Thành phố Thủ Đức có 60 ngày để sắp xếp, kiện toàn bộ máy

MINH QUÂN |

Sau 60 ngày kể từ khi nghị quyết thành lập Thành phố Thủ Đức có hiệu lực thi hành (từ ngày 1.1.2021), từng đơn vị hành chính, các cơ quan, tổ chức ở đơn vị hành chính mới phải hoàn thành xong sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy.

UBND TPHCM vừa có thông báo việc tổ chức lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã và thành lập Thành phố Thủ Đức thuộc TPHCM. Buổi lễ sẽ được tổ chức vào ngày 31.12.

Theo đó, sau khi sáp nhập 3 quận (2, 9 và Thủ Đức), Thành phố Thủ Đức sẽ có diện tích tự nhiên là 211,56 km2, quy mô dân số hơn 1 triệu người. Đơn vị hành chính mới có địa giới giáp quận 1, quận 4, quận 7, quận 12, quận Bình Thạnh (TPHCM) và giáp các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương. Thành phố Thủ Đức trực thuộc TPHCM sẽ có 34 phường.

Ngoài ra, TPHCM sẽ thành lập TAND Thành phố Thủ Đức và Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Thủ Đức.

Sau 60 ngày kể từ khi nghị quyết có hiệu lực thi hành (từ ngày 1.1.2021), từng đơn vị hành chính, các cơ quan, tổ chức ở đơn vị hành chính mới phải hoàn thành xong sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy. Việc này nhằm đảm bảo sự ổn định, không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân dân và hoạt động kinh tế của các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn.

Lãnh đạo TPHCM yêu cầu các sở, ngành chủ động hướng dẫn cá nhân, tổ chức có nhu cầu chuyển đổi các loại giấy tờ, thủ tục hành chính. Thông tin về quy trình thực hiện cần được công khai trên cổng thông tin điện tử, trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước, khu phố, tổ dân phố.

Việc chuyển đổi các loại giấy tờ, thủ tục được miễn phí. Cá nhân, tổ chức không có nhu cầu chuyển đổi thì các loại giấy tờ đã được cơ quan có thẩm quyền cấp trước đây theo đơn vị hành chính cũ nếu chưa hết thời hạn theo quy định vẫn được tiếp tục sử dụng.

Theo Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong, việc thành lập Thành phố Thủ Đức sẽ góp phần tinh gọn bộ máy, phát huy nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thành phố Thủ Đức không chỉ là động lực phát triển kinh tế mà còn là đòn bẩy nâng cao đời sống người dân, dự kiến đóng góp 30% GRDP TPHCM và 7% GDP cả nước.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Không thu phí của người dân Thành phố Thủ Đức khi chuyển đổi giấy tờ

MINH QUÂN |

Lãnh đạo Sở Nội vụ TPHCM cho biết sau khi Thành phố Thủ Đức có hiệu lực từ ngày 1.1.2021, nếu người dân có nhu cầu chuyển đổi giấy tờ thì các quận, phường phải thực hiện và không thu phí.

Thành phố Thủ Đức cần hơn 41.000 tỉ đồng đầu tư phát triển 5 năm tới

MINH QUÂN |

Thành phố Thủ Đức trực thuộc TPHCM cần hơn 41.000 tỉ đồng để đầu tư nghiên cứu quy hoạch, hạ tầng giao thông, chống ngập, chuyển đổi số,... trong 5 năm tới.

Thành phố Thủ Đức được đề xuất không có quá 4 Phó Chủ tịch

MINH QUÂN |

Thành phố Thủ Đức trực thuộc TPHCM được đề xuất không có quá 4 Phó Chủ tịch và cấp phó các cơ quan chuyên môn không quá 39 người.

Xe khách đâm nhau trên cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

TPHCM: Không thu phí của người dân Thành phố Thủ Đức khi chuyển đổi giấy tờ

MINH QUÂN |

Lãnh đạo Sở Nội vụ TPHCM cho biết sau khi Thành phố Thủ Đức có hiệu lực từ ngày 1.1.2021, nếu người dân có nhu cầu chuyển đổi giấy tờ thì các quận, phường phải thực hiện và không thu phí.

Thành phố Thủ Đức cần hơn 41.000 tỉ đồng đầu tư phát triển 5 năm tới

MINH QUÂN |

Thành phố Thủ Đức trực thuộc TPHCM cần hơn 41.000 tỉ đồng để đầu tư nghiên cứu quy hoạch, hạ tầng giao thông, chống ngập, chuyển đổi số,... trong 5 năm tới.

Thành phố Thủ Đức được đề xuất không có quá 4 Phó Chủ tịch

MINH QUÂN |

Thành phố Thủ Đức trực thuộc TPHCM được đề xuất không có quá 4 Phó Chủ tịch và cấp phó các cơ quan chuyên môn không quá 39 người.