Tặng Bằng khen cho 134 tập thể, cá nhân tiêu biểu phong trào “Dân vận khéo"

Vương Trần |

Bộ Quốc phòng, Tổng Cục chính trị tặng Bằng khen cho 134 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua "Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt" giai đoạn 2016 - 2020.

Sáng 17.9, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết phong trào thi đua "Dân vận khéo”, xây dựng Đơn vị dân vận tốt" trong Quân đội giai đoạn 2016-2020 tại 136 điểm cầu trong toàn quân.

Báo cáo Tổng kết Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt trong Quân đội giai đoạn 2016 - 2020, Thượng tướng Trần Quang Phương - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam cho biết: 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, phong trào Thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng "Đơn vị dân vận tốt được triển khai đồng bộ, toàn diện, thực chất, vững chắc, có chiều sâu, phù hợp với tinh hình thực tiễn, đạt hiệu quả thiết thực.

Nét mới của phong trào thi đua thời gian qua là các cơ quan, đơn vị trong toàn quân luôn bám sát địa bàn, lựa chọn nội dung, hình thức, mô hình hoạt động phù hợp, hiệu quả; huy động tập trung nguồn lực tham gia giải quyết những vấn đề kinh tế, xã hội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh trên các địa bàn chiến lược, trọng điểm...

Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai biểu dương những kết quả đạt được trong phong trào “Dân vận khéo“, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt“. Ảnh T.Vương
Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai phát biểu tại Hội nghị. Ảnh T.Vương

Tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai biểu dương và chúc mừng cán bộ, chiến sĩ toàn quân đã luôn đoàn kết, đồng lòng sát cánh cùng nhân dân, đặc biệt các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” 5 năm qua.

“Tôi đánh giá cao những kết quả đạt được trong Phong trào “Dân vận khéo” của Quân đội với những con số cụ thể, hơn 7.000 tổ công tác dân vận, hơn 14.000 điển hình “Dân vận khéo”, “Đơn vị dân vận tốt” đã được công nhận, biểu dương, đã góp phần quan trọng cho Phong trào “Dân vận khéo” của Quân đội và cả nước” - Trưởng Ban Dân vận Trung ương nói.

Nhấn mạnh những năm tới, tình hình thế giới và khu vực có những biến động sâu sắc, trong nước bên cạnh thời cơ, thuận lợi cũng có nhiều khó khăn, thách thức tác động đến quá trình phát triển của đất nước, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đề nghị nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” tạo sức lan toả sâu rộng trong nhân dân.

“Phát huy tinh thần trách nhiệm, nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; xây dựng phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”” - Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trao tặng Bằng khen cho đại diện các tập thể tiêu biểu phong trào “Dân vận khéo“, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt“. Ảnh T.Vương
Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trao tặng Bằng khen cho đại diện các tập thể tiêu biểu phong trào “Dân vận khéo“, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt“. Ảnh T.Vương

Phát biểu kết luận Hội nghị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân uỷ Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định 5 năm qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” của quân đội đã diễn ra sôi nổi, rộng khắp, gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn, đã lan toả thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng trong toàn quân.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch bày tỏ tin tưởng, sau hội nghị Tổng kết này, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” trong quân đội sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ với khí thế mới, tinh thần mới, sáng tạo và quyết tâm mới.

Thượng tướng Phan Văn Giang - Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trao tặng Bằng khen cho đại diện các cá nhân tiêu biểu phong trào “Dân vận khéo“, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt“. Ảnh T.Vương
Thượng tướng Phan Văn Giang - Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trao tặng Bằng khen cho đại diện các cá nhân tiêu biểu. Ảnh T.Vương

Tại hội nghị, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị đã tặng Bằng khen cho 76 tập thể và 58 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Phong trào thi đua "Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt" giai đoạn 2016 - 2020.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Công tác phối hợp dân vận trong tổ chức công đoàn ngày càng hiệu quả

Quế Chi |

Sáng 30.7, Đoàn kiểm tra Ban chỉ đạo Trung ương tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị làm việc tại Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

LĐLĐ Hà Nội: Tiếp tục thực hiện mô hình “Dân vận khéo” năm 2020

Hải Anh |

Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã yêu cầu Liên đoàn Lao động các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở triển khai thực hiện mô hình “Dân vận khéo” năm 2020 theo 3 cấp: Cấp thành phố, Công đoàn cấp trên cơ sở và Công đoàn cơ sở.

Lào Cai: Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện “Năm dân vận khéo” năm 2020

Trần Kiều |

Nhằm nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động đối với công tác dân vận; LĐLĐ tỉnh Lào Cai đã đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện “Năm dân vận khéo” 2020 tới 100% các cấp công đoàn trong tỉnh.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Công tác phối hợp dân vận trong tổ chức công đoàn ngày càng hiệu quả

Quế Chi |

Sáng 30.7, Đoàn kiểm tra Ban chỉ đạo Trung ương tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị làm việc tại Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

LĐLĐ Hà Nội: Tiếp tục thực hiện mô hình “Dân vận khéo” năm 2020

Hải Anh |

Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã yêu cầu Liên đoàn Lao động các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở triển khai thực hiện mô hình “Dân vận khéo” năm 2020 theo 3 cấp: Cấp thành phố, Công đoàn cấp trên cơ sở và Công đoàn cơ sở.

Lào Cai: Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện “Năm dân vận khéo” năm 2020

Trần Kiều |

Nhằm nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động đối với công tác dân vận; LĐLĐ tỉnh Lào Cai đã đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện “Năm dân vận khéo” 2020 tới 100% các cấp công đoàn trong tỉnh.