Tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa Ấn Độ và Việt Nam

Thanh Chân |

Ông Madan Mohan Sethi - Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại TP. Hồ Chí Minh mong muốn tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa Ấn Độ và Việt Nam, đặc biệt là sau khi dịch bệnh ở Ấn Độ được kiểm soát.

Tại buổi họp báo thông báo về những hoạt động của Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại TPHCM ngày 26.4, Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại TPHCM - ông Madan Mohan Sethi - chia sẻ nhiều kỳ vọng vào mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Ấn Độ trong các lĩnh vực như thương mại, sản xuất, đầu tư, giáo dục và du lịch.

Liên quan đến xúc tiến quan hệ giữa 2 nước trong lĩnh vực giáo dục, ông Madan Mohan Sethi cho biết: "Theo kế hoạch, Ấn Độ đặt mục tiêu đưa 500 học sinh của Việt Nam đi học ở Ấn Độ theo hình thức học bổng của chính phủ Ấn Độ hoặc theo gói tiền học phí để nâng cao kiến thức bậc đại học hoặc sau đại học cho học sinh ở bất kì ngành nghề nào".

Bên cạnh đó, ông Madan Mohan Sethi cũng chia sẻ, hiện có 40 - 50 doanh nghiệp Ấn Độ muốn đầu tư vào thị trường Việt Nam. Cùng với đó, nhiều doanh nghiệp Việt Nam quan tâm đầu tư vào thị trường Ấn Độ.

"Khi tình hình dịch bệnh ở Ấn Độ được cải thiện trong khoảng 1 - 2 tháng tới, các chuyến bay thương mại nối lại, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Ấn Độ sẽ trở nên sôi động hơn" - ông Madan Mohan Sethi cho hay.

Được biết, Ấn Độ sẽ kỷ niệm lần thứ 75 Ngày độc lập vào ngày 15.8.2022. Nhân dịp này, Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại TPHCM lên kế hoạch tổ chức 75 hoạt động và sự kiện nhằm tôn vinh những thành tựu quan trọng của Ấn Độ.

Chuỗi hoạt động này sẽ bao gồm hội thảo, triển lãm, sự kiện văn hóa, và các hoạt động quảng bá khác.

Thanh Chân
TIN LIÊN QUAN

Giới siêu giàu Ấn Độ tháo chạy khỏi "sóng thần" COVID-19

Khánh Minh |

Giới siêu giàu Ấn Độ đang trả hàng chục nghìn USD để tháo chạy khỏi đợt "sóng thần" COVID-19 đang tàn phá nước này, theo Business Insider.

Cảnh sát Ấn Độ dùng biện pháp mạnh để ngăn chặn dịch COVID-19

Linh Chi - Bảo Bình |

Nhiều người dân Ấn Độ đã bị bắt giữ do không tuân thủ quy trình an toàn phòng dịch COVID-19, đặc biệt là tình trạng không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Ấn Độ phá kỷ lục toàn cầu số tử vong, mắc COVID-19 ngày thứ 5 liên tiếp

Song Minh |

Số ca mắc COVID-19 và tử vong hàng ngày ở Ấn Độ xác lập kỷ lục mới hôm 26.4.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại  tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng -  golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Giới siêu giàu Ấn Độ tháo chạy khỏi "sóng thần" COVID-19

Khánh Minh |

Giới siêu giàu Ấn Độ đang trả hàng chục nghìn USD để tháo chạy khỏi đợt "sóng thần" COVID-19 đang tàn phá nước này, theo Business Insider.

Cảnh sát Ấn Độ dùng biện pháp mạnh để ngăn chặn dịch COVID-19

Linh Chi - Bảo Bình |

Nhiều người dân Ấn Độ đã bị bắt giữ do không tuân thủ quy trình an toàn phòng dịch COVID-19, đặc biệt là tình trạng không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Ấn Độ phá kỷ lục toàn cầu số tử vong, mắc COVID-19 ngày thứ 5 liên tiếp

Song Minh |

Số ca mắc COVID-19 và tử vong hàng ngày ở Ấn Độ xác lập kỷ lục mới hôm 26.4.