Tạm dừng thí điểm xe buýt “mui trần” 2 tầng

V.T |

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa có văn bản gửi các Sở GTVT các tỉnh, TP liên quan về việc tạm dừng triển khai thí điểm mô hình xe buýt 2 tầng.

Theo Bộ GTVT, tháng 12.2016, Thủ tướng Chính phủ đồng ý về nguyên tắc việc thí điểm triển khai dịch vụ vận chuyển hành khách du lịch trong các đô thị bằng ô tô chuyên dụng 2 tầng, thoáng nóc và dịch vụ vận chuyển hành khách kết nối từ trung tâm đô thị đến các cảng hàng không bằng ôtô khách 16-45 chỗ ngồi chất lượng cao.

Giai đoạn thí điểm được xác định gồm 2 hợp phần: vận chuyển hành khách du lịch trong các đô thị bằng xe ôtô chuyên dụng 2 tầng, thoáng nóc; và vận chuyển hành khách kết nối từ trung tâm đô thị đến cảng hàng không bằng xe ô tô khách 16 - 45 chỗ chất lượng cao đến trung tâm đô thị và trung tâm du lịch tại một số tỉnh, TP.

Địa phương tham gia thí điểm gồm có: Hà Nội, Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Lâm Đồng, Kiên Giang, TP.Hồ Chí Minh.

Trên cơ sở đó, ngày 31.3, Bộ GTVT đã có Công văn số 3412/BGTVT - VT gửi các Bộ, ngành và địa phương có liên quan để lấy ý kiến tham gia. Hiện Bộ GTVT đang tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ để xin ý kiến chỉ đạo một số nội dung liên quan đến công tác triển khai thực hiện Dự án thí điểm.

Theo đó, trong thời gian chờ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ GTVT yêu cầu các Sở GTVT Hà Nội, Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Lâm Đồng, Kiên Giang và TP.Hồ Chí Minh báo cáo UBND cấp tỉnh, TP tạm thời chưa triển khai Dự án này.

Theo Bộ GTVT, khi nhận được ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ sẽ ban hành các quyết định để làm cơ sở triển khai dự án.

Liên quan đến việc này, trao đổi với báo chí ông Vũ Hữu Tuyến – Chánh Văn phòng Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Hanoi Transerco) - đơn vị vận hành thí điểm tuyến buýt 2 tầng tại Hà Nội cho hay: Hiện nay đơn vị mới thí điểm một vòng để kiểm tra loại hình xe buýt này, xem xét về các yếu tố không gian, an toàn khi vận hành và có phương án báo cáo thành phố. Đơn vị này hiện cũng đang chờ theo dõi các thông tin chỉ đạo từ Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan.

Trước đó, tuyến xe buýt 2 tầng đầu tiên xuất hiện tại Hà Nội mang tên City Tour được vận hành thử nghiệm vào 8h30 sáng 30.6. Xe buýt này chạy qua những khu di tích nổi tiếng trong nội thành Hà Nội. Một số người dân tỏ ra rất thích thú khi được trải nghiệm "xe buýt mui trần" lần đầu tiên ở Hà Nội.

V.T
TIN LIÊN QUAN

Vụ đổ bùn xuống biển Bình Thuận: Tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Hà Quốc Quân

T.H |

Thời gian gần đây, nhiều báo chí đưa tin về việc dự án nhận chìm 1 triệu m3 bùn xuống biển Bình Thuận của Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1. Trong đó, Giám đốc đơn vị tư vấn là cán bộ một viện của Bộ Công Thương. Bộ này vừa chính thức lên tiếng trước thông tin nêu trên.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo khắc phục hậu quả do lũ trên sông Chảy

Đình Tưởng |

Ngày 21.7, UBND tỉnh Lào Cai có Công điện hỏa tốc số 3469/UBND-NLN về tăng cường công tác nắm bắt tình hình và chỉ đạo khắc phục hậu quả do lũ trên sông Chảy.

Việt Nam lập kỉ lục về thành tích tại Olympic Toán quốc tế

Huyên Nguyễn |

Đoàn Olympic Toán quốc tế của Việt Nam xuất sắc đoạt 4 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc, 1 Huy chương Đồng tại kỳ thi Olympic Toán quốc tế 2017 (IMO 2017). Đây là kết quả cao nhất trong lịch sử 43 lần dự thi Olympic Toán quốc tế của Việt Nam.

Xuất hiện lũ quét ở Nghệ An, hàng chục ngôi nhà bị cuốn trôi

HỒNG QUÂN |

Lũ quét bất ngờ xảy ra trên địa bàn huyện Kỳ Sơn, khiến hàng chục ngôi nhà và nhiều tài sản bị cuốn trôi.

Truy tìm nhóm đối tượng ném đá xe khách trên đường Hồ Chí Minh

H.L |

Sáng 22.7, ông Lê Thăng Long – Chủ tịch UBND huyện Ea H’leo (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận trên đoạn đường Hồ Chính Minh đoạn qua địa bàn huyện vừa xảy ra tình trạng ném đá xe khách.

Trẻ con bất chấp nguy hiểm trèo lên thành lan can ngắm cảnh xả lũ như “sóng thần“

Cường Ngô |

Sáng 22.7, thủy điện Hòa Bình mở thêm cửa xả lũ. Trong bốn ngày thủy điện Hòa Bình mở cửa xả lũ tạo nên những đợt sóng khổng lồ. Nhiều người dân bất chấp nguy hiểm trèo qua thành lan can ngắm dòng nước cuồn cuộn đổ xuống.

Gần 3.000 thí sinh có thể mất cơ hội vào ĐH Sư phạm vì thiếu điểm thi năng khiếu

Bích Hà |

Đăng ký vào các ngành đào tạo của trường đòi hỏi có môn năng khiếu, nhưng trong dữ liệu điểm xét tuyển lại chưa có điểm thi môn này, gần 3.000 thí sinh đang có nguy cơ mất cơ hội vào Trường ĐH Sư phạm Hà Nội.

Từ đâu cát tặc lộng hành?

Cao Hùng |

Chưa bao giờ thị trường cát xây dựng nóng bỏng như bây giờ. Từ Bắc vô Nam, nhu cầu xây dựng cao ngất, khiến cho loại khoáng sản trở thành món hàng đắt như tôm tươi. Trước đây, giá cát chỉ 200 ngàn đồng/m3, nay đã tăng 500 ngàn đồng/m3. Bởi vậy, đâu đâu người ta cũng đua nhau khai thác cát.

Hàng chục hồ thủy lợi tại Gia Lai hư hỏng, sạt lở

ĐÌNH VĂN |

Nhiều công trình thủy lợi tại Gia Lai đã xuống cấp, thân đập thấm nước, thiếu phương án phòng chống lũ cho tình huống vỡ đập. Càng kiểm tra, càng lộ sai phạm khi nhiều hồ chưa xây dựng bản đồ ngập lụt cho vùng hạ du. Thậm chí, trên dưới 90 hồ dưới 1 triệu m3 chưa thực hiện việc kiểm định an toàn đập bởi chủ đầu tư thiếu kinh phí.

TPHCM: Kênh Ba Bò vẫn nổi bọt trắng xóa, bốc mùi hôi sau dự án nghìn tỉ

Trường Sơn |

Trong khi các ngành chức năng tiến hành điều tra nguồn nước thải phát sinh từ đâu khiến con kênh Ba Bò (chảy từ Bình Dương về Thủ Đức, TPHCM) vẫn trong tình trạng ô nhiễm nặng thì người dân nơi đây ngày ngày bị mùi hôi nồng nặc “tra tấn”.

Sốt xuất huyết diễn biến bất thường: Vaccine phòng bệnh vẫn chưa thể lưu hành

KHƯƠNG QUỲNH |

Theo nhận định của Bộ Y tế, sốt xuất huyết sẽ tiếp tục gia tăng mạnh ở các tỉnh phía Nam và có những diễn biến phức tạp trong thời gian tới trong khi vaccine phòng bệnh phải mất một thời gian nữa mới có thể lưu hành.

Xe buýt 2 tầng mui trần chạy thử nghiệm ở Hà Nội: Người dân lo ngại vướng dây điện trên cao

Cường Ngô |

Sáng 30.6, chiếc xe buýt hai tầng đầu tiên ở Hà Nội bắt đầu chạy thử nghiệm quanh các điểm du lịch nổi tiếng của thành phố.

Xe buýt 2 tầng sẽ xuất hiện tại Hà Nội vào ngày mai

Vương Trần |

Sáng mai (30.6), dự kiến Hà Nội sẽ có xe buýt 2 tầng chạy thử nghiệm trên nhiều tuyến phố của Thủ đô.

Vụ đổ bùn xuống biển Bình Thuận: Tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Hà Quốc Quân

T.H |

Thời gian gần đây, nhiều báo chí đưa tin về việc dự án nhận chìm 1 triệu m3 bùn xuống biển Bình Thuận của Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1. Trong đó, Giám đốc đơn vị tư vấn là cán bộ một viện của Bộ Công Thương. Bộ này vừa chính thức lên tiếng trước thông tin nêu trên.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo khắc phục hậu quả do lũ trên sông Chảy

Đình Tưởng |

Ngày 21.7, UBND tỉnh Lào Cai có Công điện hỏa tốc số 3469/UBND-NLN về tăng cường công tác nắm bắt tình hình và chỉ đạo khắc phục hậu quả do lũ trên sông Chảy.

Việt Nam lập kỉ lục về thành tích tại Olympic Toán quốc tế

Huyên Nguyễn |

Đoàn Olympic Toán quốc tế của Việt Nam xuất sắc đoạt 4 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc, 1 Huy chương Đồng tại kỳ thi Olympic Toán quốc tế 2017 (IMO 2017). Đây là kết quả cao nhất trong lịch sử 43 lần dự thi Olympic Toán quốc tế của Việt Nam.

Xuất hiện lũ quét ở Nghệ An, hàng chục ngôi nhà bị cuốn trôi

HỒNG QUÂN |

Lũ quét bất ngờ xảy ra trên địa bàn huyện Kỳ Sơn, khiến hàng chục ngôi nhà và nhiều tài sản bị cuốn trôi.

Truy tìm nhóm đối tượng ném đá xe khách trên đường Hồ Chí Minh

H.L |

Sáng 22.7, ông Lê Thăng Long – Chủ tịch UBND huyện Ea H’leo (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận trên đoạn đường Hồ Chính Minh đoạn qua địa bàn huyện vừa xảy ra tình trạng ném đá xe khách.

Trẻ con bất chấp nguy hiểm trèo lên thành lan can ngắm cảnh xả lũ như “sóng thần“

Cường Ngô |

Sáng 22.7, thủy điện Hòa Bình mở thêm cửa xả lũ. Trong bốn ngày thủy điện Hòa Bình mở cửa xả lũ tạo nên những đợt sóng khổng lồ. Nhiều người dân bất chấp nguy hiểm trèo qua thành lan can ngắm dòng nước cuồn cuộn đổ xuống.

Gần 3.000 thí sinh có thể mất cơ hội vào ĐH Sư phạm vì thiếu điểm thi năng khiếu

Bích Hà |

Đăng ký vào các ngành đào tạo của trường đòi hỏi có môn năng khiếu, nhưng trong dữ liệu điểm xét tuyển lại chưa có điểm thi môn này, gần 3.000 thí sinh đang có nguy cơ mất cơ hội vào Trường ĐH Sư phạm Hà Nội.

Từ đâu cát tặc lộng hành?

Cao Hùng |

Chưa bao giờ thị trường cát xây dựng nóng bỏng như bây giờ. Từ Bắc vô Nam, nhu cầu xây dựng cao ngất, khiến cho loại khoáng sản trở thành món hàng đắt như tôm tươi. Trước đây, giá cát chỉ 200 ngàn đồng/m3, nay đã tăng 500 ngàn đồng/m3. Bởi vậy, đâu đâu người ta cũng đua nhau khai thác cát.

Hàng chục hồ thủy lợi tại Gia Lai hư hỏng, sạt lở

ĐÌNH VĂN |

Nhiều công trình thủy lợi tại Gia Lai đã xuống cấp, thân đập thấm nước, thiếu phương án phòng chống lũ cho tình huống vỡ đập. Càng kiểm tra, càng lộ sai phạm khi nhiều hồ chưa xây dựng bản đồ ngập lụt cho vùng hạ du. Thậm chí, trên dưới 90 hồ dưới 1 triệu m3 chưa thực hiện việc kiểm định an toàn đập bởi chủ đầu tư thiếu kinh phí.

TPHCM: Kênh Ba Bò vẫn nổi bọt trắng xóa, bốc mùi hôi sau dự án nghìn tỉ

Trường Sơn |

Trong khi các ngành chức năng tiến hành điều tra nguồn nước thải phát sinh từ đâu khiến con kênh Ba Bò (chảy từ Bình Dương về Thủ Đức, TPHCM) vẫn trong tình trạng ô nhiễm nặng thì người dân nơi đây ngày ngày bị mùi hôi nồng nặc “tra tấn”.

Sốt xuất huyết diễn biến bất thường: Vaccine phòng bệnh vẫn chưa thể lưu hành

KHƯƠNG QUỲNH |

Theo nhận định của Bộ Y tế, sốt xuất huyết sẽ tiếp tục gia tăng mạnh ở các tỉnh phía Nam và có những diễn biến phức tạp trong thời gian tới trong khi vaccine phòng bệnh phải mất một thời gian nữa mới có thể lưu hành.

Xe buýt 2 tầng mui trần chạy thử nghiệm ở Hà Nội: Người dân lo ngại vướng dây điện trên cao

Cường Ngô |

Sáng 30.6, chiếc xe buýt hai tầng đầu tiên ở Hà Nội bắt đầu chạy thử nghiệm quanh các điểm du lịch nổi tiếng của thành phố.

Xe buýt 2 tầng sẽ xuất hiện tại Hà Nội vào ngày mai

Vương Trần |

Sáng mai (30.6), dự kiến Hà Nội sẽ có xe buýt 2 tầng chạy thử nghiệm trên nhiều tuyến phố của Thủ đô.