Tái cơ cấu kinh tế: Không giải toả nút thắt giống như cao tốc còn điểm nghẽn

Vương Trần |

Đại biểu Trần Hữu Hậu (đoàn Tây Ninh) cho rằng, nếu cơ cấu lại nền kinh tế mà không giải tỏa được những nút thắt thì như xây dựng đường cao tốc mà không giải tỏa được những điểm nghẽn.

Xác định rõ các "nút thắt" để tái cơ cấu hiệu quả 

Sáng 30.10, Quốc hội thảo luận trực tuyến về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2025.

Đại biểu Trần Hữu Hậu (Đoàn Tây Ninh) cho rằng, cơ cấu lại nền kinh tế cần bắt đầu từ việc phải xác định được những nút thắt của mỗi ngành, mỗi địa phương, nền kinh tế là phương thức tiếp cận từ thực tiễn.

Những nút thắt này đang hiển hiện trong đời sống kinh tế xã hội của đất nước, của nhân dân. Cơ cấu lại nền kinh tế phải giải quyết cho được những mâu thuẫn nội tại đang ngăn cản sự phát triển.

Các đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh và đại biểu thảo luận trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Tây Ninh
Các đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh và đại biểu thảo luận trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Tây Ninh. Ảnh QH

"Tôi đề nghị như thế bởi vì nếu cơ cấu lại nền kinh tế mà không giải tỏa được những nút thắt thì như xây dựng đường cao tốc mà không giải tỏa được những điểm nghẽn”, ông Hậu nói.

Đại biểu Hậu nêu ví dụ cụ thể là ngành điện. Điện được coi như "máu" của nền kinh tế, của sinh hoạt, đời sống của người dân. Thế nhưng chúng ta đang chứng kiến những mâu thuẫn lớn của ngành này.

"Chỉ một thay đổi về chính sách, đất nước chúng ta từ chỗ luôn lo lắng về thiếu điện đã dư điện. Đó là điện gió, năng lượng mặt trời đúng với xu thế phát triển năng lượng tái tạo của thế giới, lại phần lớn được đầu tư nguồn vốn từ nước. Thế nhưng, đã dấy lên rồi lại phải tạm ngưng phát triển. Những nơi đã phát điện lại phải cắt giảm công suất phát điện, lãng phí biết bao nhiêu nguồn lực của xã hội…" - Đại biểu Hậu nêu ví dụ.

Dẫn ví dụ về ngành điện, đại biểu Trần Hữu Hậu cho rằng, trong cơ cấu lại nền kinh tế, nếu các ngành, các địa phương bắt đầu từ những mâu thuẫn trong đời sống kinh tế - xã hội của đất nước, từ những bức xúc của người dân và doanh nghiệp thì sẽ tìm và tháo gỡ được những nút thắt và tạo ra những thay đổi mang tính đột phá. Đó là một phương thức nhằm cơ cấu lại nền kinh tế thiết thực nhất, mạnh mẽ nhất và hiệu quả nhất.

Nâng cao sức lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế

Cùng thảo luận về nội dung này, đại biểu Bùi Văn Nghiêm (Đoàn Vĩnh Long) cho rằng, với 5/22 chỉ tiêu không đạt kế hoạch đề ra như báo cáo đã đánh giá, chúng ta cần phân tích đánh giá toàn diện nguyên nhân chủ quan, khách quan trong tác động trực tiếp, tiêu cực, làm ảnh hưởng đến nền kinh tế giai đoạn 2016-2020.

Theo đại biểu Bùi Văn Nghiêm, để tiếp tục lãnh đạo thực hiện các giải pháp tái cơ cấu nền kinh tế cần đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao sức lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế, cải thiện môi trường kinh doanh… theo hướng tập trung cả Trung ương lẫn địa phương.

Đại biểu Bùi Văn Nghiêm - Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Long, thảo luận trực tuyến tại điểm cầu Vĩnh Long. Ảnh QH
Đại biểu Bùi Văn Nghiêm - Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Long, thảo luận trực tuyến tại điểm cầu Vĩnh Long. Ảnh QH

Nhấn mạnh về việc phục hồi ngành du lịch trong thời gian tới, đại biểu Bùi Văn Nghiêm cho rằng Chính phủ cần tiếp tục ban hành chính sách và triển khai đồng bộ các giải pháp phục hồi và phát triển ngành du lịch.

Theo đó, cần ưu tiên đẩy nhanh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong phát triển du lịch từ quản lý nhà nước tới quản lý điểm đến. Quản lý kinh doanh của doanh nghiệp, nghiên cứu thị trường quảng bá xúc tiến bán hàng, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để mở lại du lịch quốc tế. Thúc đẩy du lịch nội địa tại các địa phương đã kiểm soát được dịch bệnh gắn với chính sách thu hút đầu tư du lịch, ưu tiên nguồn lực thúc đẩy, đầu tư tại các vùng khó khăn để khai thác tối đa tiềm năng về du lịch.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Kỳ vọng 4 dự án giao thông trọng điểm tạo sức bật kinh tế phía Nam

MINH QUÂN |

Cao tốc TPHCM - Mộc Bài, TPHCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, mở rộng cao tốc TPHCM Long Thành - Dầu Giây và mở rộng quốc lộ 50 là 4 dự án sẽ được đẩy nhanh triển khai những năm tới giúp kết nối, phát triển Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Việt Nam vững bước trên đường trở thành đầu tàu kinh tế khu vực

Khánh Minh |

Giáo sư Klaus Schwab, nhà sáng lập và Chủ tịch điều hành Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) khẳng định: “Việt Nam tiếp tục vững bước trên con đường trở thành đầu tàu kinh tế của khu vực”.

Hải Phòng nghiên cứu mô hình phát triển kinh tế đến năm 2030

Mai Chi |

Hải Phòng - Ngày 29.10, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã có buổi họp để nghe báo cáo, lấy ý kiến về đề xuất định hướng xây dựng mô hình phát triển kinh tế thành phố đến giai đoạn 2030.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Kỳ vọng 4 dự án giao thông trọng điểm tạo sức bật kinh tế phía Nam

MINH QUÂN |

Cao tốc TPHCM - Mộc Bài, TPHCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, mở rộng cao tốc TPHCM Long Thành - Dầu Giây và mở rộng quốc lộ 50 là 4 dự án sẽ được đẩy nhanh triển khai những năm tới giúp kết nối, phát triển Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Việt Nam vững bước trên đường trở thành đầu tàu kinh tế khu vực

Khánh Minh |

Giáo sư Klaus Schwab, nhà sáng lập và Chủ tịch điều hành Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) khẳng định: “Việt Nam tiếp tục vững bước trên con đường trở thành đầu tàu kinh tế của khu vực”.

Hải Phòng nghiên cứu mô hình phát triển kinh tế đến năm 2030

Mai Chi |

Hải Phòng - Ngày 29.10, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã có buổi họp để nghe báo cáo, lấy ý kiến về đề xuất định hướng xây dựng mô hình phát triển kinh tế thành phố đến giai đoạn 2030.