TPHCM

Tài xế thoát chết trên chiếc xe tải phát hỏa giữa đường Trường Chinh

Trường Sơn |

Phát hiện khói bốc lên từ phía trước capo, tài xế xe tải liền tung cửa cabin thoát được ra ngoài trước khi ngọn lửa thiêu rụi phần đầu kéo và thùng hàng phía sau.

Thông tin ban đầu, khoảng 21h15 hôm nay (23.7), anh Đồng (32 tuổi, quê tỉnh Bình Định) lái xe đầu kéo chở thùng hàng lưu thông trên đường  Cộng Hòa về mũi tàu giao nhau với đường Trường Chinh (phường 15, quận Tân Bình).

Chiếc xe bốc cháy dữ dội trên đường Cộng Hòa tối nay (23.7). Ảnh: Trường Sơn

Khi đến số nhà 495 đường Trường Chinh thì bất ngờ phía trước xe đầu kéo bốc khói dữ dội. Thấy vậy anh Đồng liền cho dừng lại, tung cửa thoát ra khỏi cabin.

Cảnh sát phong tỏa đường Trường Chinh khi đám cháy xảy ra. Ảnh: Trường Sơn

Nghe tiếng hô "cháy, cháy", một số người đang trong quán nhậu gần đó liền dùng bình chữa cháy mini để dập nhưng ngọn lửa càng bốc lên dữ dội, lan ra thùng hàng phía sau.

Đầu và thùng hàng phía sau xe bị thiêu rụi. Ảnh: Trường Sơn

Vụ hỏa hoạn khiến nhiều người hiếu kì dừng lại xem, một đoạn đường Trường Chinh bị ùn ứ. Một số người dân liền gọi cho Cảnh sát PCCC đến để hỗ trợ.

Nhận tin, cảnh sát PCCC quận 11 liền huy động nhiều xe chuyên dụng đến hiện trường. Một đoạn đường Trường Chinh bị phong tỏa để đảm bảo an toàn. Sau khoảng 10 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn nhưng chiếc xe và một số hàng hóa trong thùng xe phía sau đã bị thiêu rụi.

Do phát hiện kịp thời nên tài xế đã thoát nạn trước khi ngọn lửa bao trùm chiếc xe trong phút chốc. Ảnh: Trường Sơn

Theo tài xế Đồng, lúc đó xe chạy tốc độ khá chậm do đi qua khu vực đông người. Khi thấy khói bốc lên, may mắn anh đã thoát ra kịp thời nên đảm bảo được tính mạng.

Hiện nguyên nhân, thiệt hại cụ thể vụ việc đang được các bên liên quan làm rõ.

Trường Sơn
TIN LIÊN QUAN

Xả đáy hồ Hòa Bình, hàng trăm tấn cá bị chết: Tổng Giám đốc EVN cũng không thể can thiệp

L.V |

Đó là ý kiến của ông Đặng Trần Công - Chánh Văn phòng Cty Thủy điện Hòa Bình - trước câu hỏi của PV Báo Lao Động về những thiệt hại của người dân do việc xả lũ gây nên liệu có được đền bù.

Hà Giang: Lãnh đạo xã là người chỉ đạo xúc rác đổ ra suối?

Huyên Nguyễn |

Theo phản ánh của người dân xã Tân Quang (Bắc Quang, Hà Giang), thời điểm máy xúc gạt rác xuống suối tại thôn Vinh Quang có sự xuất hiện và chỉ đạo của một lãnh đạo xã.

Xe máy đối đầu, 1 người chết, 1 người nguy kịch

DOANH NHÂN |

Đang lưu thông ngược chiều nhau, 2 chiếc xe máy bất ngờ đâm vào nhau khiến 2 nạn nhân thương vong.

Bị chém lìa bàn tay vì mâu thuẫn đón khách du lịch tại đảo chè

PV |

Trong khi đón khách du lịch tham quan đảo chè Cầu Cau (Thanh Chương, Nghệ An), giữa hai bên chủ thuyền đã xảy ra mâu thuẫn, một người bị chém gần đứt lìa bàn tay.

50 gia đình có con mắc sùi mào gà kêu cứu lên Bộ trưởng Bộ Y tế

Đặng Chung |

Lúc đầu, những gia đình này chỉ muốn giấu việc con bị bệnh sùi mào gà, vì lo lắng cho tương lai của con, sợ mọi người biết sẽ dè bỉu, ái ngại. Nhưng vì muốn đòi lại công bằng, ngày 23.7 họ đã cùng đồng thuận làm đơn kêu cứu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.

Hải Phòng: “Bà hỏa” thiêu rụi xe container

Tiến Nguyễn |

Khoảng 9h55 ngày 23.7, phòng Cảnh sát PCCC số 2 - Cảnh sát PCCC Hải Phòng nhận được tin báo cháy xảy ra tại Công ty cổ phần thép Xuân Hoà (ở 379, Quán Toan, Hồng Bàng).

Đánh người, đốt xe chỉ vì nghi ngờ bắt cóc, thôi miên: Tâm lý đám đông hay giải toả búc xúc?

Bảo Thắng |

Bắt được trộm chó, cả làng lao vào đánh đấm, xuống tay dã man rồi đốt cả người lẫn xe; nghi ngờ bắt cóc trẻ em, cả làng lao vào đánh đấm, dù họ chỉ là 2 phụ nữ chân yếu tay mềm; thấy chóng mặt, hô hoán, cả làng lại lao vào đánh đấm, rồi huỷ hoại cả chiếc ô tô tiền tỷ. Đó là những vụ việc xảy ra gần đây, song vì sao đám đông lại có những hành xử coi thường luật pháp như vậy?

Người phụ nữ bán tăm bàng hoàng kể lại giờ khắc bị “đánh tập thể” đến tơi tả

Vương Trần |

Hai người phụ nữ đi bán tăm tại Sóc Sơn, Hà Nội bị dân làng nghi bắt cóc trẻ em dẫn đến bị đánh đập tơi tả. Tuy nhiên, sự thật họ chỉ là những người bán tăm làm từ thiện chứ không phải “đối tượng bắt cóc trẻ em” như nghi vấn của dân làng.

Sốt xuất huyết tăng chóng mặt từng ngày, tái diễn cảnh nằm ghép

L.Hà |

Số ca mắc sốt xuất huyết trên cả nước tăng khoảng gần 10% so với cùng kỳ năm 2016, với 57.492 ca, 15 người tử vong. Đáng lưu ý, các tỉnh miền Bắc năm nay trở thành điểm nóng của sốt xuất huyết, tăng 736% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đắk Lắk: Cháy xe khách, hàng chục hành khách chạy thoát thân

H.L |

Khoảng 18h tối 10.7, trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua phường Thiện An, TX. Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) một xe giường nằm đang lưu thông bất ngờ bốc cháy dữ dội. Thời điểm này, trên xe có khoảng 40 hành khách hô hoán nhau thoát thân.

Đắk Lắk: Cháy xe khách, hàng chục hành khách chạy thoát thân

H.L |

Khoảng 18h tối 10.7, trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua phường Thiện An, TX. Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) một xe giường nằm đang lưu thông bất ngờ bốc cháy dữ dội. Thời điểm này, trên xe có khoảng 40 hành khách hô hoán nhau thoát thân.

Chạy xe thẳng tới Mũi Năm Căn

Huy Minh |

Miền Tây luôn mang tới cảm hứng bất tuyệt cho khách lữ hành. Chín năm về trước tôi mới có điều kiện đến nơi này và nay đọc lại những gì mình viết ngày nào vẫn thấy dội lên nhiều cảm xúc.

Xả đáy hồ Hòa Bình, hàng trăm tấn cá bị chết: Tổng Giám đốc EVN cũng không thể can thiệp

L.V |

Đó là ý kiến của ông Đặng Trần Công - Chánh Văn phòng Cty Thủy điện Hòa Bình - trước câu hỏi của PV Báo Lao Động về những thiệt hại của người dân do việc xả lũ gây nên liệu có được đền bù.

Hà Giang: Lãnh đạo xã là người chỉ đạo xúc rác đổ ra suối?

Huyên Nguyễn |

Theo phản ánh của người dân xã Tân Quang (Bắc Quang, Hà Giang), thời điểm máy xúc gạt rác xuống suối tại thôn Vinh Quang có sự xuất hiện và chỉ đạo của một lãnh đạo xã.

Xe máy đối đầu, 1 người chết, 1 người nguy kịch

DOANH NHÂN |

Đang lưu thông ngược chiều nhau, 2 chiếc xe máy bất ngờ đâm vào nhau khiến 2 nạn nhân thương vong.

Bị chém lìa bàn tay vì mâu thuẫn đón khách du lịch tại đảo chè

PV |

Trong khi đón khách du lịch tham quan đảo chè Cầu Cau (Thanh Chương, Nghệ An), giữa hai bên chủ thuyền đã xảy ra mâu thuẫn, một người bị chém gần đứt lìa bàn tay.

50 gia đình có con mắc sùi mào gà kêu cứu lên Bộ trưởng Bộ Y tế

Đặng Chung |

Lúc đầu, những gia đình này chỉ muốn giấu việc con bị bệnh sùi mào gà, vì lo lắng cho tương lai của con, sợ mọi người biết sẽ dè bỉu, ái ngại. Nhưng vì muốn đòi lại công bằng, ngày 23.7 họ đã cùng đồng thuận làm đơn kêu cứu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.

Hải Phòng: “Bà hỏa” thiêu rụi xe container

Tiến Nguyễn |

Khoảng 9h55 ngày 23.7, phòng Cảnh sát PCCC số 2 - Cảnh sát PCCC Hải Phòng nhận được tin báo cháy xảy ra tại Công ty cổ phần thép Xuân Hoà (ở 379, Quán Toan, Hồng Bàng).

Đánh người, đốt xe chỉ vì nghi ngờ bắt cóc, thôi miên: Tâm lý đám đông hay giải toả búc xúc?

Bảo Thắng |

Bắt được trộm chó, cả làng lao vào đánh đấm, xuống tay dã man rồi đốt cả người lẫn xe; nghi ngờ bắt cóc trẻ em, cả làng lao vào đánh đấm, dù họ chỉ là 2 phụ nữ chân yếu tay mềm; thấy chóng mặt, hô hoán, cả làng lại lao vào đánh đấm, rồi huỷ hoại cả chiếc ô tô tiền tỷ. Đó là những vụ việc xảy ra gần đây, song vì sao đám đông lại có những hành xử coi thường luật pháp như vậy?

Người phụ nữ bán tăm bàng hoàng kể lại giờ khắc bị “đánh tập thể” đến tơi tả

Vương Trần |

Hai người phụ nữ đi bán tăm tại Sóc Sơn, Hà Nội bị dân làng nghi bắt cóc trẻ em dẫn đến bị đánh đập tơi tả. Tuy nhiên, sự thật họ chỉ là những người bán tăm làm từ thiện chứ không phải “đối tượng bắt cóc trẻ em” như nghi vấn của dân làng.

Sốt xuất huyết tăng chóng mặt từng ngày, tái diễn cảnh nằm ghép

L.Hà |

Số ca mắc sốt xuất huyết trên cả nước tăng khoảng gần 10% so với cùng kỳ năm 2016, với 57.492 ca, 15 người tử vong. Đáng lưu ý, các tỉnh miền Bắc năm nay trở thành điểm nóng của sốt xuất huyết, tăng 736% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đắk Lắk: Cháy xe khách, hàng chục hành khách chạy thoát thân

H.L |

Khoảng 18h tối 10.7, trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua phường Thiện An, TX. Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) một xe giường nằm đang lưu thông bất ngờ bốc cháy dữ dội. Thời điểm này, trên xe có khoảng 40 hành khách hô hoán nhau thoát thân.

Đắk Lắk: Cháy xe khách, hàng chục hành khách chạy thoát thân

H.L |

Khoảng 18h tối 10.7, trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua phường Thiện An, TX. Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) một xe giường nằm đang lưu thông bất ngờ bốc cháy dữ dội. Thời điểm này, trên xe có khoảng 40 hành khách hô hoán nhau thoát thân.

Chạy xe thẳng tới Mũi Năm Căn

Huy Minh |

Miền Tây luôn mang tới cảm hứng bất tuyệt cho khách lữ hành. Chín năm về trước tôi mới có điều kiện đến nơi này và nay đọc lại những gì mình viết ngày nào vẫn thấy dội lên nhiều cảm xúc.