Tăng cường hợp tác công nghiệp quốc phòng Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Hàn Quốc coi Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng nhất trong khu vực; mong muốn mở rộng hợp tác với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực và hi vọng hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác quốc phòng, trong đó có công nghiệp quốc phòng.

Ngày 29.3, Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo đã tiếp Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đang có chuyến thăm chính thức Hàn Quốc theo lời mời của Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-sup, theo TTXVN.

Bộ trưởng Phan Văn Giang cảm ơn Thủ tướng Han Duck-soo đã dành thời gian tiếp đoàn. Nhân dịp này, Bộ trưởng Phan Văn Giang chuyển lời thăm hỏi của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính tới Thủ tướng Hàn Quốc. 

Chào mừng Đại tướng Phan Văn Giang có chuyến thăm hữu nghị chính thức đầu tiên đến Hàn Quốc trên cương vị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, Thủ tướng Han Duck-soo cho rằng, chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt khi Việt Nam và Hàn Quốc vừa nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện (tháng 12.2022).

Thủ tướng Han Duck-soo nhấn mạnh, Hàn Quốc coi Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng nhất trong khu vực; mong muốn mở rộng hợp tác với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực như ngoại giao, kinh tế... hi vọng hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác quốc phòng, trong đó có công nghiệp quốc phòng.

Thủ tướng Han Duck-soo cũng đề nghị Chính phủ Việt Nam ủng hộ Hàn Quốc đăng cai Triển lãm Thế giới Busan Expo 2030.

Bộ trưởng Phan Văn Giang mong muốn chính phủ và các cơ quan liên quan của Hàn Quốc quan tâm hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả sau chiến tranh. Ảnh: TTXVN
Bộ trưởng Phan Văn Giang mong muốn chính phủ và các cơ quan liên quan của Hàn Quốc quan tâm hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả sau chiến tranh. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại cuộc gặp, Bộ trưởng Phan Văn Giang cho rằng Việt Nam và Hàn Quốc có lịch sử giao lưu nhân dân lâu đời, Việt Nam luôn coi trọng hợp tác toàn diện, tin cậy với Hàn Quốc.

Kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ song phương đã có những bước phát triển nhanh chóng trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện tạo động lực thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả.

Trong bối cảnh đó, quan hệ quốc phòng cũng được hai bên quan tâm, thúc đẩy, đạt nhiều kết quả thiết thực, nhất là duy trì các cơ chế trao đổi đoàn, hợp tác giữa các lực lượng, đào tạo nguồn nhân lực...

Bộ trưởng Phan Văn Giang thông báo với Thủ tướng Han Duck-soo kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Lee Jong-sup. Hai bên đánh giá kết quả hợp tác quốc phòng thời gian qua và thống nhất các biện pháp đẩy mạnh hơn nữa hợp tác quốc phòng thời gian tới tương xứng với quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Về vấn đề khắc phục hậu quả chiến tranh, Bộ trưởng Phan Văn Giang mong muốn chính phủ và các cơ quan liên quan của Hàn Quốc quan tâm hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả sau chiến tranh. Đây là vấn đề nhân đạo mà Chính phủ và nhân dân Việt Nam rất quan tâm. 

Bộ trưởng Phan Văn Giang cũng mong muốn Thủ tướng Han Duck-soo tiếp tục quan tâm, ủng hộ để Bộ Quốc phòng hai nước hợp tác thực chất, hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới.

Trong thời gian ở thăm Hàn Quốc, Bộ trưởng Phan Văn Giang đã đến thăm Tập đoàn Hanwha.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Quan hệ Việt Nam - Trung Quốc có nhiều tiến triển thực chất

Thanh Hà |

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) và các địa phương biên giới Việt Nam tiên phong trong thực hiện nhận thức chung giữa lãnh đạo cấp cao, tiếp tục quán triệt về tình hữu nghị và tầm quan trọng của quan hệ Việt Nam - Trung Quốc.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tiếp Đại sứ Mỹ tại Việt Nam

Thanh Hà |

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang và Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc E. Knapper cùng nhấn mạnh tầm quan trọng của năm 2023 - năm kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Mỹ.

Việt Nam phản ứng vụ tàu Trung Quốc hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế

Thanh Hà |

Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng việc tàu thăm dò Hải dương Địa chất 4 của Trung Quốc đi vào vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Việt Nam.

Dự trữ xăng dầu: Không để phụ thuộc nhà nước hay khoán trắng doanh nghiệp

PHẠM ĐÔNG |

"Quy hoạch phải phân loại rõ hệ thống cung ứng, dự trữ xăng dầu, khí đốt để có cơ chế vận hành tương ứng với các tình huống biến động thị trường, không thể phụ thuộc hoàn toàn vào nhà nước hay khoán trắng cho doanh nghiệp", Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh.

Tài xế taxi chặt chém khách du lịch 500.000 đồng cho quãng đường 3 km

PHẠM ĐÔNG |

Sau khi kết thúc cung đường chỉ khoảng 3 km, tài xế taxi đưa 5 ngón tay ra hiệu số tiền, hành khách người Mỹ liền đưa 500.000 đồng nhưng không được trả lại tiền thừa.

U23 Việt Nam về nước, ông Troussier đối diện những nỗi lo

ĐÌNH THẢO |

Huấn luyện viên Troussier sau Doha Cup 2023 đã nói rằng đội tuyển U23 Việt Nam có quá ít cơ hội để thi đấu trong quãng thời gian dài, nên chưa có được trạng thái và phong độ tốt nhất.

Người dân khốn khổ vì đường 2,5 km làm gần 8 năm chưa xong

ANH TÚ - NGỌC ÁNH |

TPHCM - Khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm, tuy nhiên đến nay, đoạn đường Lương Định Của ( TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) vẫn chưa hoàn thiện, thi công đứt đoạn, ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Bí thư Hạ Long được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sáng nay (30.3), tại kỳ họp 13, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026 đã bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Quan hệ Việt Nam - Trung Quốc có nhiều tiến triển thực chất

Thanh Hà |

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) và các địa phương biên giới Việt Nam tiên phong trong thực hiện nhận thức chung giữa lãnh đạo cấp cao, tiếp tục quán triệt về tình hữu nghị và tầm quan trọng của quan hệ Việt Nam - Trung Quốc.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tiếp Đại sứ Mỹ tại Việt Nam

Thanh Hà |

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang và Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc E. Knapper cùng nhấn mạnh tầm quan trọng của năm 2023 - năm kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Mỹ.

Việt Nam phản ứng vụ tàu Trung Quốc hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế

Thanh Hà |

Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng việc tàu thăm dò Hải dương Địa chất 4 của Trung Quốc đi vào vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Việt Nam.