Tăng lương tối thiểu vùng từ 1.7 để người lao động tránh cảnh quay cuồng trong cơn bão giá

Vương Trần |

Theo đại biểu Quốc hội, việc điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng sớm bắt đầu từ ngày 1.7.2024 là rất cần thiết, đáp ứng được nhu cầu của người lao động.

Hiện nay, Chính phủ đang dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) được giao là cơ quan chủ trì soạn thảo dự thảo Nghị định.

Trong văn bản tham gia góp ý về dự thảo Nghị định, Bộ Nội vụ thống nhất với Bộ LĐTBXH thời điểm tăng lương tối thiểu vùng năm 2024 vào ngày 1.7, trùng với thời điểm cải cách tiền lương khu vực Nhà nước.

Đồng thời, Bộ Nội vụ cũng đề nghị Bộ LĐTBXH rà soát việc điều chỉnh lương tối thiểu phải bảo đảm theo đúng quy định tại khoản 3 Điều 91 Bộ luật Lao động năm 2019.

Ngày 29.4, trao đổi với Lao Động, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Như Ý - Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Nai - phân tích: Lương tối thiểu vùng là mức thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp thỏa thuận, trả lương cho người lao động.

Tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1.7.2024 là rất cần thiết, đáp ứng mong muốn của người lao động. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
Tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1.7.2024 là rất cần thiết, đáp ứng mong muốn của người lao động. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn

Thực tế, cuộc sống người lao động hiện nay còn gặp rất nhiều khó khăn do lạm phát, trượt giá, mất giá của đồng tiền trong khi các chi phí thiết yếu như tiền xăng xe, điện nước, tiền thuê nhà... đều tăng.

Mặt khác, tình hình căng thẳng chính trị tại một số nước trên thế giới ảnh hưởng trực tiếp đến sự ổn định kinh tế và chính trị trên toàn thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng vừa qua dẫn tới đời sống của người lao động còn gặp khó khăn nay càng khó khăn hơn. Nhiều người bị mất việc làm, tạm hoãn hợp đồng, ngưng việc không có thu nhập nhưng lại phải chi trả những khoản tốn kém phát sinh thêm. Nhiều người lao động thật sự đang quay cuồng trong cơn “bão giá” hiện nay.

Do đó, đại biểu Nguyễn Thị Như Ý cho rằng, việc điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1.7.2024 là rất cần thiết, đáp ứng được nhu cầu của người lao động.

Điều này sẽ giúp thu nhập của người lao động ngày càng được cải thiện, chất lượng cuộc sống được nâng cao, bảo đảm với nhu cầu sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ, bù đắp cho các khoản sinh hoạt phí khác tăng cao trong thời gian qua.

Tại Đồng Nai - một địa bàn có nhiều khu công nghiệp và công nhân, đại biểu Nguyễn Thị Như Ý cho rằng, điều này còn có ý nghĩa thu hút người lao động nhập cư trở lại các doanh nghiệp, nhà máy sản xuất tại địa phương để tiếp tục làm việc sau khoảng thời gian trở về quê tránh dịch COVID-19.

Theo dự thảo Nghị định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, Bộ LĐTBXH đề xuất Chính phủ điều chỉnh các mức lương tối thiểu tháng theo 4 vùng:

Vùng I là: 4.960.000 đồng/tháng;

Vùng II là: 4.410.000 đồng/tháng;

Vùng III là: 3.860.000 đồng/tháng;

Vùng IV là: 3.450.000 đồng/tháng.

Mức lương tối thiểu nêu trên tăng từ 200.000 - 280.000 đồng (tương ứng tỉ lệ bình quân 6%) so với mức lương tối thiểu hiện hành. Mức điều chỉnh lương tối thiểu này cao hơn khoảng 2% so với mức sống tối thiểu của người lao động đến hết năm 2024 để cải thiện cho người lao động; dự kiến cơ bản bảo đảm mức sống tối thiểu năm 2025.

Bộ LĐTBXH cũng đề xuất mức lương tối thiểu theo giờ cũng được điều chỉnh tăng theo 4 vùng là:

Vùng I là: 23.800 đồng/giờ;

Vùng II là: 21.200 đồng/giờ;

Vùng III là: 18.600 đồng/giờ;

Vùng IV là: 16.600 đồng/giờ.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Tăng lương tối thiểu vùng từ 1.7 sẽ tạo cú hích cho thị trường lao động

Vương Trần |

Theo đại biểu Quốc hội, việc tăng lương tối thiểu vùng nếu áp dụng từ ngày 1.7.2024, trùng với thời điểm cải cách tiền lương trong khu vực công sẽ tạo ra sự đồng bộ, cân đối về chính sách tiền lương trong cả khu vực công và khu vực tư, tạo được cú hích cho thị trường lao động.

Thống nhất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1.7

Vương Trần |

Bộ Nội vụ đã thống nhất với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) thời điểm tăng lương tối thiểu năm 2024 vào ngày 1.7, trùng với thời điểm cải cách tiền lương khu vực Nhà nước.

Lao động trông chờ tăng lương tối thiểu vùng lên 20%

Mạnh Cường |

Ngoài đề xuất tăng 6% lương tối thiểu vùng từ ngày 1.7.2024, nhiều lao động còn bất ngờ vì khu vực mình làm việc có thể được chuyển lên vùng III hoặc vùng II. Điều này đồng nghĩa lương tối thiểu vùng nhận được tăng đến hơn 20% chứ không phải 6%.

Hai ngày, Quảng Bình xảy ra hàng loạt vụ cháy rừng

CÔNG SÁNG |

Trong hai ngày 29.4 và 30.4, tỉnh Quảng Bình xảy ra hàng loạt vụ cháy rừng trên địa bàn.

Dự án chung cư Hà Nội bật tăng gần 150 triệu đồng/m2

Thu Giang |

Nguồn cung khan hiếm khiến phân khúc căn hộ chung cư tại TP Hà Nội liên tục lập đỉnh, thậm chí có dự án đã chạm ngưỡng gần 150 triệu đồng/m2.

EU vô thức lún sâu phụ thuộc mặt hàng mới của Nga như với khí đốt

Song Minh |

EU đang “mộng du” và trở nên phụ thuộc vào phân bón của Nga giống như đã từng phụ thuộc vào khí đốt.

Cập nhật giá vàng sáng 1.5: Rơi tự do, mất ngưỡng kháng cự 2.300 USD/ounce

Khương Duy |

Cập nhật giá vàng sáng 1.5: Tính đến 1h00, giá vàng SJC trong nước quanh ngưỡng 82,6-85,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng nhẫn niêm yết quanh mức 74,3-76,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng thế giới "rơi" khỏi ngưỡng 2.300 USD/ounce.

Ca sĩ sống trong nhà vườn 8.000m2: "Có rất nhiều mức cát-xê khác nhau"

Nhóm PV |

Ca sĩ Phạm Phương Thảo đã thẳng thắn chia sẻ quan điểm xung quanh ý kiến cho rằng, các ca sĩ theo đuổi dòng nhạc chính thống, dòng nhạc mang âm hưởng dân gian, thường sống sung túc và giàu có.

Tăng lương tối thiểu vùng từ 1.7 sẽ tạo cú hích cho thị trường lao động

Vương Trần |

Theo đại biểu Quốc hội, việc tăng lương tối thiểu vùng nếu áp dụng từ ngày 1.7.2024, trùng với thời điểm cải cách tiền lương trong khu vực công sẽ tạo ra sự đồng bộ, cân đối về chính sách tiền lương trong cả khu vực công và khu vực tư, tạo được cú hích cho thị trường lao động.

Thống nhất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1.7

Vương Trần |

Bộ Nội vụ đã thống nhất với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) thời điểm tăng lương tối thiểu năm 2024 vào ngày 1.7, trùng với thời điểm cải cách tiền lương khu vực Nhà nước.

Lao động trông chờ tăng lương tối thiểu vùng lên 20%

Mạnh Cường |

Ngoài đề xuất tăng 6% lương tối thiểu vùng từ ngày 1.7.2024, nhiều lao động còn bất ngờ vì khu vực mình làm việc có thể được chuyển lên vùng III hoặc vùng II. Điều này đồng nghĩa lương tối thiểu vùng nhận được tăng đến hơn 20% chứ không phải 6%.