Tham quan thư viện “truyền cảm hứng” cho sinh viên

Minh Phạm |

Thư viện 7 tầng, mỗi tầng là 1 chủ đề và màu sắc riêng, hệ thống mượn trả tự động, trang bị máy làm sạch sách, sinh viên có thể nằm dài đọc sách trên những chiếc ghế lười… Đặc biệt, đây là thư viện có không gian để sinh viên có thể ở lại học xuyên đêm nếu muốn.

Đó là thư viện “truyền cảm hứng” Inspire Library của Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TPHCM) mới khánh thành vào ngày 15.7.

Một góc của thư viện "truyền cảm hứng" . Ảnh: K.Q

Thư viện có tổng vốn đầu tư 129 tỉ đồng với tổng diện tích sàn xây dựng 8.678m2, được thiết kế theo mô hình không gian học tập chung gồm khu tự học qua đêm 24/7 và 7 tầng. Mỗi tầng có màu sơn riêng với 7 sắc cơ bản như tầng 1 là Nhẫn nại (Indurance), tầng 2 là Nỗ lực (Nisus), tầng 3 là Minh mẫn (Sagacity); tầng 4 Tiến bộ (Progress); tầng 5 Sáng kiến (Initiative); tầng 6: Trách nhiệm (Responsibility) và tầng trên cùng là Ưu tú (Excellence). Môi trường học tập, nghiên cứu của thư viện có thể phục vụ cho hơn 2.000 người sử dụng cùng lúc tại các khu chức năng. Mọi giao tiếp trong thư viện được khuyến khích, yêu cầu sử dụng tiếng Anh.

GS.TS Lê Vinh Danh, Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng cho biết: “Inspire Library được thiết kế bởi chính đội ngũ giảng viên, sinh viên của trường với ý tưởng, phong cách và quan điểm thiết kế độc đáo, mới lạ và duy nhất tại Việt Nam, tính đến thời điểm hiện nay. Đây cũng là thư viện đúng tiêu chuẩn quốc tế và hiện đại nhất ở Việt Nam”.

Đây là thư viện tiên phong ứng dụng đồng bộ các giải pháp công nghệ mới trong quản lý vận hành, khai thác và phát triển; gồm hệ thống phần mềm ALEPH với tính năng nổi bật là phân hệ quản lý tài liệu theo khóa học cùng các ứng dụng đã triển khai tại thư viện các đại học hàng đầu thế giới như Harvard, Oxford….

Hệ thống quản lý tài liệu hiện đại. Ảnh: K.Q
Ghế lười được trang bị nhiều nơi để sinh viên có thể đọc sách một cách thoải mái nhất. Ảnh: M.P

Ngoài ra, thư viện còn được trang bị các thiết bị quản lý tự động theo công nghệ RFID gồm: Hệ thống phân loại tài liệu sau khi người đọc trả sách; máy làm sạch, diệt khuẩn cho tài liệu; hệ thống máy mượn - trả sách tự động; cổng an ninh tài liệu; hệ thống kiểm soát ra vào, máy in đa chức năng và nhiều giải pháp công nghệ hàng đầu. Tất cả nhằm giúp cho người sử dụng chủ động trong nghiên cứu, tự học và việc quản lý thư viện trở nên đơn giản, cần ít nhân sự, nhưng chuyên nghiệp và hiệu quả khai thác, chất lượng phục vụ cao hơn công nghệ cũ.

Thư viện chứa nhiều đề tài nghiên cứu khoa học giá trị để sinh viên tham khảo. Ảnh: M.P

Ngoài các bộ sưu tập tài liệu của thư viện, Inspire Library còn có hàng trăm triệu tài nguyên thông tin điện tử về học thuật và nghiên cứu tầm toàn cầu và khu vực. Ngoài ra, thư viện còn có các dịch vụ mô phỏng theo mô hình thư viện các đại học top 100 thế giới như: Dịch vụ mượn liên thư viện toàn cầu; thông tin và tham khảo; hỗ trợ học tập, giảng dạy, nghiên cứu; lưu hành tài liệu và nhiều dịch vụ khác nhằm hỗ trợ tối đa khả năng tiếp cận và khai thác tất cả tài nguyên hiện có tại thư viện.

Không gian xung quanh thư viện là cây xanh rợp bóng. Ảnh: K.Q
Ngoài học tập, thư viện còn là không gian gặp gỡ, học nhóm cho sinh viên. Ảnh: M.P
Nơi lý tưởng để sinh viên học tiếng Anh trực tuyến. Ảnh: K.Q
Canteen của thư viện. Ảnh: M.P
Minh Phạm
TIN LIÊN QUAN

Văn hóa văn nghệ thế giới: Thư viện lâu đời nhất thế giới mở cửa trở lại

LAN PHƯƠNG (Theo The Guardian) |

Lần đầu tiên, du khách đến thăm thư viện 1.157 tuổi, sẽ được chiêm ngưỡng bản kinh Cô-ran có niên đại từ thế kỷ thứ 9.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Văn hóa văn nghệ thế giới: Thư viện lâu đời nhất thế giới mở cửa trở lại

LAN PHƯƠNG (Theo The Guardian) |

Lần đầu tiên, du khách đến thăm thư viện 1.157 tuổi, sẽ được chiêm ngưỡng bản kinh Cô-ran có niên đại từ thế kỷ thứ 9.