Thăng quân hàm Thượng tướng cho Giám đốc Học viện Quốc phòng Trần Việt Khoa

Phạm Đông |

Ông Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Giám đốc Học viện Quốc phòng vừa được Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng.

Sáng 1.9, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân đã trao Quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với ông Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Giám đốc Học viện Quốc phòng.

Cùng dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng, Đại tướng Phan Văn Giang; Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Bí thư trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân.

Theo TTXVN, phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, Thượng tướng Trần Việt Khoa là cán bộ quân đội có lập trường, quan điểm, tư tưởng kiên định, vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, được đào tạo cơ bản, chính quy.

Thượng tướng Trần Việt Khoa được rèn luyện, thử thách và trưởng thành từ cơ sở, qua chiến đấu, có nhiều kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ huy, quản lý và luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ trên mọi cương vị công tác. Từ tháng 5.2016 đến nay, ông Trần Việt Khoa là Giám đốc Học viện Quốc phòng.

Giao nhiệm vụ cho Thượng tướng Trần Việt Khoa, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu, trên cương vị Giám đốc Học viện Quốc phòng, đồng chí và tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện cần tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy, học tập, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước và quân đội, bảo đảm cán bộ không chỉ giỏi về quân sự mà còn am hiểu toàn diện các lĩnh vực kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Cùng với đó là chủ động nắm chắc tình hình, nâng cao khả năng dự báo chiến lược, kịp thời giam mưu với Đảng, nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng những vấn đề quốc phòng, quân sự, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa và sẵn sàng đánh thắng mọi cuộc chiến tranh xâm lược của kẻ thù.

Chủ tịch nước tin tưởng và mong muốn Thượng tướng Trần Việt Khoa không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân; tiếp tục học tập, nghiên cứu, nâng cao năng lực, trình độ về mọi mặt, hoàn thành trọng trách quan trọng mà Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân giao phó.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chuyển lời thăm hỏi của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến lực lượng quân đội, công an, y tế đang ngày đêm lăn xả trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang được thăng quân hàm Đại tướng

Phạm Đông |

Chiều 12.7, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Vũ Hải Sản đã được trao quyết định thăng quân hàm.

Điều động, thăng quân hàm ngành công an trong tuần

Quang Việt |

Trong tuần qua, ngành công an đã điều động Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên giữ chức vụ mới và thăng quân hàm Giám đốc Công an hai tỉnh Đồng Nai.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại Học viện Quốc phòng

THEO TTXVN |

Sáng 26.11, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến thăm và làm việc tại Học viện Quốc phòng.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang được thăng quân hàm Đại tướng

Phạm Đông |

Chiều 12.7, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Vũ Hải Sản đã được trao quyết định thăng quân hàm.

Điều động, thăng quân hàm ngành công an trong tuần

Quang Việt |

Trong tuần qua, ngành công an đã điều động Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên giữ chức vụ mới và thăng quân hàm Giám đốc Công an hai tỉnh Đồng Nai.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại Học viện Quốc phòng

THEO TTXVN |

Sáng 26.11, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến thăm và làm việc tại Học viện Quốc phòng.