Tạo động lực phát triển đô thị, thúc đẩy phát triển KT- XH nhanh, bền vững

Vương Trần |

Nghị quyết 06 - NQ/TW của Bộ Chính trị là cơ sở, căn cứ chính trị quan trọng cho sự ra đời của các cơ chế, chính sách mới, tạo động lực để phát triển đô thị, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững.

Sáng nay (18.5), tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24.1.2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành cùng chủ trì Hội nghị.

Đoàn chủ trì hội nghị. Ảnh: Phương Hoa
Đoàn chủ trì hội nghị. Ảnh: Phương Hoa

Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cả nước nhằm sớm đưa Nghị quyết số 06-NQ/TW vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Trần Tuấn Anh - Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cho biết, cho đến trước khi ban hành Nghị quyết 06-NQ/TW, Đảng ta vẫn chưa có nghị quyết chuyên đề riêng về phát triển đô thị.

Vì vậy, để Bộ Chính trị lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chủ trương, đường lối về đô thị hoá và phát triển đô thị nêu tại Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, đồng thời làm cơ sở để hoàn thiện thể chế và ban hành các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển đô thị đến năm 2030, trên cơ sở kết quả nghiên cứu của Ban Kinh tế Trung ương thực hiện từ năm 2020, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã đưa nội dung này vào chương trình làm việc năm 2021 phân công Ban Kinh tế Trung ương, chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng đề án.

Ban Kinh tế Trung ương - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng đề án đã xây dựng và hoàn thiện đề án, dự thảo nghị quyết trình Bộ Chính trị và Bộ Chính trị đã thống nhất thông qua Nghị quyết 06 ngày 24.1.2022.

"Trong bối cảnh phát triển mới hiện nay, Nghị quyết là cơ sở, căn cứ chính trị quan trọng cho sự ra đời của các cơ chế, chính sách mới, tạo động lực để phát triển đô thị, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững" - ông Trần Tuấn Anh nhấn mạnh.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phương Hoa
Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phương Hoa

Thông báo những nội dung chủ yếu của Nghị quyết 06-NQ/TW, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh cho biết, Nghị quyết có kết cầu gồm 4 phần, liên quan chặt chẽ với nhau: Tình hình và nguyên nhân; Quan điểm chỉ đạo, mục tiêu và tầm nhìn; Các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu; Tổ chức thực hiện. 

Nghị quyết đề ra mục tiêu tổng quát là đẩy nhanh tốc độ và nâng cao chất lượng đô thị hoá, phát triển đô thị bền vững theo mạng lưới, hình thành một số đô thị, chuỗi đô thị động lực thông minh kết nối với khu vực và thế giới.

Thể chế, chính sách về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững cơ bản được hoàn thiện. Kết cấu hạ tầng của đô thị, nhất là hạ tầng kỹ thuật khung và hạ tầng xã hội thiết yếu được xây dựng và phát triển đồng bộ, hiện đại.

Kinh tế khu vực đô thị tăng trưởng nhanh, hiệu quả và bền vững. Chất lượng sống tại đô thị ở mức cao, bảo đảm đáp ứng cơ bản nhu cầu về nhà ở và hạ tầng xã hội cho cư dân đô thị. Phát triển kiến trúc đô thị hiện đại, xanh, thông minh, giàu bản sắc, các yếu tố văn hoá đặc trưng được giữ gìn và phát huy.

Nghị quyết 06-NQ/TW cũng đưa ra các mục tiêu cụ thể như: Tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2025 đạt tối thiểu 45%, đến năm 2030 đạt trên 50%. Tỷ lệ đất xây dựng đô thị trên tổng diện tích đất tự nhiên đạt khoảng 1,5-1,9% vào năm 2025, đến năm 2030 đạt khoảng 1,9-2,3%. Số lượng đô thị toàn quốc đến năm 2025 khoảng 950 - 1.000 đô thị, đến năm 2030 khoảng 1.000 - 1.200 đô thị. Kinh tế khu vực đô thị đóng góp vào GDP cả nước khoảng 75% vào năm 2025 và khoảng 85% vào năm 2030.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Phương Hoa
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Phương Hoa

Ngay sau Hội nghị này, dự kiến vào đầu tháng 6.2022, tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương sẽ chủ trì và phối hợp tổ chức Diễn đàn Phát triển bền vững đô thị Việt Nam. Diễn đàn được tổ chức với chủ đề: “Phát triển đô thị bền vững theo hướng đô thị xanh, thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai và dịch bệnh”.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Khu đô thị không rác, tour du lịch sạch, đó chính là chất lượng sống

Thế Lâm |

Mới đây, Khu đô thị mới Thủ Thiêm (TPHCM) đã được dọn dẹp sạch rác. Lượng rác xả bừa bãi, lên đến nhiều tấn. Đặc biệt, trong thành phần chất thải có rất nhiều các loại ly cốc nhựa, chai nhựa, bao bì nhựa đựng đồ ăn thức uống rất khó phân hủy.

Xử lý vụ dựng rào, quảng cáo khu đô thị khi chưa được giao đất ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Liên quan đến việc chủ đầu tư dự án Khu đô thị dịch vụ Cụm Công nghiệp Tân An chủ đầu tư giăng biển quảng cáo, khoanh đất khi chưa được UBND tỉnh giao đất, cơ quan có thẩm quyền đang vào cuộc xác minh, xử lý theo quy định.

Khu đô thị mới Thủ Thiêm được dọn sạch rác sau phản ánh của báo Lao Động

Chân Phúc |

TPHCM - Ngày 14.5, hàng chục nhân viên của Công ty dịch vụ công ích quận 2 đã tiến hành thu gom rác ở các bãi đất trống và các tuyến đường trong khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Khu đô thị không rác, tour du lịch sạch, đó chính là chất lượng sống

Thế Lâm |

Mới đây, Khu đô thị mới Thủ Thiêm (TPHCM) đã được dọn dẹp sạch rác. Lượng rác xả bừa bãi, lên đến nhiều tấn. Đặc biệt, trong thành phần chất thải có rất nhiều các loại ly cốc nhựa, chai nhựa, bao bì nhựa đựng đồ ăn thức uống rất khó phân hủy.

Xử lý vụ dựng rào, quảng cáo khu đô thị khi chưa được giao đất ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Liên quan đến việc chủ đầu tư dự án Khu đô thị dịch vụ Cụm Công nghiệp Tân An chủ đầu tư giăng biển quảng cáo, khoanh đất khi chưa được UBND tỉnh giao đất, cơ quan có thẩm quyền đang vào cuộc xác minh, xử lý theo quy định.

Khu đô thị mới Thủ Thiêm được dọn sạch rác sau phản ánh của báo Lao Động

Chân Phúc |

TPHCM - Ngày 14.5, hàng chục nhân viên của Công ty dịch vụ công ích quận 2 đã tiến hành thu gom rác ở các bãi đất trống và các tuyến đường trong khu đô thị mới Thủ Thiêm.