộ KH&ĐT, trên các lĩnh vực về công tác quy hoạch; liên kết, phát triển Vùng; trong tham vấn, đề xuất xây dựng và ban hành các cơ chế, chính sách; thu hút, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư; trong hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo...

Thành phố cũng nêu 4 nhóm kiến nghị với Bộ KH&ĐT. Trong đó, Bộ KH&ĐT phối hợp với các bộ tham mưu, báo cáo Chính phủ, Quốc hội tăng tỷ lệ điều tiết ngân sách cho Thành phố lên trên mức 35% để đảm bảo nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô giai đoạn 2021-2025.

Hỗ trợ Thành phố trong việc chuẩn bị hồ sơ, thẩm định, trình Chính phủ và Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư 2 tuyến đường sắt đô thị (tuyến số 3 đoạn ga Hà Nội - Hoàng Mai; tuyến số 5 đoạn Văn Cao - Ngọc Khánh - Hòa Lạc). Đồng thời, quan tâm tổng hợp đề xuất Trung ương bố trí vốn cho dự án Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai (từ km14+200 đến km38 + 00) với tổng mức đầu tư 8.713 tỉ đồng.

Ngoài ra, Hà Nội cũng kiến nghị Bộ KH&ĐT cùng các bộ, ngành tham mưu, báo cáo hỗ trợ ngân sách Trung ương cho các dự án lĩnh vực môi trường, giao thông, thủy lợi, y tế quan trọng, có quy mô lớn, vượt khả năng cân đối của Thành phố.

Trong đó có các dự án như: Xây dựng Cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2; Nâng cấp bệnh viện Xanh Pôn đạt chuẩn Châu Âu; Xây dựng bệnh viện Tim Hà Nội - cơ sở 2 tại Thạch Thất; Cải tạo lòng dẫn sông Đáy; Bố trí vốn GPMB diện tích còn lại KCNC Hòa Lạc (khoảng 235ha, kinh phí 2.688 tỷ đồng) để thu hút đầu tư các dự án FDI thuộc lĩnh vực công nghệ cao, tạo động lực phát triển kinh tế Thủ đô và đô thị vệ tinh Hòa Lạc...

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Thành ủy Hà Nội tổ chức hai giải báo chí về xây dựng Đảng, người Hà Nội

Phạm Đông |

Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vừa có thông tin về thời hạn nộp tác phẩm dự thi hai giải báo chí để nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và phát triển văn hóa người Hà Nội.

Hà Nội phải tiên phong, gương mẫu và chiến thắng trong mặt trận phục hồi, phát triển kinh tế

Khánh Hoà |

Chia sẻ về “Hội nghị Hà Nội 2020 - Hợp tác đầu tư và phát triển” diễn ra hôm nay (27.6), Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ khẳng định, thời gian qua Hà Nội dù tập trung chống dịch, nhưng vẫn trăn trở về một yêu cầu là vừa phải tiên phong, gương mẫu và chiến thắng trong cuộc chiến chống COVID-19 vừa phải tiên phong, gương mẫu và chiến thắng trong mặt trận phục hồi và phát triển kinh tế và chúng ta vẫn phải duy trì và tiếp tục phát triển kinh tế của TP và đất nước để không bị tụt hậu.

Những vị trí tân Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ từng đảm nhiệm

Cát Tường - Hồng Cường |

Ngày 7.2, Bộ Chính trị phân công ông Vương Đình Huệ giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Nội khoá XIV thay ông Hoàng Trung Hải.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Thành ủy Hà Nội tổ chức hai giải báo chí về xây dựng Đảng, người Hà Nội

Phạm Đông |

Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vừa có thông tin về thời hạn nộp tác phẩm dự thi hai giải báo chí để nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và phát triển văn hóa người Hà Nội.

Hà Nội phải tiên phong, gương mẫu và chiến thắng trong mặt trận phục hồi, phát triển kinh tế

Khánh Hoà |

Chia sẻ về “Hội nghị Hà Nội 2020 - Hợp tác đầu tư và phát triển” diễn ra hôm nay (27.6), Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ khẳng định, thời gian qua Hà Nội dù tập trung chống dịch, nhưng vẫn trăn trở về một yêu cầu là vừa phải tiên phong, gương mẫu và chiến thắng trong cuộc chiến chống COVID-19 vừa phải tiên phong, gương mẫu và chiến thắng trong mặt trận phục hồi và phát triển kinh tế và chúng ta vẫn phải duy trì và tiếp tục phát triển kinh tế của TP và đất nước để không bị tụt hậu.

Những vị trí tân Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ từng đảm nhiệm

Cát Tường - Hồng Cường |

Ngày 7.2, Bộ Chính trị phân công ông Vương Đình Huệ giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Nội khoá XIV thay ông Hoàng Trung Hải.