Tàu, thuyền vẫn mắc cạn ở cảng Cửa Sót

T.T |

Việc chậm giải ngân nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi đã được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phê bình và chỉ đạo phải đẩy nhanh tiến độ giải ngân. Trong khi đó, ở địa phương cần giải ngân, cấp vốn để hoàn thiện dự án cấp thiết thì lại phải mòn mỏi chờ đợi. Dự án nạo vét cảng cá Cửa Sót (Lộc Hà, Hà Tĩnh) là một minh chứng của sự “tréo ngoe” này.

Ngư dân sốt ruột

Lạch Cửa Sót (Thạch Kim, Lộc Hà) bị bồi lắng từ nhiều năm nay khiến nhiều tàu thuyền mắc cạn, hư hỏng. Tình trạng bồi lắng ngày một nghiêm trọng nên từ năm 2011 đã có chủ trương triển khai dự án nạo vét cửa lạch này. Cuối năm 2016, dự án bắt đầu được triển khai thực hiện. Thế nhưng, đến nay nguồn vốn giải ngân chậm nên nhà thầu tạm ngừng thi công khiến tàu thuyền chưa biết bao giờ mới hết mắc cạn.

Ngày 2.8, có mặt tại cảng Cửa Sót, PV Báo Lao Động ghi nhận đơn vị thi công đang dừng thực hiện các hạng mục của dự án này. Ngư dân Phạm Văn Toán (32 tuổi, chủ tàu cá số hiệu 1168 TH) buồn bã cho biết, mặc dù thấy đơn vị thi công thời gian qua đã triển khai nạo vét lạch này nhưng việc nạo vét thực hiện chậm, nhiều lúc tạm dừng nhiều ngày nên đến thời điểm này, tàu thuyền ra vào cảng vẫn khó khăn. "Khi thủy triều lên còn đỡ, chứ thủy triều xuống thì rất khó ra, vào. Cập bến, chúng tôi phải thuê thuyền nhỏ của dân chuyển cá vào cảng rất tốn kém, bất tiện. Mong sao dự án này triển khai nhanh để chúng tôi thoát tình cảnh này" - ngư dân Toán tha thiết.

Đang "mắc cạn" vốn

Ông Hà Văn Trà - Phó BQL các dự án ODA ngành nông nghiệp Hà Tĩnh, Giám đốc Dự án nạo vét và chỉnh trị luồng vào neo đậu tránh trú bão cảng Cửa Sót - cho biết, tháng 9.2016, Dự án nạo vét lạch Cửa Sót được khởi công với tổng kinh phí 72 tỉ đồng, nguồn vốn từ Ngân hàng Thế giới. Dự án chia ra 3 hạng mục, gồm: Nạo vét lạch, 41 tỉ đồng; Xây kè chỉnh trị, 15 tỉ đồng và làm đường cứu hộ, cứu nạn, 16 tỉ đồng.

Cũng theo ông Trà, hiện ở mỗi hạng mục của dự án đã thi công được 70% khối lượng. Thế nhưng, vốn mới giải ngân được 30%. "Lẽ ra nếu cấp đủ vốn thì đến nay dự án đã hoàn thành. Thế nhưng do vốn mới cấp ít nên nhà thầu họ tạm dừng thi công, hoặc thi công cầm chừng" - ông Trà nói. Ông Trà còn cho biết, vừa rồi, BQL đã đề nghị ra Bộ NN&PTNT tiếp tục cấp vốn để nhà thầu thi công hoàn thiện công trình nhưng cũng chưa biết bao giờ mới được cấp vốn tiếp.

Ông Trà cũng lấy làm khó hiểu khi mới đây, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo phải đẩy nhanh việc giải ngân nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi, thế nhưng nguồn vốn rót về cho dự án lại kiểu "nhỏ giọt" khiến nhà thầu lo ngại, chủ động làm chậm khối lượng. Đó là nguyên nhân khiến luồng lạch vẫn chưa được khơi thông, tàu thuyền vẫn đang mắc cạn.

T.T
TIN LIÊN QUAN

Lý do Lego chọn Việt Nam để xây nhà máy trung hòa carbon đầu tiên

Khánh Minh |

Lego, nhà sản xuất đồ chơi số 1 thế giới tính theo doanh thu, đã động thổ xây dựng nhà máy trung hòa carbon đầu tiên của công ty ở Châu Á, đặt tại Việt Nam.

Giải cứu mèo rừng

Hải Nguyễn - Mai Hương |

Tại Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã Việt Nam nằm trong Vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình), nhiều chú mèo rừng đã được cứu sống và chăm sóc, chữa trị, phục hồi tập tính và tái thả về rừng. Thế nhưng, bên cạnh đó cũng có những chú mèo rừng sẽ không bao giờ được trở về nhà, bởi những chấn thương về cả thể chất lẫn tinh thần nặng nề mà chúng đã phải trải qua do hoạt động buôn bán động vật hoang dã trái phép từ con người.

Kỳ vọng từ cuộc đua phim Tết

NGỌC DỦ |

Có thể nói trong năm 2022, điện ảnh Việt có không ít sự mờ nhạt khi không có tác phẩm nào mang lại doanh thu vượt trội. Chính vì thế, đường đua phim Tết 2023 với 3 tác phẩm đến từ những nhà sản xuất có tay nghề đang được xem là sự kỳ vọng giúp vực dậy phòng vé tại các rạp trên toàn quốc.

Huấn luyện viên ngoại thích thú đón Tết ở Việt Nam

Thanh Vũ |

Các huấn luyện viên ngoại làm việc tại Việt Nam đã trải qua những ngày khó quên trong dịp Tết Quý Mão 2023.

Khánh Hoà đón đoàn khách du lịch Trung Quốc đầu tiên năm Quý Mão

Thanh Hương |

Từ Thành Đô (Tứ Xuyên, Trung Quốc), du khách Trung Quốc trên chuyến bay thẳng của Vietjet đã “xông đất” sân bay quốc tế Cam Ranh (Nha Trang, Khánh Hoà) rạng sáng ngày mùng 2 Tết Nguyên đán.

Nguyễn Huy Hoàng: Gạt làn nước xanh vươn tới đỉnh cao

HOÀI VIỆT |

Năm 2022 đã khép lại và nam tuyển thủ bơi lội Nguyễn Huy Hoàng đã bước vào chu kỳ tập luyện mới của năm 2023. Không thể phủ nhận, Huy Hoàng là gương mặt thành công nhất của thể thao Việt Nam ở năm đã qua. Tuy nhiên, bản thân chàng vận động viên bơi của thể thao Quảng Bình và Đội tuyển bơi Việt Nam vẫn khá dè dặt, rằng mình vẫn phải tiếp tục nỗ lực hướng đến các đỉnh cao của năm 2023 đầy quan trọng.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nói về ba bài học chính sách tiền tệ

Hương Nguyễn |

Năm mới 2023 với những mục tiêu, thách thức mới, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những quan điểm điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước.

Đón gần 45.000 lượt khách, biển Vũng Tàu chật cứng khách mùng 2 Tết

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Chiều 23.1 (mùng 2 Tết), thời tiết đẹp, nhiều du khách chọn tắm biển trong chuyến du xuân đến thành phố biển. Thủy triều dâng cao khiến bãi cát hẹp, làm khu vực Bãi Sau chật cứng du khách.