Tập đoàn Dầu khí Ấn Độ mong muốn đầu tư lâu dài ở Việt Nam

Khánh Minh |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Việt Nam tạo điều kiện cho Tập đoàn Dầu khí Ấn Độ mở rộng đầu tư khai thác dầu khí trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Ấn Độ, sáng 17.12, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp ông AK Gupta - Giám đốc điều hành Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Ấn Độ (ONGC).

Tại cuộc tiếp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, Việt Nam và Ấn Độ có quan hệ hữu nghị truyền thống, đồng thời có quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện trên tất cả lĩnh vực chính trị, ngoại giao, quốc phòng, an ninh, kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục-đào tạo, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, một lĩnh vực then chốt trong quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư Việt Nam-Ấn Độ là hợp tác về năng lượng, thăm dò, khai thác dầu khí, đồng thời đánh giá sự có mặt và thành công bước đầu của tập đoàn tại Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Việt Nam tạo điều kiện cho các công ty của Ấn Độ tiếp tục hiện diện lâu dài và mở rộng đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực năng lượng, thăm dò, khai thác dầu khí trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Không chỉ dầu khí, hy vọng sẽ có làn sóng đầu tư mới của các doanh nghiệp Ấn Độ vào Việt Nam hướng đến kim ngạch thương mại hai nước đạt 15 tỉ USD thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Việt Nam cam kết bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật. Tới đây, Quốc hội Việt Nam sẽ xem xét sửa đổi, bổ sung Luật Dầu khí để tạo môi trường pháp lý thuận lợi hơn cho phát triển ngành dầu khí.

Giám đốc điều hành Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Ấn Độ AK Gupta cho hay, tập đoàn đang có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với Tập đoàn PetroViệt Nam, bày tỏ cảm kích vì những hỗ trợ của Việt Nam dành cho tập đoàn.

Ông AK Gupta cũng nêu một số kiến nghị, vướng mắc tới Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và mong tiếp tục được đầu tư, hoạt động lâu dài tại Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với bà Roshni Nadar Malhotra, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty công nghệ HCL. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với bà Roshni Nadar Malhotra - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty công nghệ HCL. Ảnh: TTXVN

Tiếp bà Roshni Nadar Malhotra - người phụ nữ giàu nhất Ấn Độ - là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty công nghệ HCL, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng HCL đã trở thành một trong ba công ty công nghệ lớn nhất của Ấn Độ; đồng thời hoan nghênh và ủng hộ các hoạt động kinh doanh của tập đoàn tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao với các ưu đãi và hỗ trợ đầu tư về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhập khẩu, chi phí thuê và sử dụng đất.

Chủ tịch Quốc hội cũng đã tiếp bà Suchitra Ella - Giám đốc điều hành Tập đoàn Bharat Biotech, công ty công nghệ sinh học chuyên sản xuất, phát triển và phân phối vaccine, liệu pháp sinh học trên phạm vi toàn cầu với hơn 50 bằng sáng chế. Chủ tịch Quốc hội cho biết, Việt Nam khuyến khích và ủng hộ các doanh nghiệp nước ngoài hoạt động, mở rộng hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất các trang thiết bị y tế, sinh phẩm chẩn đoán COVID-19, thuốc điều trị và vaccine ngừa COVID-19; cam kết đồng hành, hỗ trợ tối đa để doanh nghiệp hoạt động thuận lợi, lâu dài tại Việt Nam.

Bà Suchitra Ella đã trao tặng 200.000 liều vaccine Covaxin phòng COVID-19 cho trẻ em Việt Nam nhân chuyến thăm chính thức Ấn Độ của đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp ông Prakash Hinduja, Chủ tịch Tập đoàn Hinduja. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp ông Prakash Hinduja - Chủ tịch Tập đoàn Hinduja. Ảnh: TTXVN

Tiếp tỉ phú Ấn Độ Prakash Hinduja, Tập đoàn Hinduja - một trong những công ty gia đình lớn nhất thế giới, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho hay, với con số chưa đầy 1 tỉ USD, đầu tư của Ấn Độ vào Việt Nam vẫn còn khiêm tốn so với tiềm năng, dư địa của hai nước; bày tỏ hy vọng chuyến thăm chính thức Ấn Độ lần này với sự tham gia của các thành viên Chính phủ, các bộ, ngành sẽ tạo làn sóng đầu tư mới từ Ấn Độ vào Việt Nam.

Tỉ phú Prakash Hinduja cho biết, tập đoàn đang tiến hành nghiên cứu thị trường và xem xét xây dựng nhà máy lắp ráp tại Việt Nam đối với cả xe thương mại và xe phục vụ quốc phòng.

Ngoài ra, tập đoàn cũng đang tìm hiểu cơ hội đầu tư trong các lĩnh vực dịch vụ tài chính, ngân hàng, ôtô, công nghệ thông tin, điện, năng lượng tái tạo, an ninh mạng.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam - Ấn Độ

Khánh Minh |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, chuyến thăm chính thức Ấn Độ từ ngày 15-19.12 thể hiện sự coi trọng, mong muốn của của Việt Nam và Ấn Độ trong việc làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước nói chung và quan hệ giữa các cơ quan lập pháp hai nước nói riêng.

Việt Nam-Ấn Độ nhất trí cần sớm mở lại đường bay thẳng

Song Minh |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla, nhất trí cần sớm mở lại đường bay thẳng giữa hai nước và công nhận hộ chiếu vaccine của nhau.

Lãnh đạo Đảng Ấn Độ đánh giá cao bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Khánh Minh |

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ấn Độ D. Raja đánh giá cao bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam - Ấn Độ

Khánh Minh |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, chuyến thăm chính thức Ấn Độ từ ngày 15-19.12 thể hiện sự coi trọng, mong muốn của của Việt Nam và Ấn Độ trong việc làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước nói chung và quan hệ giữa các cơ quan lập pháp hai nước nói riêng.

Việt Nam-Ấn Độ nhất trí cần sớm mở lại đường bay thẳng

Song Minh |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla, nhất trí cần sớm mở lại đường bay thẳng giữa hai nước và công nhận hộ chiếu vaccine của nhau.

Lãnh đạo Đảng Ấn Độ đánh giá cao bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Khánh Minh |

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ấn Độ D. Raja đánh giá cao bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”.