50 NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH:

Thanh niên phải tham gia mạnh mẽ vào xóa đói giảm nghèo

VƯƠNG TRẦN (thực hiện) |

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến thế hệ trẻ. Trước lúc đi xa, Người căn dặn trong Di chúc: “Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên”.

PV Lao Động có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Túc - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (Mặt trận) - về việc đoàn viên, thanh niên thực hiện theo Di chúc Bác Hồ.

Thưa ông, tinh thần tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác đã được phát huy như thế nào suốt 50 năm qua kể từ ngày Bác Hồ mãi mãi đi xa?

- Trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngay sau phần nói về Đảng là phần Bác viết về Đoàn viên và thanh niên. Người căn dặn “Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên”. Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”.

Gần 50 năm đã trôi qua, thực hiện Di chúc thiêng liêng của Bác, phong trào thanh niên có những chuyển biến, tiến bộ trong việc giáo dục, đào tạo thế hệ trẻ. Sự liên kết giữa Đoàn Thanh niên với các ngành công an, nông nghiệp, xây dựng, văn hóa, với công đoàn, phụ nữ… từ Trung ương xuống địa phương đã dấy lên một phong trào cách mạng sôi nổi của tuổi trẻ nhằm góp phần cùng toàn dân “xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như Bác Hồ đã từng căn dặn.

Trong cuộc chiến tranh chống giặc ngoại xâm ở biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc, hàng triệu thanh niên đăng ký sẵn sàng ra trận. Hàng trăm nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ, họa sĩ, trong đó nhiều người đang độ tuổi thanh xuân hăng hái đi thực tế ở các tỉnh biên giới đang có chiến sự.

Sau thắng lợi của hai cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, thanh niên tham gia củng cố quốc phòng, tăng cường xây dựng các lực lượng vũ trang nhân dân.

Vậy trong thời kỳ đổi mới, việc đẩy mạnh phong trào thanh niên làm theo lời Bác được thực hiện cụ thể như thế nào, thưa ông?

- Trong thời kỳ đổi mới, thực hiện “Chương trình đại đoàn kết dân tộc xây dựng và bảo vệ đất nước”, thông qua hai phong trào lớn là “Thanh niên lập nghiệp” và “Tuổi trẻ giữ nước”, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với các ngành, các cấp không ngừng tập hợp, đoàn kết, giáo dục thanh niên, hướng thanh, thiếu niên vào các hoạt động kinh tế, xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng cuộc sống mới và sau này là xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư.

Trong thanh niên nông thôn, phong trào “Thanh niên nông thôn sản xuất kinh doanh giỏi” ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu và đem lại những hiệu quả thiết thực. Phong trào “Thanh niên lập nghiệp” của thanh niên nông thôn được phát huy.

Trong thanh niên công nhân, với “Phong trào CKT” (chất lượng, kiểu dáng, tiết kiệm), Hội Liên hiệp thanh niên cùng Đoàn Thanh niên đã tổ chức tốt các hoạt động luyện tay nghề, thi thợ giỏi, chọn bàn tay vàng, thi đua sản xuất hàng hóa với chất lượng tốt, kiểu dáng đẹp và có sức cạnh tranh cao.

Trong trường học, phong trào “Học tập rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp” đã đi vào việc hỗ trợ học sinh, sinh viên học tập như: Tổ chức các câu lạc bộ học thuật, các cuộc thi Olympic môn học, xây dựng và trao các học bổng khuyến học, khuyến tài, xây dựng các quỹ tài năng trẻ, quỹ hỗ trợ học sinh, sinh viên nghèo vượt khó, quỹ vì bạn nghèo...

Phong trào “Tuổi trẻ giữ nước” có những cuộc vận động “Thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” đối với thanh niên công an nhân dân; “Xứng danh anh bộ đội cụ Hồ” trong thanh niên quân đội; Cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới và hải đảo”; các phong trào “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” và nhiều hoạt động nhân dân, từ thiện khác, các hoạt động phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội…

Việc đào tạo, bồi dưỡng thế hệ đoàn viên, thanh niên “vừa hồng, vừa chuyên” theo lời Bác căn dặn được thực hiện thế nào, thưa ông?

Có thể khẳng định: Nửa thế kỷ qua, thực hiện những lời căn dặn cuối cùng của Bác nêu trong bản Di chúc lịch sử của Người, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã tích cực, chủ động mở rộng tổ chức bằng nhiều hình thức thích hợp, các tổ chức thành viên của Mặt trận không ngừng tăng lên. Các tổ chức tập hợp quần chúng trong xã hội phát triển nhanh, đã động viên phong trào quần chúng, góp phần nâng cao dân trí, năng lực, trình độ chuyên môn và nhiều mặt cho đoàn viên thanh niên, góp phần phục vụ tích cực cho các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Không hài lòng với những gì đã đạt được, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác, chúng ta nguyện không ngừng tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần phát huy mạnh mẽ nội lực của đất nước, đoàn kết, hội nhập và tranh thủ sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế để thực hiện cho được việc “xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập dân chủ và giàu mạnh” như Bác đã căn dặn.

- Xin cảm ơn ông!

VƯƠNG TRẦN (thực hiện)
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng: Người dân Việt Nam cháy bỏng khát vọng hòa bình và thịnh vượng

Lao Động |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, khát vọng độc lập, tự do đã cháy bỏng trong suốt quá trình đấu tranh giành quyền độc lập, quyền tự quyết của dân tộc và quyền mưu cầu hạnh phúc của mỗi người dân Việt Nam.

Hồ Chí Minh: Cuộc đời và sự nghiệp từ tài liệu lưu trữ Việt Nam và thế giới

T.VƯƠNG |

Ngày 28.8, tại Hà Nội, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch phối hợp với Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước cùng 3 cơ quan lưu trữ quốc tế (Lưu trữ Cộng hòa Pháp; Lưu trữ Liên Bang Nga; Lưu trữ quốc gia Hoa Kỳ) tổ chức khai mạc triển lãm: “Hồ Chí Minh: Cuộc đời và sự nghiệp từ tài liệu lưu trữ của Việt Nam và thế giới”.

Di chúc của Bác - sức sống mãnh liệt, giá trị trường tồn

P.V |

Sáng 28.8, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Thủ tướng: Người dân Việt Nam cháy bỏng khát vọng hòa bình và thịnh vượng

Lao Động |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, khát vọng độc lập, tự do đã cháy bỏng trong suốt quá trình đấu tranh giành quyền độc lập, quyền tự quyết của dân tộc và quyền mưu cầu hạnh phúc của mỗi người dân Việt Nam.

Hồ Chí Minh: Cuộc đời và sự nghiệp từ tài liệu lưu trữ Việt Nam và thế giới

T.VƯƠNG |

Ngày 28.8, tại Hà Nội, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch phối hợp với Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước cùng 3 cơ quan lưu trữ quốc tế (Lưu trữ Cộng hòa Pháp; Lưu trữ Liên Bang Nga; Lưu trữ quốc gia Hoa Kỳ) tổ chức khai mạc triển lãm: “Hồ Chí Minh: Cuộc đời và sự nghiệp từ tài liệu lưu trữ của Việt Nam và thế giới”.

Di chúc của Bác - sức sống mãnh liệt, giá trị trường tồn

P.V |

Sáng 28.8, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.