Thanh tra Chính phủ sẽ thanh tra công tác quản lý sách giáo khoa giáo dục

Vương Trần |

Ngày 25.9, Thanh tra Chính phủ đã công bố quyết định của Tổng Thanh tra Chính phủ về thanh tra chuyên đề công tác quản lý nhà nước về giáo dục. Phó Tổng Thanh tra Trần Ngọc Liêm chủ trì buổi công bố.

Theo đó, Thanh tra Chính phủ sẽ tiến hành thanh tra chuyên đề công tác quản lý nhà nước về: Sách giáo khoa giáo dục, quản lý, triển khai, thực hiện một số dự án đầu tư cho giáo dục, đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đội ngũ nhà giáo, hệ thống các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, biên chế sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Việc thanh tra được thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục tại 5 Bộ: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Thông tin và Truyền thông và UBND 12 tỉnh (Lào Cai, Yên Bái, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Gia Lai, Kon Tum, Bình Định, Tiền Giang, Long An, Đồng Tháp, Kiên Giang, Cà Mau).

Thời kỳ thanh tra từ năm 2014 đến hết năm 2018, khi cần thiết có thể xem xét trước hoặc sau thời kỳ trên; thời hạn thanh tra 80 ngày làm việc thực tế, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra;

Đoàn thanh tra gồm 14 thành viên do ông Phan Thăng Long, Thanh tra Viên cao cấp, Phó Vụ trưởng Vụ III, Thanh tra Chính phủ làm Trưởng đoàn.

Thanh tra Chính phủ cũng công bố Quyết định thành lập Tổ giám sát hoạt động Đoàn thanh tra gồm 2 thành viên do ông Đặng Trường Giang, Thanh tra viên chính, Phó Trưởng phòng nghiệp vụ III, Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra, Thanh tra Chính phủ làm Tổ trưởng.

Phó Tổng Thanh tra Trần Ngọc Liêm cho biết, đây là cuộc thanh tra theo kế hoạch thanh tra năm 2019 của Thanh tra Chính phủ.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm yêu cầu Đoàn thanh tra thực hiện theo đúng kế hoạch, thực hiện nghiêm khắc tất cả các quy định, quy chế của đoàn thanh tra cũng như các quy định khác của pháp luật về thanh tra; trong quá trình thanh tra, Đoàn thanh tra không được làm ảnh hưởng đến hoạt động của các tổ chức, đơn vị, cá nhân; thực hiện đúng quy chế phát ngôn Đoàn thanh tra.

Đối với các đơn vị được thanh tra, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm đề nghị các bộ, UBND các tỉnh phối hợp, tạo điều kiện tốt nhất cho Đoàn thanh tra trong việc cung cấp hồ sơ tài liệu, bố trí đầu mối liên hệ với Đoàn làm việc có hiệu quả để  kết quả thanh tra phản ánh đúng bản chất sự việc một cách công tâm, khách quan và có những kiến nghị, sửa đổi, bổ sung những chính sách còn bất cập liên quan đến các nội dung sách giáo khoa, trang thiết bị, đội ngũ giáo viên, tạo tiền đề cho ngành giáo dục phát triển tốt hơn.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Chưa thu hồi được hàng trăm triệu đồng tiền sai phạm sau thanh tra

H.T |

Ngày 24.9, Sở NNPTNT tỉnh Quảng Trị xác nhận, đã gửi văn bản đôn đốc thu hồi tiền sai phạm phát hiện qua thanh tra với số tiền hàng trăm triệu đồng.

Kết luận thanh tra tại Bắc Giang: 1 sở có 4 phó giám đốc là sai quy định

Thùy Linh |

Theo Thanh tra Bộ Nội vụ, tại thời điểm thanh tra, 1 cơ quan, tổ chức của tỉnh Bắc Giang có 4 phó giám đốc sở là không đúng theo quy định; 51 phòng chuyên môn thuộc 17 cơ quan, tổ chức có số lượng cấp phó nhiều hơn số lượng quy định.

Thanh tra việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, đấu thầu thuốc chữa bệnh

Vương Trần |

Thanh tra Chính phủ tiến hành thanh tra việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao, đấu thầu thuốc chữa bệnh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chưa thu hồi được hàng trăm triệu đồng tiền sai phạm sau thanh tra

H.T |

Ngày 24.9, Sở NNPTNT tỉnh Quảng Trị xác nhận, đã gửi văn bản đôn đốc thu hồi tiền sai phạm phát hiện qua thanh tra với số tiền hàng trăm triệu đồng.

Kết luận thanh tra tại Bắc Giang: 1 sở có 4 phó giám đốc là sai quy định

Thùy Linh |

Theo Thanh tra Bộ Nội vụ, tại thời điểm thanh tra, 1 cơ quan, tổ chức của tỉnh Bắc Giang có 4 phó giám đốc sở là không đúng theo quy định; 51 phòng chuyên môn thuộc 17 cơ quan, tổ chức có số lượng cấp phó nhiều hơn số lượng quy định.

Thanh tra việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, đấu thầu thuốc chữa bệnh

Vương Trần |

Thanh tra Chính phủ tiến hành thanh tra việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao, đấu thầu thuốc chữa bệnh.