Tân Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn hứa gì khi nhận nhiệm vụ?

Trần Tuấn |

Tân Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn hy vọng nhận được sự cộng tác hiệu quả của các cán bộ trong tỉnh, hứa giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân và mong muốn được góp ý thẳng thắn về những việc cần làm, điều nên tránh.

Sáng 23.7, Tỉnh uỷ Bắc Ninh đã tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Hội nghị đã công bố Quyết định số 576 của Bộ Chính trị về việc phân công ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, thôi giữ chức Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2017-2022, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hanh, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai trao quyết định bổ nhiệm Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh cho ông Nguyễn Anh Tuấn.
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai trao quyết định bổ nhiệm Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh cho ông Nguyễn Anh Tuấn.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đánh giá ông Tuấn là cán bộ trẻ, được đào tạo bài bản, đã qua 20 năm công tác với nhiều nhiệm vụ. Bà mong muốn với trách nhiệm người đứng đầu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh, ông Tuấn sẽ phát huy năng lực, kinh nghiệm, tiếp cận nhanh tình hình địa phương, là hạt nhân đoàn kết để cùng tập thể lãnh đạo tỉnh xây dựng Bắc Ninh phát triển bền vững, phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, tân Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn cảm ơn sự tin tưởng giao nhiệm vụ của Bộ Chính trị, cá nhân đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đồng chí Trương Thị Mai cùng các cơ quan có liên quan của Trung ương.

Với trọng trách được giao, ông Nguyễn Anh Tuấn khẳng định sẽ nỗ lực hết mình, nêu cao tính tiên phong gương mẫu, cùng tập thể Ban thường vụ, Ban Chấp hành và cả hệ thống chính trị, kế thừa những thành tựu to lớn, những bước phát triển vượt bậc, toàn diện sau 25 năm tái lập tỉnh, nêu cao truyền thống đoàn kết, thống nhất, bản lĩnh, trí tuệ, nhân văn; nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, chung sức đồng lòng tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XX, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Bên cạnh đó, ông hứa sẽ giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân; thực hiện nghiêm các nguyên tắc trong công tác tổ chức và xây dựng Đảng; công tâm, dân chủ, khách quan trong công tác cán bộ; giữ vững kỷ luật, kỷ cương, đồng thời tạo không gian, điều kiện để phát huy tinh thần năng động, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, biết làm, vì lợi ích chung của tỉnh.

"Tôi mong sẽ được động viên khi làm tốt, được nhắc nhở, góp ý thẳng thắn trên tinh thần xây dựng về những việc cần làm, những điều nên tránh" - ông Tuấn nói.

Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trương Thị Mai và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo của Trung ương Đảng, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan Trung ương, các đồng chí lão thành, các đồng chí lãnh đạo tiền nhiệm.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh chúc mừng quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan và tân Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh chúc mừng quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan và tân Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn.
Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Tiểu sử tân Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn

Trần Tuấn |

Ông Nguyễn Anh Tuấn từng làm việc tại Đại học Kinh tế Quốc dân và trải qua nhiều vị trí công tác ở Trung ương Đoàn trước khi trở thành Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh.

Bắc Ninh có tân Bí thư Tỉnh uỷ 43 tuổi

Trần Tuấn |

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn được Bộ Chính trị điều động tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Nguyễn Quốc Chung được phân công điều hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh

Trần Tuấn |

Ông Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ phân công điều hành hoạt động của Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh  từ ngày 15.7.2022 cho đến khi kiện toàn xong chức danh Bí thư Tỉnh ủy.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Tiểu sử tân Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn

Trần Tuấn |

Ông Nguyễn Anh Tuấn từng làm việc tại Đại học Kinh tế Quốc dân và trải qua nhiều vị trí công tác ở Trung ương Đoàn trước khi trở thành Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh.

Bắc Ninh có tân Bí thư Tỉnh uỷ 43 tuổi

Trần Tuấn |

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn được Bộ Chính trị điều động tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Nguyễn Quốc Chung được phân công điều hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh

Trần Tuấn |

Ông Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ phân công điều hành hoạt động của Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh  từ ngày 15.7.2022 cho đến khi kiện toàn xong chức danh Bí thư Tỉnh ủy.