Tây Ninh: Ông Nguyễn Thành Tâm tái đắc cử nhiệm kỳ 2020-2025

ĐÌNH TRỌNG |

Ông Nguyễn Thành Tâm - Bí thư Tỉnh uỷ Tây Ninh khoá X tiếp tục được tín nhiệm, tái đắc cử Bí thư Tỉnh uỷ Tây Ninh khoá XI nhiệm kỳ 2020-2025.

Sáng nay 16.10. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục ngày làm việc cuối cùng.

Đại hội đã công bố kết quả phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ khoá XI, bầu Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ.

Theo đó, ông Nguyễn Thành Tâm-Bí thư Tỉnh uỷ khoá X tiếp tục được tín nhiệm, tái đắc cử Bí thư Tỉnh uỷ Tây Ninh khoá XI.

Hai Phó Bí thư Tỉnh uỷ là ông Nguyễn Thanh Ngọc và Phạm Hùng Thái. Ông Võ Văn Sớm tiếp tục được bầu giữ chức Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ.

Trong sáng nay, Đại hội tiếp tục bầu đại biểu của Đảng bộ tỉnh dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ông Nguyễn Thành Tâm sinh năm 1974 tại thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

Ông Nguyễn Thành Tâm có trình độ chuyên môn là Cử nhân Kinh tế, thạc sĩ Chính sách công. Ông Tâm từng là Bí thư Tỉnh đoàn, Bí thư Huyện ủy Gò Dầu, Phó Bí thư Tỉnh ủy và là Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2016 -2021.

sinh năm 1969, quê huyện Đức Huệ, tỉnh Long An, có trình độ chuyên môn là cử nhân luật, cao cấp lý luận chính trị.  Ông Ngọc có bề dày công tác, từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo quan trọng của tỉnh Tây Ninh như: chánh văn phòng Tỉnh ủy, bí thư Huyện ủy Trảng Bàng, phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh...
Ông Nguyễn Thanh Ngọc sinh năm 1969, quê tỉnh Long An. Ông Ngọc có trình độ chuyên môn là Cử nhân Luật, Cao cấp Lý luận chính trị. Ông Ngọc từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo quan trọng của tỉnh Tây Ninh như: Chánh văn phòng Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Trảng Bàng, Phó Chủ tịch Thường trực và đang là Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh.
Ông Phạm Hùng Thái, sinh năm 1970. Trước khi được bầu làm phó bí thư, ông Thái là ủy viên ban thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.  Trước đó, Ban chấp hành Tỉnh ủy gồm 47 người đã được công bố. Đại hội cũng tiến hành bầu đoàn đại biểu dự đại hội Đảng toàn quốc gồm 18 người (trong đó có 2 đại biểu dự khuyết).
Ông Phạm Hùng Thái, sinh năm 1970. Trước khi được bầu làm Phó bí thư, ông Thái là Ủy viên ban thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2020-2025

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 15.10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc.

Xây dựng cầu và đường kết nối giao thông Bình Dương và Tây Ninh

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương sẽ xây dựng cầu và đoạn đường có tổng chiều dài 800m để hoàn thành tuyến đường kết nối giao thông với Tây Ninh để thúc đẩy phát triển kinh tế 2 tỉnh.

Ông Nguyễn Thanh Ngọc được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh

ĐÌNH TRỌNG |

Ông Nguyễn Thanh Ngọc - Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh được Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2020-2025

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 15.10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc.

Xây dựng cầu và đường kết nối giao thông Bình Dương và Tây Ninh

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương sẽ xây dựng cầu và đoạn đường có tổng chiều dài 800m để hoàn thành tuyến đường kết nối giao thông với Tây Ninh để thúc đẩy phát triển kinh tế 2 tỉnh.

Ông Nguyễn Thanh Ngọc được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh

ĐÌNH TRỌNG |

Ông Nguyễn Thanh Ngọc - Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh được Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh.