Thành lập Thành phố Thủ Đức, không quên giải quyết tồn đọng ở Thủ Thiêm

MINH QUÂN |

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho biết khi thành lập Thành phố Thủ Đức, thành phố không chỉ quan tâm đến vấn đề phát triển mà còn quan tâm đến những vấn đề tồn đọng ở các quận, huyện, trọng tâm là Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Chiều 25.12, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên dẫn đầu đoàn công tác đã có buổi làm việc với Quận ủy quận 2 về các nhiệm vụ trọng tâm triển khai sau Đại hội Đảng bộ quận lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Nên yêu cầu quận 2 phải tiếp tục xử lý những vấn đề hiện nay còn tồn đọng ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Người đứng đầu Thành ủy TPHCM cho biết, TPHCM cũng rất quyết liệt về vấn đề này nên khi bàn kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập Thành phố Thủ Đức thuộc TPHCM, cũng đã bàn song song với việc xử lý những việc tồn đọng ở Khu đô thị Thủ Thiêm.

"Ban Thường vụ Thành ủy đã có quyết định thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập Thành phố Thủ Đức. Đồng thời, thành lập một Ban Chỉ đạo tiếp tục xử lý những vấn đề tồn đọng ở các quận, huyện, trọng tâm là Thủ Thiêm" - ông Nguyễn Văn Nên nói.

Về việc sáp nhập 3 quận: 2, 9, Thủ Đức thành Thành phố Thủ Đức, ông Nguyễn Văn Nên cho biết bên cạnh những phấn khởi sẽ có những tác động đến tâm tư, tình cảm của cán bộ, công chức, người dân. Tuy nhiên, vì sự phát triển phải chấp nhận chia tay cái cũ, phát triển cái mới.

“Quan điểm của thành phố là khi thành lập Thành phố Thủ Đức, hạn chế tối đa thiệt thòi cho cán bộ và hạn chế tối đa những khó khăn, vướng mắc cho người dân do ảnh hưởng, tác động giai đoạn chuyển tiếp” – ông Nguyễn Văn Nên cho biết.

Theo người đứng đầu Thành ủy TPHCM, Thành phố Thủ Đức có vị trí, vai trò quan trọng đối với sự phát triển của TPHCM, của vùng và sẽ đóng góp ngân sách lớn cho cả nước. “Do đó, mỗi cán bộ, công chức, viên chức hãy cùng chia sẻ, khắc phục các thiệt thòi có thể xảy ra, vì mục tiêu lớn hơn là vì tương lai phát triển của Thành phố Thủ Đức, của TPHCM và cả nước” - ông Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Trước đó, phát biểu tại buổi làm việc, ông Võ Văn Hoan - Phó Chủ tịch UBND TPHCM, cho biết thành phố đã thu hơn 14.000 tỉ đồng từ dự án Thủ Thiêm và đã chi thực hiện hơn 7.000 tỉ đồng, còn lại khoảng 7.500 tỉ đồng. Từ khi có kết luận thanh tra, TPHCM đã ngưng chi khoản tiền này.

Tuy nhiên vừa qua, họp với Chính phủ, TPHCM đã đề xuất sử dụng nguồn tiền này. “Chính phủ đã thuận chủ trương cho phép thành phố xem phần tiền còn lại là kết dư ngân sách, sử dụng nguồn tiền theo thẩm quyền của TPHCM theo đúng quy định pháp luật” – ông Hoan nói.

Từ đó, ông Hoan cho biết Chính phủ cho phép TPHCM sử dụng tiền này chi trước hết và ưu tiên những vấn đề liên quan đến Thủ Thiêm. “Có nguồn tiền sẽ giúp thành phố có nguồn lực giải quyết những vấn đề lo lắng của người dân” - ông Hoan nói.

Hiện UBND TPHCM vẫn đang giao cho Sở Tài chính thành lập danh mục báo cáo HĐND TP sử dụng nguồn tiền này đúng quy định khi Chính phủ chính thức cho phép sử dụng.

Về ranh quy hoạch liên quan đến 5 khu phố 3 phường ở Thủ Thiêm, ông Hoan cho biết sau đối thoại giữa Thanh tra Chính phủ với người dẫn vẫn chưa có thống nhất về pháp lý. Do đó, phải làm rõ pháp lý những đồ án quy hoạch. Vừa qua, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã giao Bộ Xây dựng thẩm định tất cả các đồ án mà người dân cung cấp.

“Như vậy, hiện nay đang chờ kết luận của Thủ tướng Chính phủ về xác định cơ sở pháp lý và khi đã xác định pháp lý xong, 5 khu phố 3 phường sẽ được xác định rõ ràng” – ông Hoan nói.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Đổi giấy tờ cho người dân sau khi thành lập Thành phố Thủ Đức ra sao?

MINH QUÂN |

Việc thành lập Thành phố Thủ Đức trực thuộc TPHCM được người dân đặc biệt quan tâm, bởi hàng loạt hệ lụy gặp phải như chuyển đổi giấy tờ, cán bộ giảm xuống có ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết các thủ tục hành chính...

Thành phố Thủ Đức được đề xuất không có quá 4 Phó Chủ tịch

MINH QUÂN |

Thành phố Thủ Đức trực thuộc TPHCM được đề xuất không có quá 4 Phó Chủ tịch và cấp phó các cơ quan chuyên môn không quá 39 người.

Thành phố Thủ Đức trực thuộc TPHCM ra mắt vào ngày 31.12

MINH QUÂN |

TPHCM dự kiến tổ chức lễ công bố thành lập Thành phố Thủ Đức ngày 31.12.2021 theo Nghị quyết 1111 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Đổi giấy tờ cho người dân sau khi thành lập Thành phố Thủ Đức ra sao?

MINH QUÂN |

Việc thành lập Thành phố Thủ Đức trực thuộc TPHCM được người dân đặc biệt quan tâm, bởi hàng loạt hệ lụy gặp phải như chuyển đổi giấy tờ, cán bộ giảm xuống có ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết các thủ tục hành chính...

Thành phố Thủ Đức được đề xuất không có quá 4 Phó Chủ tịch

MINH QUÂN |

Thành phố Thủ Đức trực thuộc TPHCM được đề xuất không có quá 4 Phó Chủ tịch và cấp phó các cơ quan chuyên môn không quá 39 người.

Thành phố Thủ Đức trực thuộc TPHCM ra mắt vào ngày 31.12

MINH QUÂN |

TPHCM dự kiến tổ chức lễ công bố thành lập Thành phố Thủ Đức ngày 31.12.2021 theo Nghị quyết 1111 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.