Tạo dấu ấn của Việt Nam tại Hội đồng bảo an Liên hợp quốc

LN - Thảo Anh |

Chiều 30.6, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị Cung cấp thông tin cho báo chí về Hội nhập quốc tế và UNESCO.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo cho biết, việc cung cấp thông tin cho báo chí về Hội nhập Quốc tế và UNESCO thường xuyên là việc vô cùng quan trọng. Ông cũng lưu ý báo chí cần xông xáo trong việc tìm hiểu và tiếp nhận những thông tin này.

Ông Hoàng Vĩnh Bảo - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phát biểu khai mạc.
Ông Hoàng Vĩnh Bảo - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phát biểu khai mạc.

Theo ông Đỗ Hùng Việt – Vụ trưởng Vụ Các tổ chức quốc tế, Bộ Ngoại giao, trong 6 tháng đầu năm, Việt Nam cũng như Hội đồng bảo an phải đứng trước thách thức là đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, chúng ta vẫn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc và Chủ tịch Hội đồng bảo an. 

"Trên cương vị Chủ tịch Hội đồng bảo an, ta đã có sáng kiến tổ chức 2 sự kiện quan trọng thu hút sự quan tâm của Liên hợp quốc, cộng đồng quốc tế và tạo dấu ấn của Việt Nam tại Hội đồng bảo an, gồm (i) Thảo luận mở của Hội đồng bảo an với chủ đề "Thúc đẩy tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc trong duy trì hòa bình và an ninh quốc tế" và (ii) Phiên họp về hợp tác giữa Liên hợp quốc và ASEAN. Đây là lần đầu tiên chủ đề này được thảo luận tại Hội đồng bảo an. Bên cạnh đó, Việt Nam còn đóng vai trò là Điều phối viên Nhóm các nước UVKTT (E10) tại Hội đồng bảo an tháng 5.2020."- ông Việt cho biết.

Ông Đỗ Hùng Việt - Vụ trưởng Vụ Các tổ chức quốc tế, Bộ Ngoại giao chia sẻ về vấn đề “Việt Nam tham gia Hội đồng Bảo an: Triển khai đối ngoại đa phương trong tình hình mới“.
Ông Đỗ Hùng Việt - Vụ trưởng Vụ Các tổ chức quốc tế, Bộ Ngoại giao chia sẻ về vấn đề “Việt Nam tham gia Hội đồng Bảo an: Triển khai đối ngoại đa phương trong tình hình mới“.

Ông Đỗ Hùng Việt cũng dành sự đánh giá cao tới vai trò của báo chí Việt Nam trong việc truyền thông về các đối ngoại đa phương và Hội đồng bảo an.

Theo ông Mai Phan Dũng – Vụ trưởng Vụ Ngoại giao Văn hóa và UNESCO – Bộ Ngoại giao, hiện tại, Việt Nam đang thực hiện “trách nhiệm kép” mà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nêu tại Liên hợp quốc.

“Năng lực cho cán bộ, phóng viên, báo chí về UNESCO cũng được nâng cao thông qua việc phối hợp tổ chức các đoàn phóng viên đi thực tế điền dã, tìm hiểu các di tích, di sản văn hóa và công tác bảo tồn di sản ở tỉnh Cao Bằng; tổ chức Khóa tập huấn cho các nhà báo, cán bộ quản lý bảo chí thuộc các sở Thông tin và Truyền thông, sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về “Kỹ năng viết về di sản” tại Quảng Ninh (tháng 5.2019)." - ông Dũng nhấn mạnh.

Tại hội nghị ông Michael Croft – Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam đã thông tin về chiến lược của UNESCO tại Việt nam giai đoạn 2020 – 2021. Trong giai đoạn này, có 4 chủ đề xuyên suốt: Học tập vì tương lai, khoa học vì sự phát triển bền vững, đặt văn hóa ở trung tâm của sự phát triển, thúc đẩy phát triển xã hội qua truyền thông.

LN - Thảo Anh
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam chủ trì họp Nhóm công tác Hội đồng Bảo an về các tòa án quốc tế

Song Minh |

Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, chủ trì cuộc họp đầu tiên trong năm 2020 của nhóm công tác về các tòa án quốc tế.

PV GAS hướng đến hội nhập quốc tế trong lĩnh vực LNG

Anh Tuấn |

Xác định quan điểm chủ đạo: Hội nhập quốc tế là xu thế tất yếu trong lĩnh vực năng lượng, công tác phát triển LNG là một trong những cánh cửa bước ra thế giới, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) tích cực bước vào công cuộc phát triển thị trường LNG ở nước ta với tâm thế của người tiên phong đầy tự tin, xứng đáng với vai trò chủ đạo, dẫn dắt trong ngành công nghiệp Khí Việt Nam.

Tái lập hồ sơ trình UNESCO công nhận quần thể Yên Tử là di sản thế giới

Nguyễn Hùng |

Sau một thời gian dài im ắng, tỉnh Quảng Ninh vừa lại quyết định tái lập hồ sơ trình UNESCO công nhận quần thể di tích danh thắng Yên Tử là di sản thế giới. Quảng Ninh cùng một số địa phương từng đặt kế hoạch nộp hồ sơ lên UNESCO trong năm 2016 để có thể được xem xét công nhận di sản thế giới vào năm 2017.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Việt Nam chủ trì họp Nhóm công tác Hội đồng Bảo an về các tòa án quốc tế

Song Minh |

Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, chủ trì cuộc họp đầu tiên trong năm 2020 của nhóm công tác về các tòa án quốc tế.

PV GAS hướng đến hội nhập quốc tế trong lĩnh vực LNG

Anh Tuấn |

Xác định quan điểm chủ đạo: Hội nhập quốc tế là xu thế tất yếu trong lĩnh vực năng lượng, công tác phát triển LNG là một trong những cánh cửa bước ra thế giới, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) tích cực bước vào công cuộc phát triển thị trường LNG ở nước ta với tâm thế của người tiên phong đầy tự tin, xứng đáng với vai trò chủ đạo, dẫn dắt trong ngành công nghiệp Khí Việt Nam.

Tái lập hồ sơ trình UNESCO công nhận quần thể Yên Tử là di sản thế giới

Nguyễn Hùng |

Sau một thời gian dài im ắng, tỉnh Quảng Ninh vừa lại quyết định tái lập hồ sơ trình UNESCO công nhận quần thể di tích danh thắng Yên Tử là di sản thế giới. Quảng Ninh cùng một số địa phương từng đặt kế hoạch nộp hồ sơ lên UNESCO trong năm 2016 để có thể được xem xét công nhận di sản thế giới vào năm 2017.