Thành phố Thủ Đức trực thuộc TPHCM ra mắt vào ngày 31.12

MINH QUÂN |

TPHCM dự kiến tổ chức lễ công bố thành lập Thành phố Thủ Đức ngày 31.12.2021 theo Nghị quyết 1111 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Thông tin trên được Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho biết tại phiên họp của Ban Soạn thảo, Tổ biên tập dự thảo nghị định của Chính phủ quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM, ngày 19.12.

Theo Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong, trong nhiệm kỳ Quốc hội này, có 3 nghị quyết quan trọng tạo điều kiện cho TPHCM phát triển gồm: Nghị quyết 54 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM; Nghị quyết về chính quyền đô thị và Nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021, trong đó có việc thành lập Thành phố Thủ Đức.

Ông Nguyễn Thành Phong cho biết TPHCM đang chuẩn bị các điều kiện, chương trình để làm lễ công bố thành lập Thành phố Thủ Đức vào ngày 31.12.2020.

Để chuẩn bị cho bộ máy chính quyền Thành phố Thủ Đức, TPHCM đã đề xuất các cơ quan trung ương xem xét thêm về số lượng phó chủ tịch UBND Thành phố Thủ Đức có tối đa là 4 người; cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố Thủ Đức không quá 13 phòng; số lượng phó phòng bình quân là 3 người/phòng.

Ngoài ra, ông Phong cho biết Thành phố Thủ Đức là trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm khoa học công nghệ, do đó cần thiết phải có Phòng Khoa học - Công nghệ.

Theo Chủ tịch UBND TPHCM, trong quá trình nghiên cứu dự thảo nghị định do Bộ Nội vụ chuẩn bị, TPHCM nhận thấy cần đề xuất một chương nhằm quy định các vấn đề cơ sở nền tảng cho việc thành lập Thành phố Thủ Đức thuộc TPHCM, như cơ cấu tổ chức bộ máy, vấn đề ngân sách của thành phố theo tinh thần Nghị quyết 1111 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Cụ thể, khoản 2, điều 6, Nghị quyết 1111 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định Chính phủ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình quyết định và trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành cơ chế, chính sách đặc thù đối với Thành phố Thủ Đức thuộc TPHCM để thực hiện từ năm 2021. Đây cũng là cơ sở để TPHCM chuẩn bị tốt nhất cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sắp tới.

Trước đó, ngày 9.12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua nghị quyết thành lập Thành phố Thủ Đức thuộc TPHCM. Thành phố Thủ Đức chính thức được thành lập với diện tích tự nhiên là 211,56 km2, dân số hơn 1 triệu người.

Thành phố Thủ Đức sau khi thành lập được kỳ vọng đóng góp 30% GRDP TPHCM và 7% GDP cả nước.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Thành phố Thủ Đức chưa cần gì to tát, hãy cho đường có vỉa hè

Lê Thanh Phong |

Rất nhiều tuyến đường trên địa bàn các quận 9, quận 2 và quận Thủ Đức không có vỉa hè. Các quận này sẽ thuộc thành phố Thủ Đức.

Người dân Thành phố Thủ Đức sẽ đi lại chủ yếu bằng giao thông công cộng

MINH QUÂN |

Bên cạnh việc xây cầu, mở đường để "giải cứu" kẹt xe cho Thành phố Thủ Đức trong thời gian tới, TPHCM sẽ chú trọng xây dựng mạng lưới giao thông công cộng khối lượng lớn như metro và các tuyến buýt nhanh (BRT) với mục tiêu đáp ứng 50 - 60% nhu cầu đi lại của người dân khu vực này đến năm 2040.

Thành phố Thủ Đức: Mở đường, làm cầu "giải cứu" kẹt xe

MINH QUÂN |

TPHCM sẽ triển khai nhiều dự án dự án giao thông quan trọng để giải quyết tình trạng hạ tầng quá tải, kẹt xe triền miên tại khu vực lập Thành phố Thủ Đức .

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Thành phố Thủ Đức chưa cần gì to tát, hãy cho đường có vỉa hè

Lê Thanh Phong |

Rất nhiều tuyến đường trên địa bàn các quận 9, quận 2 và quận Thủ Đức không có vỉa hè. Các quận này sẽ thuộc thành phố Thủ Đức.

Người dân Thành phố Thủ Đức sẽ đi lại chủ yếu bằng giao thông công cộng

MINH QUÂN |

Bên cạnh việc xây cầu, mở đường để "giải cứu" kẹt xe cho Thành phố Thủ Đức trong thời gian tới, TPHCM sẽ chú trọng xây dựng mạng lưới giao thông công cộng khối lượng lớn như metro và các tuyến buýt nhanh (BRT) với mục tiêu đáp ứng 50 - 60% nhu cầu đi lại của người dân khu vực này đến năm 2040.

Thành phố Thủ Đức: Mở đường, làm cầu "giải cứu" kẹt xe

MINH QUÂN |

TPHCM sẽ triển khai nhiều dự án dự án giao thông quan trọng để giải quyết tình trạng hạ tầng quá tải, kẹt xe triền miên tại khu vực lập Thành phố Thủ Đức .