Tây Ninh và TP.Hồ Chí Minh chặt cây cổ thụ để mở đường, xây cầu

Hoàng Hưng |

Ngày 9.7, tại thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, Công ty sản xuất - dịch vụ - thương mại An Đạt đã chính thức cho nhân viên đốn hạ 100 cây xà cừ trên đường 30.4. Việc chặt cây này nhằm phục vụ dự án nâng cấp, cải tạo, chỉnh trang đô thị tuyến đường 30.4 mà tỉnh Tây Ninh đã chuẩn bị từ một năm nay…

Công ty An Đạt là đơn vị trúng thầu thanh lý hàng cây xà cừ này, với mức giá 3,6 tỉ đồng. Công việc đốn hạ, đào gốc 100 cây xà cừ và giao mặt bằng sẽ tiến hành trong 45 ngày. Hàng cây xà cừ (khoảng 100 cây) trên đường 30.4, thành phố Tây Ninh có tuổi thọ trên 30 năm, từ phong trào trồng cây xanh của những năm 80 của thế kỷ trước. Tuy nhiên, vào năm 2016, tỉnh Tây Ninh chủ trương cải tạo, mở rộng đường 30.4, nên UBND thành phố Tây Ninh đã trưng cầu ý dân trước khi ra quyết định chặt hàng cây.

Việc chặt hạ 100 cây xà cừ đang được tiến hành. Ảnh: TN

Theo ông Nguyễn Đình Xuân - Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Tây Ninh lúc đó (năm 2016): “Tất cả là do người dân. Nếu người dân không đồng ý chặt, thì chính quyền không chặt. Nếu người dân cho phép chặt cây, thì hàng cây xà cừ sẽ được đốn hạ… Quan điểm của tôi, dù rất tiếc hàng cây xà cừ, vì rất thân quen với người dân Tây Ninh, nhưng vì sự phát triển đô thị, nên thay thế bằng loại cây khác. Bởi gốc xà cừ không nên trồng trong đô thị, rễ cây của nó mọc ngang, phá nền đường. Mặt khác, trong 100 cây xà cừ, một số đã già cỗi…”. Kết quả cuộc trưng cầu ý dân, đa số ý kiến đồng ý thanh lý, thay hàng cây xà cừ trên bằng loại cây khác thích hợp hơn, tạo điều kiện cho dự án nâng cấp, mở rộng đường 30.4.

Hàng cây xà cừ trên đường 30.4 vốn rất quen thuộc với người dân tỉnh Tây Ninh.

Tương tự, tại TP.HCM, tại kỳ họp thứ 5 (từ ngày 4-6.7 vừa qua), HĐND TP HCM cũng ra quyết định đốn hạ hàng cây cổ thụ khoảng 100 năm tuổi trên đường Tôn Đức Thắng. Việc khai tử hàng cây cổ thụ này là để phục vụ thi công dự án cầu Thủ Thiêm 2. Chủ trương khai tử hàng cây cổ thụ trăm tuổi trên đường Tôn Đức Thắng gây dư luận trái chiều trong suốt hơn 2 năm qua ở TP.HCM. Song, cuối cùng HĐND TP.HCM vẫn quyết định… hy sinh hàng cây cổ thụ trên, dù rất nhiều người nuối tiếc.

Hàng cây có tổng cộng 258 cây, trong đó có 125 cây thuộc loại cổ thụ, gồm sọ khỉ 112 cây, lim sẹt 13 cây, tập trung chủ yếu ở đoạn từ Lê Duẩn đến giao lộ Lê Thánh Tôn - Nguyễn Hữu Cảnh, phía đường dẫn và đầu cầu ở địa bàn Q.1. Theo ông Bùi Xuân Cường – Giám đốc Sở Giao thông – Vận tải TP.HCM, TP ưu tiên giải pháp di dời, chỉ đốn hạ những cây có chất lượng xấu hoặc khả năng sống thấp sau khi di dời, tạo mảng xanh mới để bù đắp mảng xanh đã bị đốn hạ, sử dụng gỗ thu hồi để chế tạo các sản phẩm công cộng phục vụ người dân…

Ông Cường cho biết: Về mảng xanh bị di dời, đốn hạ tổng 258 cây, tương ứng 22.104m2. Mảng xanh tái tạo sẽ trồng mới 373 cây với diện tích hơn 26.000m2. Sau 3 năm, mảng xanh tái tạo tăng ước đạt hơn 37.000m2, tương đương 172% so với mảng xanh bị ảnh hưởng trước đó. Chi phí thực hiện cho phương án này khoảng 7 tỉ đồng.

Hoàng Hưng
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.