Sức khỏe, tính mạng của người dân đang bị đe dọa bởi những người mất đạo đức

Lê Phương |

Thảo luận tại tổ sáng 22.5, nhiều Đại biểu Quốc hội bày tỏ băn khoăn với những tồn tại nổi cộm của ngành y tế như tấn công bác sỹ; đầu tư ít, giải ngân thấp; thuốc giả,… Cùng với những nguy hiểm bủa vây, theo các đại biểu, hiện sức khỏe, tính mạnh của người dân đang bị đe dọa bởi những con người vụ lợi, mất đạo đức.

ĐB Nguyễn Anh Trí tâm tư về tình trạng bạo lực trong ngành y tế và những vụ việc nổi cộm. “Chúng ta nghe quá nhiều, rất đau xót. Vụ thuốc giả VN Pharma chưa yên thì đến Vinaca. Rồi vụ việc chạy thận nhân tạo ở Hoà Bình đang rất nóng. Bây giờ đang có tình tiết mới là buộc tội không đúng cho BS Lương; không thể không quan tâm giải quyết thích đáng”, ông Trí nói.

Cũng nhiều băn khoăn về ngành y tế, ĐB Nguyễn Phước Lộc (đoàn TP. Hồ Chí Minh) cho rằng hoạt động đầu tư cho ngành y tế ít, còn tình trạng trạm y tế của xã, phường gần trung tâm thành phố, thị xã, đầu tư trang thiết bị nhưng rất ít được sử dụng trong khi vẫn còn tình trạng quá tải ở các bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến Trung ương. Dự toán chi từ nguồn ngân sách Nhà nước năm 2018 dành cho Bộ Y tế hơn 5.000 tỷ đồng nhưng 4 tháng đầu năm mới chỉ thực hiện được 110,8 tỷ đồng, tương đương 2,4%.

Đại biểu cho rằng, lĩnh vực đầu tư y tế giải ngân thấp như vậy thì hiệu quả trong giai đoạn tới sẽ kém. Hoạt động sản xuất buôn bán thuốc, dược phẩm chưa được quản lý chặt chẽ, vẫn còn tình rạng thuốc giả, thuốc lậu, thuốc kém chất lượng và một số vụ việc gây bức xúc trong dư luận xã hội như vụ thuốc Vinaca quảng cáo hỗ trợ và điều trị ung thư nhưng được sản xuất từ bột than tre.

Theo Đại biểu, còn nổi lên những vụ việc gây bức xúc, tâm lý lo lắng là các vụ tấn công cán bộ y tế trong bệnh viện, ảnh hưởng đến việc điều trị bệnh nhân trong bệnh viện. Vấn đề này tưởng đơn giản nhưng thực ra tấn công cán bộ y tế, là người đang điều trị cho bệnh nhân, có nghĩa là đã tước đi quyền được điều trị của các bệnh nhân kế tiếp. Việc này như đang tấn công phi công và lái xe đang thi hành nhiệm vụ. Nếu chúng ta không quan tâm đến vấn đề này, để sự việc ngày càng phức tạp, sẽ gây khó khăn cho quá trình điều trị giữa các bác sỹ và bệnh nhân.

Đồng quan điểm, đại biểu Phạm Khánh Phong Lan mong muốn, vụ Vinaca cần được xử lý nghiêm để có tính răn đe đối với những trường hợp khác vì sau đó đã tiếp tục phát hiện những vụ thuốc giả. “Sức khỏe, tính mạng của người dân chúng ta đang bị đe dọa bởi những con người vụ lợi và mất đạo đức này”, bà Lan nói. Theo bà Phong Lan, báo cáo về y tế cần phải đưa ra thêm một số vấn đề mà đại biểu đã nêu ra trong rất nhiều các cuộc họp để có giải pháp cụ thể chứ không thể năm này qua năm khác và lơ là luôn trong báo cáo.

Nêu ra vụ xử bác sỹ Hoàng Công Lương, đại biểu rất hoang mang bởi việc xử đúng người đúng tội còn đang chưa rõ ràng, tại sao lại đổ hết tội cho một bác sỹ trực tiếp lo cứu chữa cho bệnh nhân trong khi bác sỹ đó làm sao biết được chất lượng nước như thế nào. “Nếu có tiêu cực trong việc sử dụng nước và những thiết bị đó thì ai là người hưởng lợi, thì không thể là bác sỹ điều trị dưới khoa mà ở các cấp lãnh đạo, cấp khoa, cấp bệnh viện, giám đốc công ty trang thiết bị. Chúng ta thiếu hệ thống pháp lý bảo vệ các bác sỹ. Chúng ta kêu gọi bác sỹ phải thể hiện y đức nhưng chúng ta phải tạo môi trường để người ta thể hiện được y đức đó”, bà Lan nói.

Về vấn đề thực phẩm, nêu ví dụ về vụ cà phê pin, đại biểu Lan cho rằng cần có đầu mối cơ quan chịu trách nhiệm về thông tin tuyên truyền, đầu mối về chuyên môn tránh tình trạng báo chí đưa tin giật gân khi chưa có kiểm định, gây thiệt hại cho thương hiệu, người nông dân, trước đã từng có những vụ việc nước mắm, chè Thái Nguyên,... Ngoài ra, cần làm rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý, hiện giờ vẫn còn tình trạng ba bộ (Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Y tế) quản lý chồng chéo. Chưa kể những thông tin về nông sản bẩn như thế này chính là con sâu làm rầu nồi canh và chúng ta bị thua ngay trên sân nhà.

Lê Phương
TIN LIÊN QUAN

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.