Tạm đình chỉ lãnh đạo Sở Y tế lơ là chống dịch COVID-19: Đáng hoan nghênh!

Vương Trần |

Từ việc phê bình, thậm chí tạm đình chỉ công tác nhiều cán bộ, lãnh đạo Sở Y tế các địa phương do mắc khuyết điểm trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, đại biểu Quốc hội Bùi Văn Phương (đoàn Ninh Bình) cho rằng: Đây là bài học sâu sắc, bài học lớn về trách nhiệm công vụ đối với cán bộ được giao chức trách.

Thời gian vừa qua, liên quan tới công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn, lãnh đạo Sở Y tế, Giám đốc Trung tâm Y tế một số địa phương đã bị phê bình, kiểm điểm, thậm chí bị tạm đình chỉ công tác để làm rõ trách nhiệm, khuyết điểm trong công tác phòng chống dịch bệnh.

Liên quan tới vấn đề này, ngày 9.5, trao đổi với PV Lao Động, Đại biểu Bùi Văn Phương - Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình khoá XIV cho rằng: Đối với cán bộ, công chức, viên chức có chức trách được nhà nước giao, nếu làm tốt thì được biểu dương, khen thưởng. Nếu làm không tốt thì bị phê bình, nhắc nhở, thậm chí bị kỷ luật tuỳ theo khuyết điểm.

Chính vì vậy, vừa qua một số địa phương, cơ quan xử lý trách nhiệm cán bộ liên quan tới công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Và điều này trở thành một bài học cho tất cả cán bộ, công chức, viên chức khác được giao chức trách, nhiệm vụ, không thể lơ là với trách nhiệm công việc. Đó chính là gắn trách nhiệm với công việc.

Đại biểu Quốc hội Bùi Văn Phương. Ảnh QH
Đại biểu Quốc hội Bùi Văn Phương. Ảnh QH

“Tôi cho rằng điều này đáng hoan nghênh. Đây không chỉ là bài học cho cán bộ của địa phương đó mà là bài học chung cho các địa phương khác, các ngành, các lĩnh vực khác trên cả nước. Việc xử lý nghiêm của các địa phương đó có tác dụng cảnh tỉnh tất cả những người được giao chức trách nhiệm vụ. Đặc biệt trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh rất cấp bách, liên quan tới sức khoẻ của nhiều người” - Đại biểu Phương nói và cho rằng nếu lơ là, không thực hiện tốt trách nhiệm công vụ để bệnh dịch lan truyền trên diện rộng có thể gây những hậu quả nặng nề.

Cùng trao đổi về việc này, ông Lê Như Tiến - nguyên Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cho rằng, thời gian qua, một số địa phương đã có xử lý trách nhiệm cán bộ rất kịp thời và đáng hoan nghênh.

“Sau xử lý này, các địa phương khác, cán bộ khác, liên quan tới trách nhiệm công vụ của mình đều phải lấy đó làm bài học sâu sắc. Từ việc cụ thể này, suy rộng ra những công việc cụ thể khác, lĩnh vực khác, đặc biệt những việc liên quan tới công việc của nhân dân, liên quan tới quyền và lợi ích của người dân mà cán bộ lơ là, không giải quyết thấu đáo thì những việc đó cũng phải xử lý trách nhiệm” - ông Tiến nói.

Phê bình, tạm đình chỉ lãnh đạo Sở Y tế

Vào ngày 8.5, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng phê bình Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng chậm trễ trong việc mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống COVID-19.

Vào ngày 6.5, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ký ban hành 2 quyết định về việc tạm đình chỉ công tác đối với Phó giám đốc phụ trách Sở Y tế và Chủ tịch UBND huyện Bình Xuyên để kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm trong thiếu chủ động, chậm trễ tham mưu thực hiện các văn bản, chỉ thị của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Vĩnh Phúc trong công tác phòng dịch trong thời gian qua.

Trước đó, vào chiều 2.5.2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã có quyết định tạm thời đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Trường Giang, Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái để kiểm điểm trách nhiệm và tiến hành quy trình xử lý kỷ luật theo quy định do có vi phạm khuyết điểm trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19, cụ thể là việc quản lý khu cách ly tập trung của chuyên gia nước ngoài.

Tại Hà Nam, Sở Y tế Hà Nam có Quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày (kể từ ngày 3.5) đối với ông Ngụy Cao Phi, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Lý Nhân để báo cáo, giải trình về quá trình thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Vĩnh Phúc: Đình chỉ công tác chủ tịch phường 3 ngày vì lơ là chống dịch

LƯƠNG HẠNH |

Ông Hà Thanh Hùng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân (UBND) phường Khai Quang, T.P Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) vừa bị đình chỉ công tác từ 7h30 ngày 6.5 đến hết ngày 8.5.

Hà Nam: Đình chỉ lãnh đạo Trung tâm y tế huyện Lý Nhân, Trạm Y tế Đạo Lý

TRUNG DU |

Chiều 3.5, xác nhận với Lao Động, ông Trần Xuân Dưỡng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam cho biết ngành chức năng tại địa phương này đã quyết định tạm đình chỉ công việc đối với Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Lý Nhân và Trạm trưởng Trạm Y tế xã Đạo Lý để làm rõ những vi phạm trong phòng chống dịch, làm lây lan ra cộng đồng.

Đình chỉ Giám đốc Trung tâm Y tế TP.Yên Bái vì để xảy ra lây lan COVID-19

Văn Đức |

UBND tỉnh Yên Bái đã có Quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Trường Giang - Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Vĩnh Phúc: Đình chỉ công tác chủ tịch phường 3 ngày vì lơ là chống dịch

LƯƠNG HẠNH |

Ông Hà Thanh Hùng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân (UBND) phường Khai Quang, T.P Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) vừa bị đình chỉ công tác từ 7h30 ngày 6.5 đến hết ngày 8.5.

Hà Nam: Đình chỉ lãnh đạo Trung tâm y tế huyện Lý Nhân, Trạm Y tế Đạo Lý

TRUNG DU |

Chiều 3.5, xác nhận với Lao Động, ông Trần Xuân Dưỡng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam cho biết ngành chức năng tại địa phương này đã quyết định tạm đình chỉ công việc đối với Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Lý Nhân và Trạm trưởng Trạm Y tế xã Đạo Lý để làm rõ những vi phạm trong phòng chống dịch, làm lây lan ra cộng đồng.

Đình chỉ Giám đốc Trung tâm Y tế TP.Yên Bái vì để xảy ra lây lan COVID-19

Văn Đức |

UBND tỉnh Yên Bái đã có Quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Trường Giang - Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái.