Thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch không gian biển quốc gia

Vương Trần |

Nhiệm vụ của Hội đồng là tham mưu, giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định của pháp luật về quy hoạch liên quan đến việc thẩm định Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 788/QĐ-TTg ngày 29.6.2022 thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Hội đồng).

Nhiệm vụ của Hội đồng là tham mưu, giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định của pháp luật về quy hoạch liên quan đến việc thẩm định Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thành phần Hội đồng gồm: Chủ tịch Hội đồng là Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành; Phó Chủ tịch Hội đồng là Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà; thành viên Hội đồng bao gồm lãnh đạo các bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan, một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển và các chuyên gia về quy hoạch, biển, hải đảo.

Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định.

Cơ quan thường trực của Hội đồng thực hiện theo quy định tại Điều 34 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 7.5.2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch.

Hoạt động của Hội đồng thực hiện theo quy định tại Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 7.5.2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch.

Lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ

Cùng ngày 29.6, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 787/QĐ-TTg thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Chủ tịch Hội đồng là Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành.

Phó Chủ tịch Hội đồng là Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà.

31 thành viên Hội đồng bao gồm lãnh đạo các bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan, một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển và các chuyên gia về quy hoạch, biển, hải đảo.

Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định.

Hoạt động của Hội đồng thực hiện theo quy định tại Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 7.5.2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch.

Trong đó, về cơ chế ra quyết định của Hội đồng thẩm định quy hoạch, Hội đồng thẩm định quy hoạch làm việc theo chế độ tập thể, thảo luận công khai, biểu quyết theo đa số để nghiệm thu quy hoạch và thông qua biên bản họp thẩm định quy hoạch.

Quy hoạch đủ điều kiện trình quyết định hoặc phê duyệt khi báo cáo đánh giá môi trường chiến lược của quy hoạch đã được cơ quan có trách nhiệm thẩm định thông qua hoặc thông qua có chỉnh sửa đối với quy hoạch phải thực hiện đánh giá môi trường chiến lược và có ít nhất ba phần tư (3/4) số thành viên Hội đồng thẩm định quy hoạch dự họp bỏ phiếu đồng ý nghiệm thu quy hoạch.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam chung tay vì đại dương xanh, vì hòa bình, phát triển thịnh vượng

Vương Trần |

Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam đã và đang thể hiện quyết tâm mạnh mẽ chung tay cùng cộng đồng quốc tế hướng tới đại dương xanh, hành tinh xanh, hòa bình, ổn định, hợp tác và cùng phát triển thịnh vượng

Quảng Nam: Đưa rác thải từ biển vào đất liền để tái chế, giúp trẻ khó khăn

Thanh Chung |

Quảng Nam - Trong mỗi chuyến đánh bắt xa bờ, ngư dân mang nhiều thức ăn, nước uống, và sau khi sử dụng họ thường vứt thẳng bao nilon, vỏ chai xuống biển. Do đó, các địa phương ở Quảng Nam đã vận động ngư dân không vứt rác xuống biển mà đem về đất liền bán để góp quỹ hỗ trợ trẻ em gặp khó khăn.

Hải Phòng: Cứu nạn thành công 10 thuyền viên tàu cá nguy cơ chìm trên biển

Mai Dung |

Hải Phòng - Chiều 27.6, thông tin từ Đồn Biên phòng Bạch Long Vỹ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.Hải Phòng, đơn vị vừa cứu hộ thành công tàu cá NA - 98968 TS có nguy cơ chìm trên biển.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Việt Nam chung tay vì đại dương xanh, vì hòa bình, phát triển thịnh vượng

Vương Trần |

Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam đã và đang thể hiện quyết tâm mạnh mẽ chung tay cùng cộng đồng quốc tế hướng tới đại dương xanh, hành tinh xanh, hòa bình, ổn định, hợp tác và cùng phát triển thịnh vượng

Quảng Nam: Đưa rác thải từ biển vào đất liền để tái chế, giúp trẻ khó khăn

Thanh Chung |

Quảng Nam - Trong mỗi chuyến đánh bắt xa bờ, ngư dân mang nhiều thức ăn, nước uống, và sau khi sử dụng họ thường vứt thẳng bao nilon, vỏ chai xuống biển. Do đó, các địa phương ở Quảng Nam đã vận động ngư dân không vứt rác xuống biển mà đem về đất liền bán để góp quỹ hỗ trợ trẻ em gặp khó khăn.

Hải Phòng: Cứu nạn thành công 10 thuyền viên tàu cá nguy cơ chìm trên biển

Mai Dung |

Hải Phòng - Chiều 27.6, thông tin từ Đồn Biên phòng Bạch Long Vỹ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.Hải Phòng, đơn vị vừa cứu hộ thành công tàu cá NA - 98968 TS có nguy cơ chìm trên biển.