PHÓ THỦ TƯỚNG VƯƠNG ĐÌNH HUỆ VÀ CHỦ TỊCH TỔNG LĐLĐVN BÙI VĂN CƯỜNG

Tặng quà cho Công nhân lao động hai tỉnh Kon Tum, Gia Lai

ĐÌNH VĂN |

Ngày 6.1, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cùng Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà cho CNVC-LĐ có hoàn cảnh khó khăn tại hai tỉnh Kon Tum, Gia Lai.

Tại Nhà Văn hóa Lao động hai tỉnh Kon Tum và Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã gửi lời thăm hỏi đến hơn 120.000 CNVC-LĐ hai tỉnh.

Phó Thủ tướng ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao đội ngũ cán bộ CNVC-LĐ hai tỉnh Kon Tum, Gia Lai nói riêng và cả nước nói chung đã bền bỉ lao động sáng tạo, đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trao tặng quà cho CNVC-LĐ tỉnh Kon Tum. Ảnh Đ.V
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trao tặng quà cho CNVC-LĐ tỉnh Kon Tum. Ảnh Đ.V
Người lao động đón nhận phần quà từ Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ. Ảnh Đ.V
Người lao động đón nhận phần quà từ Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ. Ảnh Đ.V
Những phần quà chính là nguồn động viên tinh thần rất lớn cho CNLĐ hăng hái thi đua lao động, sản xuất. Ảnh Đ.V
Những phần quà chính là nguồn động viên tinh thần rất lớn cho CNLĐ hăng hái thi đua lao động, sản xuất. Ảnh Đ.V
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường trao những phần quà cho CNLĐ tỉnh Kon Tum. Ảnh Đ.V
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường trao những phần quà cho CNLĐ tỉnh Kon Tum. Ảnh Đ.V
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường trao tặng quà cho CNVC-LĐ tỉnh Gia Lai. Ảnh Đ.V
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường trao tặng quà cho CNVC-LĐ tỉnh Gia Lai. Ảnh Đ.V
CNVC-LĐ hai tỉnh Kon Tum, Gia Lai dặn lòng số gắng lao động sáng tạo phục vụ cho đất nước. Ảnh Đ.V
CNVC-LĐ hai tỉnh Kon Tum, Gia Lai dặn lòng cố gắng lao động sáng tạo phục vụ cho đất nước. Ảnh Đ.V

Để việc chăm lo cuộc sống đoàn viên (ĐV) công đoàn và người lao động (NLĐ) được tốt hơn, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ căn dặn: “Tôi đề nghị chính quyền từ cấp tỉnh, cấp huyện cho đến các doanh nghiệp (DN), các tổ chức CĐ tiếp tục chỉ đạo để nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS; đồng thời có giải pháp tháo gỡ khó khăn cho DN, tạo tiền đề để CĐ làm tốt nhiệm vụ phát triển ĐV, chủ động tập hợp CNLĐ; Thực hiện có hiệu quả chương trình phúc lợi đoàn viên.

"Đặc biệt, các cấp CĐ tỉnh Kon Tum, Gia Lai phải thường xuyên tổ chức các hoạt động chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho NLĐ. Thực hiện tốt an sinh xã hội, gắn kết với DN để tổ chức và chăm lo Tết cho công nhân lao động với tinh thần tất cả NLĐ ai cũng có Tết”, Phó Thủ tướng lưu tâm.

Tại tỉnh Kon Tum, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã trao tặng 100 suất quà cho 100 ĐVCĐ có hoàn cảnh khó khăn và tại tỉnh Gia Lai cũng là 100 suất quà (mỗi phần quà trị giá 1,3 triệu đồng).

Chủ tịch LĐLĐ Gia Lai - Trần Lệ Nhung cảm kích trước sự quan tâm của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và Chủ tịch LĐLĐVN Bùi Văn Cường với CNVC-LĐ địa phương Gia Lai.

Bà Nhung chia sẻ, ngoài những phần quà mà Phó Thủ tướng gửi đến NLĐ tại Gia Lai, thì ngày 11.1 tới đây, các cấp CĐ sẽ tổ chức chương trình "Tết Sum vầy 2019" cho CNVC-LĐ. Tại đây, sẽ các cấp CĐ sẽ trao tặng 250 phần quà (mỗi phần quà trị giá 500 nghìn đồng); ngoài ra sẽ có thêm 9 DN cùng LĐLĐ tỉnh Gia Lai trao tặng thêm 130 phần quà cho CNVC-LĐ.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường thay mặt CNVCLĐ hai tỉnh Tây Nguyên, cũng như CNVC-LĐ cả nước nói chung, gửi lời cảm ơn đến Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà cho CNVC-LĐ có hoàn cảnh khó khăn.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN cho biết, những phần quà trao tặng là nguồn động lực tinh thần rất lớn để CNLĐ hai tỉnh Kon Tum, Gia Lai và cả nước hăng hái thi đua lao động, sản xuất trong năm 2019, thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng, của Chính phủ. Đồng thời còn là động lực, sự lan tỏa để các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền quan tâm, chăm lo đến CNLĐ; những người sử dụng lao động sẽ thấy được trách nhiệm của mình trong việc chăm lo cho CNLĐ.

Nhân dịp này, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN gửi lời cảm ơn trân trọng đến sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cũng như tạo điều kiện của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy hai tỉnh Kon Tum, Gia Lai đối với hoạt động của tổ chức công đoàn trong thời gian qua.

ĐÌNH VĂN
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường dự Ngày hội Công nhân Cty Samsung

Việt Lâm |

Sáng 22.12, tại tỉnh Thái Nguyên các đồng chí: Bùi Văn Cường - Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; Vũ Anh Đức - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Tổ chức Tổng LĐLĐVN; Nguyễn Ngọc Hiển - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Tổng Biên tập Báo Lao Động đã tham dự Ngày hội Công nhân Cty Samsung - SEVT/SVCC.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường làm việc với LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên

Hà Anh - Quế Chi |

Chiều 21.12, tại Thái Nguyên, Đoàn công tác của Tổng LĐLĐVN do đồng chí Bùi Văn Cường - Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên. Tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Văn Cường lưu ý, từ nay đến Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, các cấp CĐ tỉnh Thái Nguyên cần tập trung phối hợp, chăm lo việc làm, thu nhập, đời sống cho đoàn viên, NLĐ; không để NLĐ nào không có Tết.

"Mong các doanh nghiệp nhỏ và vừa chăm lo đến người lao động hơn nữa"

Quế Chi |

Chiều 20.12, đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên TƯ Đảng, Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN dự Hội nghị đối thoại DN về cải cách thủ tục hành chính liên quan đến DN năm 2018 và đánh giá 1 năm triển khai thi hành Luật Hỗ trợ DN nhỏ và vừa.

Dự báo diễn biến không khí lạnh và nắng nóng trong một tháng tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh trong thời kỳ cuối tháng 2 và đầu tháng 3 năm nay khả năng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kì.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Đề xuất 15 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu

ANH THƯ |

Dự án Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 6 vào tháng 10.2023. Theo đó, một trong những điểm đáng chú ý của dự thảo là bổ sung quy định giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ 20 năm xuống 15 năm.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường dự Ngày hội Công nhân Cty Samsung

Việt Lâm |

Sáng 22.12, tại tỉnh Thái Nguyên các đồng chí: Bùi Văn Cường - Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; Vũ Anh Đức - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Tổ chức Tổng LĐLĐVN; Nguyễn Ngọc Hiển - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Tổng Biên tập Báo Lao Động đã tham dự Ngày hội Công nhân Cty Samsung - SEVT/SVCC.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường làm việc với LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên

Hà Anh - Quế Chi |

Chiều 21.12, tại Thái Nguyên, Đoàn công tác của Tổng LĐLĐVN do đồng chí Bùi Văn Cường - Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên. Tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Văn Cường lưu ý, từ nay đến Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, các cấp CĐ tỉnh Thái Nguyên cần tập trung phối hợp, chăm lo việc làm, thu nhập, đời sống cho đoàn viên, NLĐ; không để NLĐ nào không có Tết.

"Mong các doanh nghiệp nhỏ và vừa chăm lo đến người lao động hơn nữa"

Quế Chi |

Chiều 20.12, đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên TƯ Đảng, Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN dự Hội nghị đối thoại DN về cải cách thủ tục hành chính liên quan đến DN năm 2018 và đánh giá 1 năm triển khai thi hành Luật Hỗ trợ DN nhỏ và vừa.