Tháng 9.2020, sẽ báo cáo Bộ Chính trị phương án nhân sự ĐH Đảng bộ Hà Nội

Nguyễn Hà |

Dự kiến, Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố vào cuối tháng 10.2020. Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội sẽ báo cáo Bộ Chính trị về công tác tổ chức đại hội bao gồm văn kiện và phương án nhân sự vào tháng 9.2020.

Ngày 24.7, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý của các ban Đảng Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố.

Góp ý cho Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Thành phố, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng cho rằng, nhiệm kỳ tới, Hà Nội cần tập trung phát triển khu vực kinh tế tư nhân để trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội. Ngoài ra, cần tập trung, quyết liệt hơn trong vấn đề phát triển hạ tầng đô thị, kết nối với các tỉnh trong vùng, đi liền với tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý quy hoạch, xây dựng đô thị, xử lý nghiêm các sai phạm. Cần tạo chuyển biến trong di dời các trường đại học ra khỏi nội đô, nhất là triển khai 5 đô thị vệ tinh theo quy hoạch...

Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng góp ý tại Hội nghị. Ảnh: hanoi.gov
Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng góp ý tại Hội nghị. Ảnh: hanoi.gov

Trong khi đó, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Nguyễn Đắc Vinh cho rằng, lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng, lợi thế. Do vậy, cần tạo đột phá để thu hút, phát triển mạnh hơn công nghệ cao trong các ngành, lĩnh vực. Cùng với đó, cần bảo tồn, giữ bản sắc và những nét riêng có của khu vực đô thị lõi, kết hợp với phát triển đô thị vệ tinh để giảm tải cho khu vực nội đô.

Tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Trần Quốc Cường cho rằng, Hà Nội phát triển hạ tầng đô thị rất mạnh chủ yếu phía Bắc và Tây, còn phía Nam thì kém. Ông Cường cho rằng, Hà Nội cần chú ý phát triển hệ thống giao thông phía Nam, tạo tam giác kinh tế là Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh và Hà Nội - Thanh Hóa - Hà Tĩnh.

“Kể cả phát triển thêm một sân bay quốc tế để giảm tải cho sân bay Nội Bài”, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương nói.

Cũng theo ông Cường, trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, Hà Nội cần chống “tham nhũng vặt” và mở rộng thêm ở khu vực kinh tế ngoài Nhà nước, nhất là chống chuyển giá, thất thoát tài sản Nhà nước.

Trân trọng cảm ơn và tiếp thu những ý kiến của đại diện lãnh đạo các Ban Đảng Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ khẳng định, những ý kiến này sẽ giúp cho Thành phố hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị, xây dựng được chiến lược phát triển Thủ đô xứng tầm với vai trò, vị thế, trái tim của cả nước.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, Dự thảo Báo cáo chính trị đưa ra lấy ý kiến tại hội nghị này là phiên bản thứ tư, đã được thông qua Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố hai lần, trải qua hàng chục hội nghị lấy ý kiến...

Dự kiến, Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố vào cuối tháng 10.2020. Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội sẽ báo cáo Bộ Chính trị về công tác tổ chức đại hội bao gồm văn kiện và phương án nhân sự vào tháng 9.2020. Do vậy, Thành phố đang gấp rút hoàn thành việc lấy ý kiến và hoàn thiện dự thảo văn kiện để báo cáo Bộ Chính trị.

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Chống “chạy chức, chạy quyền” trong lựa chọn nhân sự khoá mới

VƯƠNG TRẦN (thực hiện) |

Tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nhiệm kỳ 2021-2026, hiện nay các tỉnh, thành, địa phương đang chuẩn bị các công việc để tiến hành Đại hội Đảng các cấp. Vừa qua, Tỉnh uỷ Đắk Lắk đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Một trong những vấn đề được nhiều người quan tâm là công tác nhân sự cho nhiệm kỳ tới. Đặc biệt, địa phương này đã thí điểm tuyển chọn Bí thư một số huyện. PV Lao Động đã có cuộc trao đổi với ông Bùi Văn Cường - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk về công tác nhân sự trong nhiệm kỳ tới.

Hà Nội bổ nhiệm, điều động nhiều nhân sự cấp quận huyện

Nguyễn Hà - Phương Anh |

Nhiều Bí thư, Chủ tịch các quận huyện ở Hà Nội vừa được tái cử, bầu cử mới.

Bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội: Mở rộng dân chủ trong Đảng, khẳng định uy tín nhân sự được chọn

VƯƠNG TRẦN |

Thời gian vừa qua, nhiều Đại hội Đảng bộ cấp quận, huyện nhiệm kỳ 2020-2025 của Hà Nội như Gia Lâm, Cầu Giấy… tiến hành bầu trực tiếp Bí thư quận uỷ tại Đại hội. Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Văn Phong - Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội - khẳng định: Việc bầu cử trực tiếp Bí thư tại Đại hội khẳng định sự dân chủ trong Đảng. Đồng thời, việc này cũng khẳng định uy tín, trách nhiệm của nhân sự được giới thiệu giữ chức vụ Bí thư.

Cận cảnh Ga Kép Bắc Giang trong ngày đầu xuất hàng quốc tế đi Trung Quốc

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Chuyến hàng quốc tế đầu tiên xuất phát từ ga Kép (Lạng Giang, Bắc Giang), kéo theo 15 toa container hàng hóa với khối lượng 850 tấn, chủ yếu là mặt hàng điện tử xuất sang Trung Quốc.

Đạo diễn Bùi Tuấn Dũng: Trấn Thành bán vé bằng thương hiệu ngôi sao

Nhóm Pv |

Trong cuộc trò chuyện với Lao Động ở Cà phê chiều thứ 7, đạo diễn Bùi Tuấn Dũng cho rằng, phim "Nhà bà Nữ" đạt được doanh thu khủng là do hợp với thị hiếu số đông, và cộng thêm thương hiệu ngôi sao của Trấn Thành.

U22 Việt Nam chuẩn bị lực lượng cho SEA Games 32

TAM NGUYÊN |

U22 Việt Nam nên đón nhận quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi SEA Games 32 theo cách nào?

QL1 qua Phú Yên: Sửa chữa không triệt để, lưu thông bất an

Hoài Luân |

Dù đã được đơn vị thi công khắc phục trước Tết, thế nhưng đến nay, nhiều đoạn trên tuyến QL1 qua Phú Yên vẫn chưa được sửa chữa triệt để, khiến cho người tham gia giao thông cảm thấy lo lắng, bất an, đặc biệt là xe máy.

Hình tượng “Nhà hát Đó” ở Nha Trang gây tranh luận

Hữu Long |

Trên một số phương tiện truyền thông giới thiệu nhà hát mới xây ở Nha Trang có tên “Đó” như một biểu tượng về du lịch, văn hóa mới của địa phương. Nhiều tranh luận đã nổ ra ngay sau khi về ý nghĩa thực sự của nhà hát này.

Chống “chạy chức, chạy quyền” trong lựa chọn nhân sự khoá mới

VƯƠNG TRẦN (thực hiện) |

Tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nhiệm kỳ 2021-2026, hiện nay các tỉnh, thành, địa phương đang chuẩn bị các công việc để tiến hành Đại hội Đảng các cấp. Vừa qua, Tỉnh uỷ Đắk Lắk đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Một trong những vấn đề được nhiều người quan tâm là công tác nhân sự cho nhiệm kỳ tới. Đặc biệt, địa phương này đã thí điểm tuyển chọn Bí thư một số huyện. PV Lao Động đã có cuộc trao đổi với ông Bùi Văn Cường - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk về công tác nhân sự trong nhiệm kỳ tới.

Hà Nội bổ nhiệm, điều động nhiều nhân sự cấp quận huyện

Nguyễn Hà - Phương Anh |

Nhiều Bí thư, Chủ tịch các quận huyện ở Hà Nội vừa được tái cử, bầu cử mới.

Bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội: Mở rộng dân chủ trong Đảng, khẳng định uy tín nhân sự được chọn

VƯƠNG TRẦN |

Thời gian vừa qua, nhiều Đại hội Đảng bộ cấp quận, huyện nhiệm kỳ 2020-2025 của Hà Nội như Gia Lâm, Cầu Giấy… tiến hành bầu trực tiếp Bí thư quận uỷ tại Đại hội. Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Văn Phong - Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội - khẳng định: Việc bầu cử trực tiếp Bí thư tại Đại hội khẳng định sự dân chủ trong Đảng. Đồng thời, việc này cũng khẳng định uy tín, trách nhiệm của nhân sự được giới thiệu giữ chức vụ Bí thư.