Thái Bình có Bí thư tỉnh uỷ mới

HUYÊN NGUYỄN |

Ông Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình nhiệm kỳ 2015 – 2020.
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình kỳ họp thứ 22 ngày 27.4 đã thực hiện quy trình kiện toàn chức danh Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Tại hội nghị, ông Đặng Trọng Thăng - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc nghỉ hưu của cán bộ đối với ông Phạm Văn Sinh - Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 từ ngày 1.5.

Tại đây, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình đã bỏ phiếu bầu Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 thay thế ông Phạm Văn Sinh. Kết quả, ông Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trúng cử chức vụ Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 với số phiếu đồng ý 53/53, đạt 100%.

Tiểu sử của ông Nguyễn Hồng Diên

Họ và tên: NGUYỄN HỒNG DIÊN, sinh ngày 16.03.1965

Quê quán: Xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình

Trú quán: 26A1, Nguyễn Đình Chính, khu đô thị Trần Lãm, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình.

Ngày vào Đảng: 24.02.1985; ngày chính thức 24.08.1986

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Chuyên môn: Cử nhân lịch sử, cử nhân kinh tế, Tiến sĩ quản lý hành chính công

Chức vụ công tác: Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình nhiệm kỳ 2015 - 2020.

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

07.1985 – 07.1986: Học cao cấp thanh vận tại Trường Đoàn cao cấp Trung ương.

08.1986 – 08.1991: Cử nhân lịch sử, giáo dục học tại Trường đại học Thanh niên Liên Xô.

12.1992 – 12.1996: Học Đại học Tài chính kế toán Hà Nội (hệ tại chức).

04.2000 – 07.2000: Bồi dưỡng quản lý Nhà nước tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

09.2001 – 07.2002: Học cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

10.2002 – 12.2005: Học Thạc sỹ quản lý hành chính công tại Học viện Hành chính Quốc gia.

06.2006 – 03.2010: Học Tiến sỹ quản lý hành chính công tại Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh.

06.2007 – 07.2007: Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng tại Học viện Quốc phòng.

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

07.1985 – 07.1986: Sinh viên khóa cao cấp IV – Trường Đoàn cao cấp Trung ương.

08.1986 – 07.1991: Sinh viên Đại học Thanh niên Liên Xô. Bí thư Đoàn trường, Phó Bí thư, Quyền Bí thư Thành đoàn Lưu học sinh Việt Nam tại Matscova – Liên Xô.

09.1991 – 10.1991: Cán bộ Ban Tổ chức Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

11.1991 – 05.1992: Cán bộ tổng hợp tỉnh Đoàn Thanh niên Thái Bình.

06.1992 – 02.1996: Phó Bí thư Tỉnh đoàn Thái Bình khóa XII, Ủy viên BCH Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XVIII.

03.1996 – 12.2000: Tỉnh ủy viên khóa XV, Bí thư tỉnh Đoàn khóa XII, XIII; Trưởng ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh khóa XIII; Ủy viên BCH Trung ương Đoàn khóa VI, VII; Ủy viên Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa III, IV; Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Thái Bình khóa I, Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn lao động tỉnh Thái Bình khóa XIX.

12.2000 – 03.2003: Tỉnh ủy viên khóa XV, XVI; Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh Thái Bình.

03.2003 – 02.2007: Tỉnh ủy viên khóa XVI. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình khóa XVII, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Vũ Thư khóa XVII.

02.2007 – 10.2010: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình khóa XVII, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bình.

10.2010 đến 10.2011: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Đại biểu HĐND tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2011 – 2016.

11.2011: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ khoá XVII, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2011 – 2016

03.2015: Phó Bí thư Tỉnh uỷ khoá XVIII; Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2011-2016

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.