"Tăng ngân sách để lại cho TPHCM thì Trung ương sẽ thu về nhiều hơn"

MINH QUÂN |

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân nói rằng tiền nộp về Trung ương trong 10 năm tới sẽ tăng thêm 345.000 tỉ đồng nếu tăng tỉ lệ ngân sách để lại cho TPHCM.

Phát biểu bế mạc hội nghị Thành ủy TPHCM lần thứ 42 ngày 8.7, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết, tỉ lệ ngân sách để lại cho TPHCM hiện nay (18%) là quá thấp, chưa đáp ứng nhu cầu phát triển.

Ông Nguyễn Thiện Nhân cho biết, cuối tuần này thành phố sẽ làm việc với Ban Kinh tế Trung ương và báo cáo đề án tăng tỉ lệ điều tiết ngân sách để lại cho TPHCM. Đề án này có đặc điểm là tăng phần nguồn nộp thu về Trung ương và tăng nguồn thu của thành phố.

Theo ông Nguyễn Thiện Nhân, TPHCM là trung tâm kinh tế hiệu quả nhất cả nước, năng suất lao động gấp 2,7 – 2,9 lần bình quân cả nước. Một đồng vốn công ở TPHCM bỏ ra thu hút 10 đồng – 14 đồng vốn đầu tư. Một năm TPHCM có thêm 126.000 lao động. “Để lại tiền cho thành phố thì huy động nguồn vốn xã hội gấp hơn 10 lần. Để lại 1 đồng thì khi có lao động sẽ tạo ra năng suất lao động gấp 3 lần” -  ông Nguyễn Thiện Nhân nói.

Theo người đứng đầu Thành ủy TPHCM, kết quả nghiên cứu cho thấy, nếu tăng tỉ lệ ngân sách để lại cho TPHCM 5 năm tới (2021 – 2025) là 24%, 5 năm tiếp theo (2026 – 2030) là 28% so với phương án 18% trong 10 năm tới, thì nộp về Trung ương sẽ tăng thêm 345.000 tỉ đồng (tương đương 14,8 tỉ USD). Đồng thời, ngân sách TPHCM cũng được tăng thêm 395.000 tỉ đồng. "Có cơ sở khoa học để khẳng định rằng tăng tỉ lệ ngân sách để lại cho thành phố nhiều hơn thì Trung ương sẽ thu nhiều hơn" - ông Nguyễn Thiện Nhân nói.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cho biết cuối tháng 7.2020 sẽ trình đề án tăng tỉ lệ điều tiết ngân sách để lại cho TPHCM lên Bộ Chính trị.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Năng suất lao động của TPHCM cao gần gấp 3 lần cả nước

MINH QUÂN |

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân khẳng định rằng, TPHCM luôn giữ vững vai trò đầu tàu của cả nước. Vai trò này không phải tự nhiên có mà mỗi giai đoạn đều có sự nỗ lực cố gắng.

“Tiền đầu tư hiệu quả để ở đâu cũng tốt”

huyền trân - minh quân |

TP.Hồ Chí Minh đang xây dựng phương án đề xuất điều tiết tỉ lệ ngân sách giữ lại cho thành phố từ mức 18% hiện nay lên 24% giai đoạn 2021-2025 và 33% giai đoạn 2026-2030. Nếu đề xuất sắp tới được Trung ương chấp thuận thì TP.Hồ Chí Minh sẽ có thêm nguồn lực tài chính tập trung đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng, tạo động lực cho thành phố phát triển đột phá hơn, khi đó mức đóng góp cho ngân sách Trung ương hằng năm sẽ càng cao. Theo ông Trần Vĩnh Tuyến - Phó Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh, đồng tiền làm ra mà được đầu tư hiệu quả thì ở đâu cũng tốt, miễn đừng để lãng phí, thất thoát.

TPHCM kiến nghị tăng tỉ lệ giữ lại ngân sách lên 33% giai đoạn 2026-2030

M.Quân - Trí Minh |

TP.Hồ Chí Minh đang lập đề án tăng tỉ lệ giữ lại tổng thu ngân sách lên 33% vào giai đoạn 2026 - 2030 để trình Trung ương.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Năng suất lao động của TPHCM cao gần gấp 3 lần cả nước

MINH QUÂN |

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân khẳng định rằng, TPHCM luôn giữ vững vai trò đầu tàu của cả nước. Vai trò này không phải tự nhiên có mà mỗi giai đoạn đều có sự nỗ lực cố gắng.

“Tiền đầu tư hiệu quả để ở đâu cũng tốt”

huyền trân - minh quân |

TP.Hồ Chí Minh đang xây dựng phương án đề xuất điều tiết tỉ lệ ngân sách giữ lại cho thành phố từ mức 18% hiện nay lên 24% giai đoạn 2021-2025 và 33% giai đoạn 2026-2030. Nếu đề xuất sắp tới được Trung ương chấp thuận thì TP.Hồ Chí Minh sẽ có thêm nguồn lực tài chính tập trung đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng, tạo động lực cho thành phố phát triển đột phá hơn, khi đó mức đóng góp cho ngân sách Trung ương hằng năm sẽ càng cao. Theo ông Trần Vĩnh Tuyến - Phó Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh, đồng tiền làm ra mà được đầu tư hiệu quả thì ở đâu cũng tốt, miễn đừng để lãng phí, thất thoát.

TPHCM kiến nghị tăng tỉ lệ giữ lại ngân sách lên 33% giai đoạn 2026-2030

M.Quân - Trí Minh |

TP.Hồ Chí Minh đang lập đề án tăng tỉ lệ giữ lại tổng thu ngân sách lên 33% vào giai đoạn 2026 - 2030 để trình Trung ương.