Thành lập Ban Chỉ đạo Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 16

Thiên Bình |

Chiều ngày 14.4, Ban Chỉ đạo Trung ương Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TW ngày 8.5.2012 của Ban Bí thư khóa XI “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài” tổ chức cuộc họp phiên đầu tiên để triển khai nhiệm vụ.

Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì buổi làm việc. Dự Hội nghị có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Trần Tuấn Anh nhấn mạnh: Chỉ thị số 16 được ban hành nhấn mạnh mục tiêu bao trùm, đó là: Trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng, nhu cầu tiếp nhận lao động của các nước rất lớn, là cơ hội để đẩy nhanh và nâng cao hiệu quả việc đưa người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài nhằm giải quyết việc làm, tạo thu nhập, phân công lại lao động, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của đất nước và thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Chỉ thị nêu rõ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng đối với chính quyền các cấp, tổ chức, doanh nghiệp và người dân về sự cần thiết của công tác đưa người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật; nâng cao chất lượng đào tạo cho người lao động và chuyên gia đi làm việc ở nước ngoài; điều chỉnh lại một số quy định và chính sách chưa phù hợp với pháp luật và thông lệ quốc tế; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm đã góp phần mở rộng thị trường lao động ngoài nước, tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động, tăng tích luỹ, cải thiện đời sống người lao động và gia đình, đóng góp đáng kể vào nguồn ngoại tệ của đất nước, đàm phán và ký kết nhiều hiệp định/thỏa thuận hợp tác về lao động với các nước tạo hành lang pháp lý cho việc phái cử lao động và bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết được thuận lợi và hiệu quả hơn.

Đồng chí Trần Tuấn Anh nêu rõ, trong điều kiện tình hình trong nước và thế giới có nhiều thay đổi, cần tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội 10 năm 2021-2030 của Đảng, trong đó đối với những vấn đề liên quan đến lao động ngoài nước. Xét vai trò và tầm quan trọng, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã đưa nội dung Tổng kết Chỉ thị 16 vào Chương trình làm việc năm 2022. Đề án này trình Ban Bí thư trong tháng 9.2022.

Đồng chí đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, tham gia ý kiến vào Dự thảo Kế hoạch Tổng kết Chỉ thị; dự thảo Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập; Dự thảo đề cương Báo cáo tổng kết; đề cương yêu cầu báo cáo gửi các cơ quan Trung ương và Địa phương; tập trung các nhiệm vụ, giải pháp theo Chỉ thị gắn với trách nhiệm các cấp ủy đảng, hệ thống chính trị, đoàn thể chính trị xã hội trong tổ chức thực hiện Chỉ thị.

Tại cuộc họp, đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó Trưởng ban Chỉ đạo đã công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập. Cuộc họp cũng đã nghe giới thiệu dự thảo Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập; Dự thảo Kế hoạch Tổng kết; Đề cương tổng kết. Các đại biểu tham dự cuộc họp cũng đã trao đổi, thảo luận xung quanh các công việc cần triển khai và phân công nhiệm vụ cho các đơn vị liên quan. 

Thiên Bình
TIN LIÊN QUAN

Chính phủ đồng ý tiếp nhận vaccine viện trợ cho trẻ từ 5 -12 tuổi

Vương Trần |

Chính phủ đồng ý với đề nghị của Bộ Y tế về việc tiếp nhận vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5-12 tuổi viện trợ từ Chính phủ các nước, các tổ chức quốc tế vào Việt Nam.

Phong trào thi đua phòng, chống dịch COVID-19 đạt được hiệu quả cao

Vương Trần |

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, năm 2021, các phong trào thi đua được phát động sâu rộng và đạt được hiệu quả cao, nhất là phong trào thi đua phòng, chống dịch COVID-19.

Kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết 42 về xử lý nợ xấu là vấn đề cấp bách

Phạm Đông |

Việc kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 42 là vấn đề cấp bách về kinh tế để tiếp tục đẩy nhanh việc xử lý nợ xấu, khơi thông nguồn vốn tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp và người dân. Đề xuất dự kiến thời gian kéo dài hiệu lực của Nghị quyết là 2 năm.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chính phủ đồng ý tiếp nhận vaccine viện trợ cho trẻ từ 5 -12 tuổi

Vương Trần |

Chính phủ đồng ý với đề nghị của Bộ Y tế về việc tiếp nhận vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5-12 tuổi viện trợ từ Chính phủ các nước, các tổ chức quốc tế vào Việt Nam.

Phong trào thi đua phòng, chống dịch COVID-19 đạt được hiệu quả cao

Vương Trần |

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, năm 2021, các phong trào thi đua được phát động sâu rộng và đạt được hiệu quả cao, nhất là phong trào thi đua phòng, chống dịch COVID-19.

Kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết 42 về xử lý nợ xấu là vấn đề cấp bách

Phạm Đông |

Việc kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 42 là vấn đề cấp bách về kinh tế để tiếp tục đẩy nhanh việc xử lý nợ xấu, khơi thông nguồn vốn tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp và người dân. Đề xuất dự kiến thời gian kéo dài hiệu lực của Nghị quyết là 2 năm.