Thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 20 năm đổi mới, phát triển kinh tế tập thể

Phạm Đông |

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 887/QĐ-TTg ngày 7.6 về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Theo quyết định, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

Phó Trưởng ban gồm: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (thường trực), Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

Ủy viên Ban Chỉ đạo là các Ủy viên Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Giúp việc Ban Chỉ đạo có Tổ Biên tập do Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tổ chức tổng kết, xây dựng Báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; dự thảo Nghị quyết mới để trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư (vào quý I/2020).

Việc tổng kết nhằm đánh giá kết quả triển khai và tình hình phát triển kinh tế tập thể sau 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, gồm: Kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; đề xuất định hướng, giải pháp nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế tập thể thời gian tới phù hợp với tình hình thực tế, phục vụ việc xây dựng dự thảo Nghị quyết mới về phát triển kinh tế tập thể.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Quyết liệt phòng chống dịch COVID-19, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội

Phạm Đông |

Về nhiệm vụ, giải pháp trong tháng 6 và những tháng cuối năm 2021, Thủ tướng yêu cầu vừa quyết liệt phòng, chống dịch COVID-19, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm đời sống nhân dân.

Phát triển kinh tế gắn với ổn định xã hội để không ai bị bỏ lại

Phạm Đông |

Bài viết của GS.TS Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam về “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” đã thu hút nhiều sự quan tâm của các chuyên gia kinh tế. Các ý kiến cho rằng, bài viết đã làm sáng tỏ hơn con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn, tạo nên một không khí phấn chấn, tin tưởng lan tỏa trong đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân cả nước. Đồng thời bài viết cũng giúp nhân dân, các lực lượng tiến bộ trong và ngoài nước hiểu, tin tưởng, tiếp tục yêu mến, ủng hộ con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

Thủ tướng: Phát triển kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội

THEO CHINHPHU.VN |

Ngày 19.5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, nhấn mạnh yêu cầu phải thực hiện bằng được quan điểm phát triển kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội, không "hy sinh" tiến bộ và công bằng xã hội để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần, quan tâm hơn nữa tới người nghèo, người yếu thế trong xã hội.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Quyết liệt phòng chống dịch COVID-19, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội

Phạm Đông |

Về nhiệm vụ, giải pháp trong tháng 6 và những tháng cuối năm 2021, Thủ tướng yêu cầu vừa quyết liệt phòng, chống dịch COVID-19, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm đời sống nhân dân.

Phát triển kinh tế gắn với ổn định xã hội để không ai bị bỏ lại

Phạm Đông |

Bài viết của GS.TS Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam về “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” đã thu hút nhiều sự quan tâm của các chuyên gia kinh tế. Các ý kiến cho rằng, bài viết đã làm sáng tỏ hơn con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn, tạo nên một không khí phấn chấn, tin tưởng lan tỏa trong đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân cả nước. Đồng thời bài viết cũng giúp nhân dân, các lực lượng tiến bộ trong và ngoài nước hiểu, tin tưởng, tiếp tục yêu mến, ủng hộ con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

Thủ tướng: Phát triển kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội

THEO CHINHPHU.VN |

Ngày 19.5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, nhấn mạnh yêu cầu phải thực hiện bằng được quan điểm phát triển kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội, không "hy sinh" tiến bộ và công bằng xã hội để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần, quan tâm hơn nữa tới người nghèo, người yếu thế trong xã hội.