Thành phố Thủ Đức được đề xuất không có quá 4 Phó Chủ tịch

MINH QUÂN |

Thành phố Thủ Đức trực thuộc TPHCM được đề xuất không có quá 4 Phó Chủ tịch và cấp phó các cơ quan chuyên môn không quá 39 người.

Đó là đề xuất của Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong tại phiên họp lần thứ 2 của Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập dự thảo nghị định của Chính phủ quy định cụ thể và hướng dẫn tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM, ngày 24.12.

Tại điểm b, Khoản 2, Điều 28 dự thảo Nghị định, số lượng Phó Chủ tịch UBND Thành phố Thủ Đức có không quá 5 người cho đến hết nhiệm kỳ. Chậm nhất là 5 năm kể từ ngày Nghị quyết 1111 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Thủ Đức có hiệu lực thi hành, số lượng cấp Phó của UBND Thành phố Thủ Đức thực hiện theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, tại kỳ họp, ông Nguyễn Thành Phong đề xuất số lượng Phó Chủ tịch của Thành phố Thủ Đức không quá 4 người. Ngoài ra, số lượng cơ quan chuyên môn không quá 13 đơn vị với số lượng cấp phó không quá 39 người.

Ông Nguyễn Thành Phong cũng đề xuất thành lập Phòng Khoa học - Công nghệ tại Thành phố Thủ Đức vì nơi đây sẽ là trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm khoa học công nghệ trong tương lai.

Bên cạnh đó, ông Phong cho biết TPHCM sẽ kiến nghị Chính phủ những chính sách đặc thù cho việc phát triển Thành phố Thủ Đức. Trong đó, TPHCM mong muốn Trung ương cho phép Thành phố Thủ Đức được chi ngân sách cho hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ.

“Thành phố trực thuộc TPHCM sẽ là nơi chuyển giao công nghệ mới cho các tỉnh thuộc khu vực Đông Nam Bộ và mở rộng phát triển các dịch vụ, sản phẩm công nghệ cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam” – ông Phong nói.

TPHCM cũng đang chuẩn bị để làm lễ công bố Nghị quyết thành lập Thành phố Thủ Đức vào ngày 31.12.2020.

Trước đó, ngày 9.12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua nghị quyết thành lập Thành phố Thủ Đức thuộc TPHCM. Thành phố Thủ Đức chính thức được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 quận (2, 9, Thủ Đức), với diện tích tự nhiên là 211,56 km2, dân số hơn 1 triệu người.

Thành phố Thủ Đức sau khi thành lập được kỳ vọng đóng góp 30% GRDP TPHCM và 7% GDP cả nước.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

TPHCM xin bắn pháo hoa mừng thành lập Thành phố Thủ Đức

MINH QUÂN |

Để chào mừng sự kiện thành lập Thành phố Thủ Đức, TPHCM xin Chính phủ cho bắn pháo hoa tầm thấp tại Khu Công nghệ cao (quận 9) nhân dịp Tết dương lịch 2021.

Thành phố Thủ Đức hãy dẹp nạn lô cốt và ngập nước cho dân nhờ

Lê Thanh Phong |

Dân không quan tâm đến tên gọi là quận hay thành phố, là thành phố trong thành phố, là trực thuộc trung ương hay địa phương. Dân quan tâm được sống trong môi trường không kẹt xe, ngập nước.

Thành phố Thủ Đức trực thuộc TPHCM ra mắt vào ngày 31.12

MINH QUÂN |

TPHCM dự kiến tổ chức lễ công bố thành lập Thành phố Thủ Đức ngày 31.12.2021 theo Nghị quyết 1111 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

TPHCM xin bắn pháo hoa mừng thành lập Thành phố Thủ Đức

MINH QUÂN |

Để chào mừng sự kiện thành lập Thành phố Thủ Đức, TPHCM xin Chính phủ cho bắn pháo hoa tầm thấp tại Khu Công nghệ cao (quận 9) nhân dịp Tết dương lịch 2021.

Thành phố Thủ Đức hãy dẹp nạn lô cốt và ngập nước cho dân nhờ

Lê Thanh Phong |

Dân không quan tâm đến tên gọi là quận hay thành phố, là thành phố trong thành phố, là trực thuộc trung ương hay địa phương. Dân quan tâm được sống trong môi trường không kẹt xe, ngập nước.

Thành phố Thủ Đức trực thuộc TPHCM ra mắt vào ngày 31.12

MINH QUÂN |

TPHCM dự kiến tổ chức lễ công bố thành lập Thành phố Thủ Đức ngày 31.12.2021 theo Nghị quyết 1111 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.