Tân Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu nhận nhiệm vụ

Nhóm PV |

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho biết, Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới sẽ khắc phục hạn chế, khuyết điểm, yếu kém để sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP. HCM lần thứ XI đi vào cuộc sống, hiệu quả cao nhất.

Sáng 18.10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP. HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tiến hành phiên họp bế mạc. Đến tham dự có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang; ông Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, cùng nhiều lãnh đạo ban, ngành, đoàn thể, nguyên lãnh đạo ban, ngành, đoàn thể của Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy một số tỉnh, thành lân cận…

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ TP. HCM khóa XI, tân Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cảm ơn các đại biểu đại hội đã tín nhiệm.

Theo ông Nguyễn Văn Nên, những thành tựu đạt được của TP. HCM trong thời gian qua là công lao to lớn của Đảng bộ, chính quyền và người dân thành phố. Trong đó, có sự đóng góp quan trọng của Đảng bộ qua các thời kỳ.

"Ban Chấp hành Đảng bộ TP. HCM khoá XI xin tiếp nhận toàn bộ công việc, trách nhiệm do Ban Chấp hành khóa X giao lại" - ông Nguyễn Văn Nên cho biết.

Ông Nguyễn Văn Nên hứa trước đại hội, trước Đảng bộ và nhân dân thành phố rằng, Ban Chấp hành Đảng bộ TP. HCM khóa XI tiếp tục kế thừa phát huy truyền thống cách mạng, bản lĩnh kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình; giữ vững và phát huy hơn nữa vai trò và trách nhiệm của TP. HCM vì cả nước, cùng cả nước.

"Ban Chấp hành Đảng bộ TP. HCM khóa XI sẽ là một tập thể gương mẫu, đoàn kết ý chí và hành động; tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới, quyết tâm vượt qua mọi thử thách. Đồng thời, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa XI khắc phục hạn chế, khuyết điểm, yếu kém; vận động mạnh mẽ các nguồn lực, kiên quyết tháo gỡ những vướng mắc tồn tại, sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI đi vào cuộc sống, hiệu quả cao nhất" - tân Bí thư Thành ủy TP.HCM khẳng định.

Ông Nguyễn Văn Nên cũng mong luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ, chia sẻ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc.

Cuối cùng, tân Bí thư Thành ủy TP. HCM kêu gọi sự đồng tâm hiệp lực của nhân dân thành phố, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, sự ủng hộ của người dân thành phố đang sinh sống, học tập ở nước ngoài, sự hợp tác của bạn bè quốc tế. "Hãy cùng chung sức với Đảng bộ, Chính quyền thành phố thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025" - ông Nguyễn Văn Nên kêu gọi.

Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị được Bộ Chính trị phân công theo dõi, chỉ đạo Đảng bộ TPHCM tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa XI. Ảnh: Trung tâm báo chí đại hội
Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị được Bộ Chính trị phân công theo dõi, chỉ đạo Đảng bộ TP. HCM, tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ TP. HCM khóa XI. Ảnh: Trung tâm báo chí đại hội

Trước đó, ngày 17.10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP. HCM khóa XI đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ TP. HCM nhiệm kỳ 2020 – 2025; bầu Đoàn Đại biểu Đảng bộ TPHCM đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ TP. HCM khóa XI đã bầu Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư, các Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.

Trong buổi ra mắt tại Đại hội ngày 18.10, Ban Chấp hành Đảng bộ TP. HCM khóa XI có 62 người. Đoàn Đại biểu Đảng bộ TPHCM đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm 38 đại biểu chính thức, 4 đại biểu dự khuyết và 5 đại biểu đương nhiên.

Ban Thường vụ Thành ủy TP. HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025 có 16 người. Bí thư Thành ủy TP. HCM nhiệm kỳ 2020 – 2025 là đồng chí Nguyễn Văn Nên. 4 Phó Bí thư Thành ủy TP. HCM nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm: ông Trần Lưu Quang; ông Nguyễn Thành Phong; bà Nguyễn Thị Lệ; ông Nguyễn Hồ Hải.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ TPHCM đóng góp ủng hộ đồng bào miền Trung

Nhóm PV |

Các đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM đã quyên góp ủng hộ các tỉnh miền Trung đang chịu thiệt hại do mưa lũ.

Chân dung tân Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên

Văn Thắng |

Ngày 17.10.2020, tại Hội nghị lần thứ nhất BCH Đảng bộ TP HCM khóa XI, đồng chí Nguyễn Văn Nên được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy TP HCM khóa XI nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Văn Nên là tân Bí thư Thành ủy TPHCM với 100% số phiếu bầu

Nhóm phóng viên |

Ông Nguyễn Văn Nên đã được Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất Đảng bộ TPHCM khóa XI bầu làm Bí thư Thành ủy TPHCM với số phiếu bầu 100% (62/62).

Sách Giáo khoa Hòa Phát: Chuỗi công ty con ngập trong nợ trái phiếu

Quang Dân |

Tháng 8.2021, Hưng Vượng Developer (Công ty con của Sách Giáo khoa Hòa Phát) đã huy động thành công lô trái phiếu trị giá 600 tỉ đồng. Song cũng trong tháng 8.2021, công ty này lại cho một cá nhân vay tín chấp 310 tỉ đồng với lãi vay lên đến 20%/năm.

Dân Hà Nội chọn đi tàu trên cao, tránh cảnh mưa lạnh, tắc đường

Kim Sơn |

Hà Nội - Thời tiết nồm ẩm kèm mưa phùn khiến việc tham gia giao thông đường bộ khó khăn, nhiều người dân Thủ đô đã chọn đi tàu trên cao Cát Linh - Hà Đông.

Đám cháy trên tàu chở hàng nghìn ô tô đã được dập tắt hoàn toàn

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 10.2, thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh cho biết, đám cháy trên tàu Ah Shin đã được khống chế, dập tắt hoàn toàn.

Trả hồ sơ vụ nguyên Chủ tịch quận ở Đà Nẵng nhận hối lộ

THÙY TRANG |

Đà Nẵng - Chiều 10.2, xét thấy chứng cứ trong hồ sơ vụ án liên quan đến nguyên Chủ tịch quận Liên Chiểu ông Đàm Quang Hưng nhận hối lộ cần phải điều tra làm rõ thêm một số nội dung, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng đã quyết định trả hồ sơ vụ án cho Viện Kiểm sát nhân dân thành phố để điều tra.

Quốc Cơ - Quốc Nghiệp từng đi diễn đám cưới mưu sinh vì ngành xiếc thất thế

Hải Minh |

Nhiều nghệ sĩ xiếc cùng chung một mối bận tâm khi ngành xiếc đang không nhận lại được nhiều sự quan tâm.

Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ TPHCM đóng góp ủng hộ đồng bào miền Trung

Nhóm PV |

Các đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM đã quyên góp ủng hộ các tỉnh miền Trung đang chịu thiệt hại do mưa lũ.

Chân dung tân Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên

Văn Thắng |

Ngày 17.10.2020, tại Hội nghị lần thứ nhất BCH Đảng bộ TP HCM khóa XI, đồng chí Nguyễn Văn Nên được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy TP HCM khóa XI nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Văn Nên là tân Bí thư Thành ủy TPHCM với 100% số phiếu bầu

Nhóm phóng viên |

Ông Nguyễn Văn Nên đã được Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất Đảng bộ TPHCM khóa XI bầu làm Bí thư Thành ủy TPHCM với số phiếu bầu 100% (62/62).