THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC:

Tạo điều kiện cho ngành công nghiệp ôtô Việt Nam phát triển

HOÀNG HOAN |

Ngày 14.6, tại Hải Phòng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã về dự lễ khánh thành nhà máy sản xuất ôtô Vinfast (thuộc Cty TNHH Sản xuất và kinh doanh VinFast,Tập đoàn Vingroup) tại đảo Cát Hải, Hải Phòng.

Theo Thủ tướng, nhà máy chỉ mất hơn 600 ngày để hoàn thành là sự phát triển vượt bậc của ngành ôtô, thể hiện ước mơ làm giàu của DN và khát vọng của quốc gia. “Vinfast đã dám dấn thân vào ngành sản xuất ô tô - một ngành có sự đào thải khốc liệt với lịch sử hơn 100 năm, thể hiện sự dám nghĩ dám làm của con người Việt Nam. Thành công của Vinfast không chỉ đối với Tập đoàn Vingroup mà còn đối với cả ngành ôtô trong nước. Tôi mong muốn VinFast trở thành con chim đầu đàn để phát triển nền công nghiệp phụ trợ của Việt Nam” - Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng cũng mong muốn, sau khi khánh thành, Vinfast tiếp tục vượt qua những khó khăn, vận hành và đưa sản phẩm đến với nhiều khách hàng hơn nữa. Chính phủ mong muốn Vinfast tiếp tục hợp tác với các nước và Tập đoàn lớn để tiến đến hội nhập toàn cầu, Chính phủ sẽ luôn đồng hành cùng với DN. Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc là Cty TNHH Sản xuất và kinh doanh Vinfast và ông Nguyễn Việt Quang - Phó chủ tịch kiêm TGĐ Tập đoàn và bà Lê Thị Thu Thủy - Phó chủ tịch Tập đoàn phụ trách Vinfast.

Được biết, sau 21 tháng xây dựng và hoàn thiện, nhà máy ôtô Vinfast được xây dựng trên diện tích trên 500.000m2 (trong tổng số 335ha của tổ hợp) đã hoàn thành, công suất thiết kế giai đoạn 1 là 250.000 xe/năm, giai đoạn 2 là 500.000 xe/năm. Theo Vinfast, đây là nhà máy ôtô đầu tiên tại Việt Nam sở hữu chu trình sản xuất hoàn thiện, đồng bộ và tự động hóa tiêu chuẩn quốc tế với 6 nhà xưởng được kết nối với nhau liên hoàn và tự động hóa bằng hàng nghìn robot ABB.

Hiện đã có 10.000 đơn đặt hàng trước khi có xe 1 năm. Sau lễ khánh thành nhà máy, VinFast tổ chức giao những chiếc xe ôtô đầu tiên, vượt tiến độ cam kết với khách hàng 2 tháng, bắt đầu giao hàng từ ngày 17.6, trong khi 2 dòng xe Lux 2.0 và Lux SA 2.0 sẽ được giao vào cuối tháng 7.2019. Dự án có tổng vốn đầu tư gần 5 tỉ USD, tạo 25.000 việc làm, đóng góp vào ngân sách số thuế lớn (năm 2018 dự kiến nộp 6.000 tỉ đồng).

HOÀNG HOAN
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng yêu cầu làm rõ vụ Thanh tra Bộ Xây dựng nghi "vòi tiền"

Phạm Dung - Trần Vương |

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ việc báo chí phản ánh Thanh tra Bộ Xây dựng “vòi tiền” trong quá trình thanh tra.

Phó Ban Nội chính T.Ư: Cần xem lại việc bổ nhiệm từ vụ thanh tra "vòi tiền"

Đ.Chung-C.Nguyên-T.Trung (ghi) |

Sau khi có thông tin Công an tỉnh Vĩnh Phúc lập biên bản và tạm giữ 5 cán bộ của đoàn thanh tra Bộ Xây dựng về hành vi nghi "vòi tiền", bên lề Quốc hội sáng 14.6, đại biểu Nguyễn Thái Học (Phú Yên) - Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương - đã nêu quan điểm về vụ việc.

Xuất hiện những việc tiêu cực, Thanh tra Chính phủ siết chặt kỷ cương

Vương Trần |

Thanh tra Chính phủ vừa có chỉ thị về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức trong ngành thanh tra.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Thủ tướng yêu cầu làm rõ vụ Thanh tra Bộ Xây dựng nghi "vòi tiền"

Phạm Dung - Trần Vương |

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ việc báo chí phản ánh Thanh tra Bộ Xây dựng “vòi tiền” trong quá trình thanh tra.

Phó Ban Nội chính T.Ư: Cần xem lại việc bổ nhiệm từ vụ thanh tra "vòi tiền"

Đ.Chung-C.Nguyên-T.Trung (ghi) |

Sau khi có thông tin Công an tỉnh Vĩnh Phúc lập biên bản và tạm giữ 5 cán bộ của đoàn thanh tra Bộ Xây dựng về hành vi nghi "vòi tiền", bên lề Quốc hội sáng 14.6, đại biểu Nguyễn Thái Học (Phú Yên) - Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương - đã nêu quan điểm về vụ việc.

Xuất hiện những việc tiêu cực, Thanh tra Chính phủ siết chặt kỷ cương

Vương Trần |

Thanh tra Chính phủ vừa có chỉ thị về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức trong ngành thanh tra.