Tang lễ Anh hùng Lực lượng vũ trang Kostas Nguyễn Văn Lập tại Việt Nam

Khánh Minh |

Tang lễ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Kostas Sarantidis (Nguyễn Văn Lập) được tổ chức vào ngày 2.8 tại Việt Nam.

Chiều 1.8, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp xã giao Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Hy Lạp Nikolaos Dendias nhân dịp thăm chính thức Việt Nam từ ngày 31.7 - 1.8.2022. Tại buổi tiếp, được biết tro cốt của Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Kostas Sarantidis (Nguyễn Văn Lập) được trở về với đồng đội tại Việt Nam theo như di nguyện, Chủ tịch nước bày tỏ trân trọng những cống hiến của người chiến sĩ mang hai quốc tịch Hy Lạp và Việt Nam.

Tối 1.8, tại sân bay Đà Nẵng, Thiếu tướng Trương Thiên Tô - Phó chính ủy Quân khu 5 - chủ trì tiếp nhận tro cốt Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Kostas Sarantidis - Nguyễn Văn Lập.

Báo Quân đội Nhân dân thông báo tin buồn: Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Kostas Sarantidis - Nguyễn Văn Lập từ trần hồi 23h58 ngày 24.6.2021, tại nhà riêng, số 34008, Eretria, Evoia, Hy Lạp.

Lễ viếng được tổ chức hồi 8h ngày 2.8.2022, tại Nhà tang lễ Quân khu 5 (số 3 đường Nguyễn Phi Khanh, Thành phố Đà Nẵng). Lễ truy điệu hồi 8h30 ngày 2.8.2022. Lễ di quan và đưa tang hồi 9h cùng ngày; an táng tại Nghĩa trang Quân khu 5, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng.

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Kostas Sarantidis (Nguyễn Văn Lập). Ảnh: QĐND
Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Kostas Sarantidis (Nguyễn Văn Lập). Ảnh: QĐND

Tóm tắt tiểu sử Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Kostas Sarantidis - Nguyễn Văn Lập

- Năm 1943, bị bắt sang Đức lao động khổ sai;

- Năm 1945, đi lính lê dương cho quân đội Pháp, sau đó đưa sang Algeria;

- Tháng 2.1946, tham gia quân đội viễn chinh Pháp đến Việt Nam với nhiệm vụ giải giáp quân Nhật;

- Tháng 6.1946, đồng chí sớm giác ngộ cách mạng và tìm cách móc nối, trốn khỏi đội quân lê dương Pháp sang hàng ngũ Việt Minh;

- 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp, đồng chí được giao nhiều nhiệm vụ trong các đơn vị quân chính quy của Liên khu 5:

+ Làm công tác địch vận ở Chiến trường Quảng Nam-Đà Nẵng;

+ Làm xạ thủ súng máy chiến đấu trên chiến trường;

+ Làm Tổng giám thị Trại tù hàng binh của Liên khu 5 tại Quảng Ngãi;

- Sau Hiệp định Geneva năm 1954, tập kết ra miền Bắc và tiếp tục có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng, xây dựng chủ nghĩa xã hội của Việt Nam;

- Năm 1965, cùng vợ con được hồi hương về Hy Lạp và tiếp tục tham gia các hoạt động giúp đỡ Việt Nam:

+ Tham gia Đảng Cộng sản Hy Lạp và là cầu nối giữa hai Đảng, hai Chính phủ, các cơ quan đoàn thể Việt Nam và Hy Lạp;

+ Có nhiều hoạt động giúp đỡ kiều bào Việt Nam tại Hy Lạp ổn định cuộc sống;

+ Tham gia nhiều công sức và tâm huyết vận động quyên góp Quỹ Ủng hộ đồng bào bị lũ lụt, nạn nhân chất độc da cam và hỗ trợ người nghèo ở Việt Nam;

- Ngày 9.11.2010, đồng chí được Nhà nước chính thức công nhận quốc tịch Việt Nam.

Do có nhiều công lao, đóng góp cho cách mạng, đồng chí đã được Đảng, Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nhiều huân, huy chương và phần thưởng cao quý.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Hy Lạp

Khánh Minh |

Chiều 1.8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp xã giao Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Hy Lạp Nikolaos Dendias nhân dịp thăm chính thức Việt Nam từ ngày 31.7 - 1.8.2022.

Hy Lạp ủng hộ Việt Nam tăng cường hơn nữa quan hệ với EU

Thanh Hà |

Hy Lạp coi trọng vai trò và vị thế của Việt Nam ở khu vực, đồng thời ủng hộ Việt Nam tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác và hợp tác toàn diện với EU.

Bộ trưởng Ngoại giao Hy Lạp thăm chính thức Việt Nam

Song Minh |

Nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Hy Lạp Nikolaos Dendias thăm chính thức Việt Nam từ ngày 31.7-1.8.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Hy Lạp

Khánh Minh |

Chiều 1.8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp xã giao Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Hy Lạp Nikolaos Dendias nhân dịp thăm chính thức Việt Nam từ ngày 31.7 - 1.8.2022.

Hy Lạp ủng hộ Việt Nam tăng cường hơn nữa quan hệ với EU

Thanh Hà |

Hy Lạp coi trọng vai trò và vị thế của Việt Nam ở khu vực, đồng thời ủng hộ Việt Nam tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác và hợp tác toàn diện với EU.

Bộ trưởng Ngoại giao Hy Lạp thăm chính thức Việt Nam

Song Minh |

Nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Hy Lạp Nikolaos Dendias thăm chính thức Việt Nam từ ngày 31.7-1.8.