Sửa Luật Khám bệnh, chữa bệnh có tác động lớn đến ngành y tế và nhân dân

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) có tác động rất lớn đến ngành y tế và công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Việc sửa luật này nhận được sự quan tâm sâu sắc, không chỉ trong ngành y tế mà còn của cử tri, nhân dân cả nước.

Không vì lộ trình mà phải thông qua

Sáng 7.9, tại Nhà Quốc hội, hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách thảo luận về một số dự án Luật, dự thảo Nghị quyết trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khoá XV chính thức khai mạc.

Dự hội nghị có các Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, kỳ họp thứ 4 sắp tới của Quốc hội có nhiều nhiệm vụ lập pháp quan trọng. Các dự án, dự thảo dự kiến trình Quốc hội thông qua đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ chỉ đạo tổ chức thảo luận, lấy ý kiến qua nhiều vòng, tại nhiều hội nghị, hội thảo tham vấn.

Hội nghị sẽ tập trung thảo luận về 6 dự án luật, 1 dự thảo nghị quyết trình Quốc hội thông qua.

Về dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh quan điểm của Đảng về “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” là mục tiêu và động lực để khơi dậy sức mạnh, nguồn lực nhân dân, nhằm phát huy dân chủ ở cơ sở và quyền làm chủ của nhân dân.

Đến nay, còn một số vấn đề, đề nghị ĐBQH tiếp tục quan tâm, thể hiện rõ chính kiến, quan điểm.

Một là, điều chỉnh việc thực hiện dân chủ tại doanh nghiệp, tổ chức khác có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

Hai là, việc cụ thể hóa phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng.

Ba là, cơ chế bảo đảm việc thực hiện dân chủ ở cơ sở - đây là vấn đề quan trọng, mang tính quyết định luật này có thực sự đi vào cuộc sống và phát huy được dân chủ cơ sở hay không.

Về Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi), dự án luật này có tác động rất lớn đến ngành y tế và công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đây là vấn đề nhận được sự quan tâm sâu sắc, không chỉ trong ngành y tế mà còn của cử tri, nhân dân cả nước.

"Việc xây dựng các quy định đòi hỏi sự thận trọng, cân nhắc kỹ lưỡng, chỉ đưa vào Luật những vấn đề đã chín, đã rõ, có tính khả thi, không nóng vội. Không vì lộ trình mà phải thông qua trong khi thực tiễn chưa giải quyết được, cần tiếp tục việc “lấy người bệnh làm trung tâm”, “y tế cơ sở là nền tảng” - Chủ tịch Quốc hội lưu ý.

Với yêu cầu đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các ĐBQH tập trung thảo luận về phạm vi điều chỉnh; bố cục của dự thảo Luật; thẩm quyền và điều kiện cấp Giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; cách thức chuyển tuyến, kết nối các tuyến khám, chữa bệnh; việc phân cấp đối với cơ sở y tế tư nhân. Cơ chế tài chính, giá dịch vụ; xã hội hóa, tự chủ trong khám, chữa bệnh. Quy định chuyên môn kỹ thuật; khám bệnh, chữa bệnh từ xa; y học gia đình;...

Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.

Làm rõ biện pháp “thực hiện công việc phục vụ cộng đồng”

Với Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi), dự án luật này có nội dung rất rộng, ảnh hưởng đến toàn xã hội, đến từng gia đình - “tế bào” của xã hội. Tuy nhiên, rất khó để nhận diện các hành vi bạo lực gia đình, tính khả thi, hiệu quả của các biện pháp phòng, chống, mức độ xử lý, làm sao để không gây tác dụng ngược đối với nạn nhân.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các ĐBQH tập trung thảo luận, làm rõ, nhận diện các hành vi bạo lực gia đình; việc mở rộng với một số nhóm đối tượng không còn trong quan hệ hôn nhân, gia đình.

Đồng thời làm rõ biện pháp “thực hiện công việc phục vụ cộng đồng” - đây là điểm nhấn của lần sửa đổi này; mới được bổ sung trên cơ sở tiếp thu ý kiến của ĐBQH, mang tính chất tự quản tại cộng đồng, xuất phát từ nhu cầu của cộng đồng và do cộng đồng quyết định.

Tiếp đó, hội nghị cũng xem xét, cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện; Luật Thanh tra (sửa đổi); Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi); dự thảo Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi).

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu tranh thủ tối đa thời gian, cơ hội để nghiên cứu, trao đổi, tranh luận, phản biện với cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra nhằm đóng góp nhiều ý kiến chất lượng, sâu sắc về các dự thảo.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Sửa Luật Khám bệnh, chữa bệnh: Tháo gỡ các vướng mắc về tài chính y tế

PHẠM ĐÔNG |

Dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) đã được Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 3, dự kiến sẽ được Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 4 tới đây. Nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà quản lý y tế cho rằng, cần đẩy mạnh thực hiện lộ trình tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế. Đồng thời cần có cơ chế tài chính rõ ràng, minh bạch để tháo gỡ các vướng mắc, giúp các cơ sở y tế mở rộng cung ứng dịch vụ cho người dân.

Chủ tịch Quốc hội: Tiết kiệm không phải như “cây kéo” để cắt xén chi tiêu

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, tiết kiệm, chống lãng phí không phải đơn thuần như “cây kéo” để cắt xén chi tiêu, mà phải kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo ra nhiều giá trị gia tăng hơn. Luôn thực hiện tinh thần nếu 1 tỉ đồng mà cần thiết thì chi ngay nhưng 1 đồng mà không cần thiết cũng không chi.

Bệnh viện quá tải, bệnh nhân xếp hàng từ 4h sáng, vật vờ chờ khám bệnh

NHÓM PV |

Rất nhiều bệnh nhân đứng xếp hàng từ 4, 5 giờ sáng để chờ khám bệnh ở các bệnh viện tuyến Trung Ương. Nhiều người ngủ vật vờ ngoài ghế đá, trẻ con ré khóc do bệnh viện quá tải...

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Sửa Luật Khám bệnh, chữa bệnh: Tháo gỡ các vướng mắc về tài chính y tế

PHẠM ĐÔNG |

Dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) đã được Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 3, dự kiến sẽ được Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 4 tới đây. Nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà quản lý y tế cho rằng, cần đẩy mạnh thực hiện lộ trình tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế. Đồng thời cần có cơ chế tài chính rõ ràng, minh bạch để tháo gỡ các vướng mắc, giúp các cơ sở y tế mở rộng cung ứng dịch vụ cho người dân.

Chủ tịch Quốc hội: Tiết kiệm không phải như “cây kéo” để cắt xén chi tiêu

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, tiết kiệm, chống lãng phí không phải đơn thuần như “cây kéo” để cắt xén chi tiêu, mà phải kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo ra nhiều giá trị gia tăng hơn. Luôn thực hiện tinh thần nếu 1 tỉ đồng mà cần thiết thì chi ngay nhưng 1 đồng mà không cần thiết cũng không chi.

Bệnh viện quá tải, bệnh nhân xếp hàng từ 4h sáng, vật vờ chờ khám bệnh

NHÓM PV |

Rất nhiều bệnh nhân đứng xếp hàng từ 4, 5 giờ sáng để chờ khám bệnh ở các bệnh viện tuyến Trung Ương. Nhiều người ngủ vật vờ ngoài ghế đá, trẻ con ré khóc do bệnh viện quá tải...