Tây Nguyên - vùng đất phát triển xanh, hài hòa và bền vững

Hữu Long |

Sáng 20.11, tại TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và xúc tiến đầu tư vùng.

Cùng dự hội nghị còn có Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh, lãnh đạo các bộ ngành, lãnh đạo 5 tỉnh Tây Nguyên, các hiệp hội doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Với chủ đề "Phát triển xanh - Hài hòa - Bền vững", hội nghị được tổ chức nhằm công bố Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW và xúc tiến đầu tư, kêu gọi sự quan tâm của các nhà đầu tư, hiệp hội doanh nghiệp trong nước, quốc tế, các đối tác phát triển trong việc đồng hành với Chính phủ trong triển khai các chương trình, dự án đầu tư có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội của vùng Tây Nguyên.

Thủ tướng dự triễn lãm ảnh Tây Nguyên xanh - hài hòa - bền vững.Ảnh Ga Mây
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự triển lãm ảnh Tây Nguyên xanh - hài hòa - bền vững. Ảnh: Ga Mây

Theo Bộ kế hoạch và Đầu tư, sau gần 20 năm thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 18.1.2002 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên, quy mô kinh tế của vùng tăng nhanh, năm 2020 gấp hơn 14 lần năm 2002.

Tây Nguyên đã trở thành vùng sản xuất một số sản phẩm nông sản chủ lực quy mô lớn, chiếm tỉ trọng cao, nhất là cây công nghiệp, cây ăn quả. Hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, được quan tâm đầu tư, giúp cải thiện đáng kể sự kết nối giữa các tỉnh trong vùng, và giữa vùng với cả nước.

Một số địa phương đã có sự phát triển bứt phá, tạo nên những điểm sáng trong vùng và cả nước.

Tuy nhiên, phát triển kinh tế - xã hội của vùng còn những hạn chế, bất cập và gặp nhiều khó khăn, thách thức. Tốc độ tăng trưởng kinh tế thiếu bền vững, có xu hướng chậm lại; GRDP bình quân đầu người của vùng Tây Nguyên vẫn ở mức thấp nhất trong 6 vùng kinh tế - xã hội của cả nước.

Do đó, Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Chính phủ được kỳ vọng sẽ giúp vùng Tây Nguyên trở thành vùng phát triển nhanh, bền vững dựa trên kinh tế xanh, tuần hoàn; giàu bản sắc văn hoá dân tộc, điểm đến đặc sắc, hấp dẫn khách du lịch trong nước và quốc tế.

Hội nghị sẽ nghe tham luận của các bộ, ngành trung ương và địa phương bàn về những tiềm năng, lợi thế của vùng Tây Nguyên từ đó có giải pháp nâng cao đời sống của người dân, phát triển du lịch sinh thái, năng lượng tái tạo, thu hút vốn ngoài ngân sách để phát huy vai trò của trung tâm vùng Tây Nguyên...

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Phạm Minh Chính tri ân những hy sinh thầm lặng của các nhà giáo

Thiều Trang |

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ sự kính trọng, tri ân sâu sắc tới các thế hệ thầy cô giáo trên cả nước, những người gánh vác sự nghiệp trồng người hết sức cao cả và vinh quang.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo tỉnh Ninh Bình

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Chiều ngày 18.11, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn công tác của Chính phủ đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 - 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 và những năm tiếp theo của tỉnh Ninh Bình.

Thủ tướng phát động phong trào thi đua phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại

NGUYỄN TRƯỜNG |

Sáng 18.11, tại Ninh Bình, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tri ân những hy sinh thầm lặng của các nhà giáo

Thiều Trang |

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ sự kính trọng, tri ân sâu sắc tới các thế hệ thầy cô giáo trên cả nước, những người gánh vác sự nghiệp trồng người hết sức cao cả và vinh quang.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo tỉnh Ninh Bình

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Chiều ngày 18.11, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn công tác của Chính phủ đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 - 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 và những năm tiếp theo của tỉnh Ninh Bình.

Thủ tướng phát động phong trào thi đua phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại

NGUYỄN TRƯỜNG |

Sáng 18.11, tại Ninh Bình, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”.