Bến Tre:

Tạo chuyển biến mạnh mẽ từ những tháng đầu, năm đầu của nhiệm kỳ

Nguyễn Phấn Đấu |

Nghị quyết (NQ) Đại hội XI Đảng bộ tỉnh Bến Tre, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra mục tiêu tổng quát và các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 với những nhiệm vụ, giải pháp lớn, phấn đấu xây dựng Bến Tre thành tỉnh phát triển khá của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long vào năm 2025 và của cả nước vào năm 2030. Tỉnh Bến Tre đã tăng tốc ngay từ những tháng đầu, năm đầu tiên của nhiệm kỳ.

Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre - ông Phan Văn Mãi - cho biết, từng mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp được đề ra trong NQ đều thể hiện quyết tâm chính trị cao, khát vọng vươn lên mãnh liệt của toàn Đảng bộ, để sớm bứt phá vươn lên trong thời gian tới. Đó chính là kết tinh trí tuệ của tập thể toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân, là sự đúc kết, rút ra những bài học kinh nghiệm từ kết quả tổng kết thực tiễn của địa phương, là tâm huyết, ý chí của toàn Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà.

Cùng với việc tập trung lãnh đạo, tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt NQ Đại hội sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, từng tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ cần chủ động xây dựng kế hoạch và chương trình hành động cụ thể, gắn với thực tiễn, phù hợp với đặc điểm và điều kiện của từng địa phương, đơn vị; phân công, phân kỳ thời gian thực hiện cho từng mục tiêu, từng công trình, dự án cụ thể để sớm đưa NQ vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong mọi lĩnh vực ngay từ những tháng đầu, năm đầu của nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Năm 2021 - năm đầu tiên thực hiện NQ Đại hội XI Đảng bộ tỉnh Bến Tre có ý nghĩa to lớn, mang tính quyết định, mở đầu cho giai đoạn 5 năm 2021 - 2025. Những thành tựu đạt được của năm 2021 không chỉ tạo tiền đề, xây dựng nền tảng vật chất kỹ thuật cần thiết cho những năm sau mà còn tạo nên thế và lực mới để bứt phá phát triển nhanh, bền vững.

Nhận thức được tầm quan trọng của năm “bản lề”, Tỉnh ủy Bến Tre xác định nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021 là tập trung triển khai quán triệt, tổ chức thực hiện NQ Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, được cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch, đề án, NQ chuyên đề, đặc biệt là NQ Tỉnh ủy năm 2021. Những mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2021 vừa tập trung triển khai, xây dựng nền tảng cho giai đoạn phát triển 5 năm 2021 - 2025, vừa thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên. Do đó, các cấp ủy và cả hệ thống chính trị phải thật sự quyết tâm, đoàn kết, đồng lòng cùng với nhân dân tỉnh nhà, cộng đồng doanh nghiệp triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ một cách đồng bộ hiệu quả.

Kế thừa những thành tựu đạt được của nhiệm kỳ 2015 - 2020 và các nhiệm kỳ trước, quán triệt phương châm “Dân chủ, kỷ cương, đồng thuận, sáng tạo, phát triển”, từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân tỉnh Bến Tre tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, ý chí tự lực tự cường, khát vọng vươn lên, tinh thần cách mạng tiến công, vượt qua khó khăn, thi đua lao động, sản xuất, học tập, sáng tạo, ra sức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Thông tin từ Tỉnh ủy Bến Tre cho biết, để chuẩn bị sơ kết NQ Tỉnh ủy quý I/2021, Thường trực Tỉnh ủy thành lập 3 đoàn khảo sát tình hình tổ chức triển khai, thực hiện NQ Tỉnh ủy với chủ đề “Đồng thuận - Sáng tạo”. Kết quả bước đầu cho thấy, đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân thống nhất, đồng thuận với chủ trương của Tỉnh ủy. Thực hiện chủ đề “Đồng thuận - Sáng tạo” có sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động, đồng thuận, đoàn kết vượt khó khăn trong công tác phòng chống hạn mặn và dịch COVID-19, có sáng tạo trong công tác. Tâm thế chủ động, triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao với tinh thần quyết tâm, quyết liệt ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Các cấp ủy quan tâm đổi mới nội dung, phương pháp triển khai, quán triệt NQ, nhất là NQ Đại hội XIII của Đảng để từng cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu đúng, hiểu sâu những nội dung trọng tâm NQ, từ đó, tạo đồng thuận, thống nhất cao và tích cực xây dựng tâm thế hành động thực hiện ngay từ đầu nhiệm kỳ trong năm 2021.

Nguyễn Phấn Đấu
TIN LIÊN QUAN

Đưa Nghị quyết Đại hội XIII trở thành hành động cụ thể trong thực tiễn

Phạm Đông - Hải Nguyễn |

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị phải tạo ra sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn thể cán bộ đảng viên và nhân dân. Phải nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội XIII trở thành hành động cụ thể trong thực tiễn.

Ban Bí thư tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Phạm Đông - Hải Nguyễn |

Sáng 27.3, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Thu hút, trọng dụng nhân tài trong lĩnh vực công nghệ

Phạm Đông - Ái Vân |

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã nêu rõ các định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030, trong đó nhấn mạnh việc tạo đột phá trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút và trọng dụng nhân tài. Thực tế cho thấy, nguồn nhân lực chất lượng cao và thiếu cơ chế thu hút người tài luôn là “điểm nghẽn”, là “nút thắt” cần được khắc phục, khơi thông để có thể thực hiện thành công yêu cầu phát triển nhanh, bền vững.

Hiện thực hóa mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá

tuệ linh |

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đưa ra tầm nhìn và những định hướng phát triển đất nước trong thời gian tới. Trong đó, nêu rõ mục tiêu cụ thể đến năm 2025, kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước sẽ đưa Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Đưa Nghị quyết Đại hội XIII trở thành hành động cụ thể trong thực tiễn

Phạm Đông - Hải Nguyễn |

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị phải tạo ra sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn thể cán bộ đảng viên và nhân dân. Phải nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội XIII trở thành hành động cụ thể trong thực tiễn.

Ban Bí thư tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Phạm Đông - Hải Nguyễn |

Sáng 27.3, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Thu hút, trọng dụng nhân tài trong lĩnh vực công nghệ

Phạm Đông - Ái Vân |

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã nêu rõ các định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030, trong đó nhấn mạnh việc tạo đột phá trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút và trọng dụng nhân tài. Thực tế cho thấy, nguồn nhân lực chất lượng cao và thiếu cơ chế thu hút người tài luôn là “điểm nghẽn”, là “nút thắt” cần được khắc phục, khơi thông để có thể thực hiện thành công yêu cầu phát triển nhanh, bền vững.

Hiện thực hóa mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá

tuệ linh |

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đưa ra tầm nhìn và những định hướng phát triển đất nước trong thời gian tới. Trong đó, nêu rõ mục tiêu cụ thể đến năm 2025, kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước sẽ đưa Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp.