Thành lập Kiểm ngư còn để bảo vệ chủ quyền biển đảo

ĐT - XH |

Trong phiên thảo luận chiều 27.10 về Luật Thủy sản (sửa đổi) tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV, nhiều ý kiến đóng góp của các đại biểu khiến hội trường trở nên sôi nổi hơn các phiên trước đó rất nhiều.

Mặc dù nhiều ý kiến đóng góp, tranh luận đã đưa ra, song kết thúc phiên thảo luận, vẫn còn 15 đại biểu đăng ký góp ý nhưng không còn thời gian. Chủ trì cuộc thảo luận đề nghị các đại biểu chưa được phát biểu gửi ý kiến đóng góp bằng văn bản. 

Trong báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Thủy sản (sửa đổi) do Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày cho biết, nhằm giúp ngư dân yên tâm bám biển, giữ vững ngư trường truyền thống, Nhà nước sẽ hỗ trợ mua bảo hiểm nuôi trồng thủy sản trên biển và hải đảo, bảo hiểm thuyền viên, thân tàu, trang thiết bị với tàu dịch vụ hoặc tàu khai thác thủy sản xa bờ...   

Đối với lĩnh vực kiểm ngư, dự thảo luật xây dựng lực lượng kiểm ngư trung ương và các tỉnh, thành ven biển. Trong đó, lực lượng kiểm ngư địa phương xây dựng trên nền tảng cơ cấu lại lực lượng thanh tra chuyên ngành thủy sản vốn có ở địa phương nhưng phải đảm bảo tăng thêm biên chế.  

Đây là nội dung tạo nên tranh luận sôi nổi nhất trong phiên thảo luận. Nhiều ý kiến đại biểu cho rằng thực tiễn cho thấy việc xây dựng lực lượng kiểm ngư là rất quan trọng. Bởi nhiều ý kiến đóng góp nên các đại biểu phải phát biểu trên tinh thần xúc tích, ngắn gọn nhất, đi vào trọng tâm vấn đề. Một số ý kiến diễn giải dài dòng đã bị nhắc nhở để đảm bảo thời gian cho các đại biểu khác trình bày. 

Trên phương diện ủng hộ xây dựng lực lượng kiểm ngư có nhiều đại biểu nêu ý kiến như đại biểu Nguyễn Việt Thắng (Bến Tre), đại biểu Triệu Thế Hùng (Điện Biên), Nguyễn Thanh Hiền (Nghệ An), Đỗ Thị Lan (Quảng Ninh)... Lý do như đại biểu Huỳnh Thanh Cảnh khẳng định: "Kiểm ngư không đơn thuần nguồn lợi thủy sản, ngư dân mà quan trọng hơn còn để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo. Kiểm ngư khác với lực lượng thanh tra chuyên ngành”.

Trong phần giải trình của mình, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường cho biết: "Ủy ban Châu Âu vừa cảnh báo "thẻ vàng" đối với hải sản của Việt Nam vì những nỗ lực của Việt Nam chưa đủ để chống lại nạn khai thác bất hợp pháp. Vì thế cần phải luật định rõ ràng để quản lý chặt chẽ hơn, bền vững hơn về khai thác thủy sản. Trong đó, vấn đề kiểm ngư là rất quan trọng”.

"Thành lập lực lượng kiểm ngư ở các tỉnh, thành nhưng sẽ không làm "phình to" biên chế bởi Bộ sẽ giảm biên chế ở các khu vực dịch vụ công", Bộ trưởng Cường khẳng định.

ĐT - XH
TIN LIÊN QUAN

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Những công trình cổ xưa nhất thế giới hút du khách

Vân Hoa |

Bên cạnh Những bức tượng bí ẩn ở Đảo Phục Sinh hay Đại kim tự tháp Giza, nhiều công trình kiến ​​trúc thế giới vẫn đứng vững sau nhiều thế kỷ, thậm chí hàng thiên niên kỷ.