Tăng cường đấu tranh, phản bác thông tin xuyên tạc về việc phòng chống dịch

Phạm Đông |

Trong nhiệm vụ công tác tuyên giáo thời gian tới, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu toàn ngành tăng cường đấu tranh, phản bác các thông tin, luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, phản động về việc phòng, chống dịch COVID-19.

Theo TTXVN, ngày 16.7, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa biểu dương những cố gắng, nỗ lực và thành tích của ngành tuyên giáo đã đạt được trong 6 tháng đầu năm nay. Những kết quả nổi bật nêu trên là rất đáng phấn khởi, tự hào, thể hiện rõ vai trò của ngành Tuyên giáo trong hệ thống chính trị và trong xã hội.

“Sáu tháng đầu năm, các thế lực thù địch, phần tử phản động, cơ hội chính trị ráo riết đẩy mạnh các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, nhất là vào dịp Đại hội Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước tình hình đó, Ban Chỉ đạo 35 các cấp đã chủ động tham mưu cấp ủy chỉ đạo, định hướng tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh, gỡ bỏ, xử lý và phản bác thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch trên Internet, mạng xã hội; lan tỏa, chia sẻ hàng triệu bài viết, bình luận, hình ảnh, video clip thông tin tích cực, chính thống..., góp phần quan trọng tổ chức thành công các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước” - ông Nguyễn Trọng Nghĩa nêu rõ.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị sau hội nghị này, toàn ngành sẽ nghiêm túc rút kinh nghiệm, khẩn trương khắc phục những mặt hạn chế, những việc làm chưa tốt, trên cơ sở đó tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết tâm vượt qua khó khăn, biến thách thức thành cơ hội để hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đề ra.

Về nhiệm vụ công tác tuyên giáo thời gian tới, ông Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị toàn ngành tập trung thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kết luận 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Đây là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên trong năm 2021 và cả toàn khóa, từ đó tập trung, nỗ lực triển khai có chất lượng.

Toàn ngành cần đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh, thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025 đến các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng; phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống tuyên giáo các cấp, các cơ quan báo chí-xuất bản, đội ngũ giảng viên lý luận chính trị, văn nghệ sỹ, báo cáo viên, tuyên truyền viên…

Theo ông Nguyễn Trọng Nghĩa, cần cụ thể hóa nội dung Kết luận 01-KL/TW và các chuyên đề gắn với nhiệm vụ chính trị, giải quyết hiệu quả các khâu đột phá, các vấn đề trọng tâm, bức xúc của từng địa phương, đơn vị. Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp, hình thức học tập, tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, nhất là với thế hệ trẻ.

Đa dạng hóa các hình thức quán triệt, tuyên truyền chuyên đề cho phù hợp, hiệu quả cao nhất trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp; tham mưu cấp ủy quan tâm chỉ đạo nhân rộng gương điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác; đồng thời coi trọng công tác kiểm tra, giám sát.

Toàn ngành Tuyên giáo cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong hệ thống chính trị, sự đồng thuận xã hội về các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp quyết liệt phòng, chống dịch COVID-19.

Chú trọng cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, tháo gỡ khó khăn, nỗ lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội; tăng cường đấu tranh, phản bác các thông tin, luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, phản động về việc phòng, chống dịch...

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Hơn 100 cán bộ, sinh viên Hải Phòng lên đường hỗ trợ Bình Dương chống dịch

Mai Dung |

Sáng 16.7, Trường đại học Y Dược Hải Phòng tổ chức lễ ra quân lần 2, chi viện cho tỉnh Bình Dương chống dịch COVID-19.

Hà Nội xác định phòng chống dịch COVID-19 là nhiệm vụ cấp bách, hàng đầu

Tùng Giang |

Thành ủy Hà Nội xác định công tác phòng, chống dịch COVID-19 là nhiệm vụ cấp bách, quan trọng hàng đầu trong thời điểm hiện nay.

Bộ Y tế trình Chính phủ ban hành chỉ thị mới về tập trung các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Lệ Hà |

Bộ Y tế vừa có Tờ trình số 1038/TTr-BYT trình Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chỉ thị mới về tập trung cao độ thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Hơn 100 cán bộ, sinh viên Hải Phòng lên đường hỗ trợ Bình Dương chống dịch

Mai Dung |

Sáng 16.7, Trường đại học Y Dược Hải Phòng tổ chức lễ ra quân lần 2, chi viện cho tỉnh Bình Dương chống dịch COVID-19.

Hà Nội xác định phòng chống dịch COVID-19 là nhiệm vụ cấp bách, hàng đầu

Tùng Giang |

Thành ủy Hà Nội xác định công tác phòng, chống dịch COVID-19 là nhiệm vụ cấp bách, quan trọng hàng đầu trong thời điểm hiện nay.

Bộ Y tế trình Chính phủ ban hành chỉ thị mới về tập trung các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Lệ Hà |

Bộ Y tế vừa có Tờ trình số 1038/TTr-BYT trình Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chỉ thị mới về tập trung cao độ thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.