Sức công phá của “virus tham nhũng, vô cảm” không kém gì virus Corona

VƯƠNG NGUYÊN CHUNG |

Đại biểu Nguyễn Thị Mai Hoa (Đoàn Đồng Tháp) cho rằng sức công phá của các loại virus như virus tham nhũng, virus trì trệ, virus vô cảm không kém gì virus Corona.

Chống “virus trì trệ” phải bắt đầu từ công tác cán bộ

Tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp 9, Quốc hội khoá XIV, ngày 15.6, các đại biểu Quốc hội tiếp tục phiên thảo luận tại hội trường về tình hình kinh tế xã hội và ngân sách Nhà nước.

Thảo luận tại hội trường, đại biểu Nguyễn Thanh Hiền (Đoàn Nghệ An) tỏ ra băn khoăn khi mà những tồn tại, hạn chế trong báo cáo như cổ phần hóa doanh nghiệp còn chậm, giải ngân đầu tư công chưa đạt yêu cầu; tình trạng nợ đọng văn bản, vấn đề ô nhiễm môi trường, vấn đề tham nhũng, trục lợi chính sách, trật tự an toàn xã hội, tội phạm trên một số lĩnh vực, địa bàn hiện còn nhiều phức tạp.

Theo đại biểu Hiền, những tồn tại này đã diễn ra trong nhiều năm như một căn bệnh kinh niên nhưng thiếu những giải pháp căn cơ để giải quyết hiệu quả.

“Trong phiên làm việc của Chính phủ, để phòng chống COVID-19, Thủ tướng đã nói một cách hình tượng là chúng ta phải chống 2 loại virus, là virus Corona và virus trì trệ.

Tôi cho rằng, những tồn tại đó đã kéo dài từ năm này qua năm khác, từ ngành này qua ngành khác và từ địa phương này qua địa phương khác. Việc này đã cho thấy, chúng ta chưa thành công trong việc chống virus trì trệ này, mặc dù chúng ta đã nhiều lần đưa ra những giải pháp đột phá, những khẩu hiệu hành động đầy quyết liệt nhưng đâu vẫn vào đấy, thậm chí một số lĩnh vực, những vụ việc phức tạp hơn”- đại biểu Hiền cho hay.

Đại biểu Nguyễn Thanh Hiền - Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An phát biểu tại phiên họp.
Đại biểu Nguyễn Thanh Hiền - Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An phát biểu tại phiên họp. Ảnh Quochoi.vn

Đại biểu đoàn Nghệ An cho rằng, vấn đề đặt ra ở đây là phải làm bắt đầu từ con người, từ công tác cán bộ. Đại biểu đề nghị Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm, có biện pháp chấn chỉnh để khắc phục tình trạng này, trên cơ sở sắp xếp hệ thống tổ chức tinh gọn, khoa học, siết chặt kỷ luật kỷ cương để lựa chọn đội ngũ cán bộ đảm bảo chất lượng, phát huy được vai trò người đứng đầu. Như vậy, những mong muốn của cử tri là những tồn tại đó có cơ hội từng bước khắc phục hiệu quả.

Sức công phá của virus tham nhũng, vô cảm, trì trệ không kém gì virus Corona

Đề cập đến các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong phần phát biểu của mình, đại biểu Nguyễn Thị Mai Hoa (Đoàn Đồng Tháp) đề nghị Chính phủ hỗ trợ doanh nghiệp trên tinh thần “Chính phủ hành động, Chính phủ kiến tạo”. Cộng đồng doanh nghiệp được xem là động lực để phát triển đất nước và nhiều địa phương.

Theo đại biểu, Thủ tướng đã tổ chức nhiều hội nghị, nhiều hội nghị được gọi là hội nghị Diên Hồng để lắng nghe doanh nghiệp và có nhiều quyết sách để giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn. Gần đây nhất, hội nghị Thủ tướng và doanh nghiệp được tổ chức với quy mô khoảng 6.000 đại biểu ở các điểm cầu để tìm giải pháp giúp đỡ, tháo gỡ cho doanh nghiệp hậu COVID-19.

Trong đó có hỗ trợ gói tín dụng và tài khóa với quy mô chưa từng có trong bối cảnh tài chính quốc gia còn nhiều hạn hẹp. Mới nhất, báo cáo của VCCI cho thấy có 55% doanh nghiệp tiếp tục duy trì quy mô kinh doanh như hiện nay trong quý III và 22% có ý định mở rộng sản xuất.

"Tuy nhiên, thực tế vẫn còn tồn tại nhiều rào cản về cơ chế, cách thức điều hành có thể gây khó cho doanh nghiệp. Đó là câu chuyện liên quan đến các loại virus như virus tham nhũng, virus trì trệ, virus vô cảm như các đại biểu đã phản ánh.  Sức công phá của các loại virus này không kém gì virus Corona" - đại biểu Hoa nhấn mạnh.

Với tinh thần chống dịch COVID-19 như vừa qua, đại biểu mong Thủ tướng quyết liệt hơn nữa, quyết tâm hơn nữa trong công tác chỉ đạo chống các loại virus nói trên. Đó là tư tưởng chống dịch như chống giặc, việc xác định các nhóm nguy cơ cao trong nhiễm các loại virus và đặc biệt quyết tâm khoanh vùng, dập dịch, ngăn chặn từ xa và dập dịch triệt để để từng bước tạo môi trường minh bạch, trong lành để phát triển kinh tế - xã hội.

Dẫn câu chuyện về hỗ trợ doanh nghiệp của lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp, đại Hoa đề nghị Chính phủ chỉ đạo các địa phương tăng cường đối thoại, lắng nghe, đồng hành để tháo gỡ những khó khăn cùng doanh nghiệp.

VƯƠNG NGUYÊN CHUNG
TIN LIÊN QUAN

Đón FDI: “Dọn tổ đón đại bàng”, cũng nên “rắc thóc cho chào mào, chim sẻ”

VƯƠNG TRẦN - CAO NGUYÊN - ĐẶNG CHUNG |

Đại biểu Bùi Thanh Tùng (Đoàn Hải Phòng) khuyến nghị không vì quá tập trung vào đón các nhà đầu tư ngoại, mà chúng ta “bỏ rơi” những doanh nghiệp nội địa.

Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao nói gì về vụ Hồ Duy Hải tại Quốc hội?

C.NGUYÊN - T.VƯƠNG - Đ.CHUNG |

Sáng 15.6, trong phiên thảo luận về kinh tế - xã hội của Quốc hội, Chánh án Tòa án nhân dân (TAND) Tối cao Nguyễn Hòa Bình đã phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu, đặc biệt là vụ án Hồ Duy Hải.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân: Việt Nam cần công bố hết dịch COVID-19

VƯƠNG NGUYÊN CHUNG |

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cho rằng với kết quả chống dịch của Việt Nam, cần công bố hết dịch ở trong nước sau khi đã đảm bảo cả ở 3 tiêu chí khác nhau.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Đón FDI: “Dọn tổ đón đại bàng”, cũng nên “rắc thóc cho chào mào, chim sẻ”

VƯƠNG TRẦN - CAO NGUYÊN - ĐẶNG CHUNG |

Đại biểu Bùi Thanh Tùng (Đoàn Hải Phòng) khuyến nghị không vì quá tập trung vào đón các nhà đầu tư ngoại, mà chúng ta “bỏ rơi” những doanh nghiệp nội địa.

Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao nói gì về vụ Hồ Duy Hải tại Quốc hội?

C.NGUYÊN - T.VƯƠNG - Đ.CHUNG |

Sáng 15.6, trong phiên thảo luận về kinh tế - xã hội của Quốc hội, Chánh án Tòa án nhân dân (TAND) Tối cao Nguyễn Hòa Bình đã phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu, đặc biệt là vụ án Hồ Duy Hải.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân: Việt Nam cần công bố hết dịch COVID-19

VƯƠNG NGUYÊN CHUNG |

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cho rằng với kết quả chống dịch của Việt Nam, cần công bố hết dịch ở trong nước sau khi đã đảm bảo cả ở 3 tiêu chí khác nhau.