Sửa Luật Các tổ chức tín dụng, siết tổng mức dư nợ cấp tín dụng

PHẠM ĐÔNG |

Quốc hội sẽ nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi), sau đó, chiều cùng ngày tiến hành thảo luận tại tổ.

Theo chương trình kỳ họp thứ 5, sáng 5.6, Quốc hội sẽ nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi). Chiều cùng ngày, Quốc hội tiến hành thảo luận tại tổ về nội dung này.

So với luật hiện hành, dự thảo luật đã điều chỉnh tổng mức dư nợ cấp tín dụng đối với một khách hàng và tổng mức dư nợ cấp tín dụng đối với một khách hàng và người có liên quan tương ứng từ không được vượt quá 15% và 25% xuống còn 10% và 15% vốn tự có của ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô.

Dự thảo luật cũng điều chỉnh việc giảm từ 25% và 50% xuống còn 15% và 25% đối với tổ chức tín dụng phi ngân hàng.

Chính phủ giải thích, các giới hạn cấp tín dụng hiện nay được xây dựng trên cơ sở tính toán quy mô vốn tự có của tổ chức tín dụng từ năm 2010.

Từ năm 2010 đến nay, vốn tự có của các tổ chức tín dụng đã tăng đáng kể (khối tổ chức tín dụng nhà nước tăng từ 6 đến 10 lần, khối NHTMCP tăng khoảng từ 3 đến 10 lần, khối tổ chức tín dụng nước ngoài/chi nhánh ngân hàng nước ngoài tăng từ 2 đến 8 lần).

Với giới hạn cấp tín dụng theo quy định tại luật hiện hành thì số dư nợ cấp tín dụng tuyệt đối cho một khách hàng hoặc khách hàng và người có liên quan cũng tăng rất nhiều.

Chính phủ cũng khẳng định việc giảm giới hạn cấp tín dụng thời điểm này không hạn chế nguồn vốn tín dụng cấp cho sản xuất kinh doanh mà ngược lại, giúp cho nhiều khách hàng khác có thể tiếp cận được thêm nguồn vốn tín dụng của ngân hàng.

Cơ quan thẩm tra chỉ ra rằng, tờ trình dự án luật và báo cáo tổng kết thi hành Luật Các tổ chức tín dụng có nêu lý do giảm giới hạn cấp tín dụng cho khách hàng nhằm giảm mức độ tập trung rủi ro tín dụng và hạn chế sở hữu chéo, tuy nhiên chưa nêu rõ thực trạng cấp tín dụng của các tổ chức tín dụng cũng như các rủi ro chủ yếu hiện nay, cũng như chưa thuyết minh việc đề xuất các tỷ lệ thay thế tỷ lệ tại Luật hiện hành.

Ngoài ra, dự thảo Luật có quy định trường hợp nhu cầu vốn của một khách hàng và người có liên quan vượt quá giới hạn cấp tín dụng thì tổ chức tín dụng được vay hợp vốn hoặc khả năng hợp vốn chưa đáp ứng được nhu cầu khách hàng thì Thủ tướng Chính phủ quy định (tương tự như Luật hiện hành).

Tuy nhiên, do giới hạn cấp tín dụng thu hẹp hơn nên việc thực hiện các quy định này sẽ mất thêm nhiều thời gian, thủ tục cho các tổ chức tín dụng hơn so với trước kia.

Cũng trong phiên làm việc cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi). Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày báo cáo thẩm tra dự án Luật Nhà ở (sửa đổi).

Sau đó Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi).

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Các ngân hàng sẽ tiếp tục giảm lãi suất để hỗ trợ doanh nghiệp, nền kinh tế

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Theo Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Thanh Hà, thời gian tới, lãi suất sẽ tiếp tục giảm để hỗ trợ doanh nghiệp, nền kinh tế.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc nói về gói tín dụng 1 triệu tỉ đồng gửi ngân hàng

NHÓM PV |

Về gói 1 triệu tỉ đồng gửi trong ngân hàng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, số tiền này đã gắn với các nhiệm vụ chi cụ thể. Đây là một nguồn nhàn rỗi tạm thời đã có trong dự toán được Quốc hội phê chuẩn như các dự án đầu tư công, chương trình mục tiêu quốc gia…

Chuyển đổi số quốc gia, ngành tài chính và ngân hàng cần lãnh ấn tiên phong

NHÓM PV |

Theo đại biểu Quốc hội Tạ Thị Yên, để thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, cần có một số ngành có trách nhiệm “lãnh ấn tiên phong” đi đầu trong quá trình số hóa, trong đó có ngành tài chính, ngân hàng.

Đề nghị cơ quan Công an điều tra việc trốn đóng bảo hiểm

NHÓM PV |

Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung tiếp tục trả lời chất vấn trước Quốc hội về lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội.

Khuyến khích chủ xe được gia hạn đăng kiểm nhường lịch cho xe đã hết hạn

LÂM ANH |

TP Hồ Chí Minh hiện còn nhiều xe ôtô đã hết hạn đăng kiểm từ mấy tháng nay nhưng vẫn chưa được đăng kiểm. Trong số đó, có nhiều phương tiện không nằm trong nhóm được giãn chu kì đăng kiểm nên chủ xe vẫn phải tiếp tục đặt lịch để kiểm định.

Hàng loạt cây xanh bị “tỉa trụi” giữa thời tiết nắng nóng

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Khoảng 100 cây xanh từ nhỏ đến lớn dọc 2 bên đường Phạm Văn Đồng (phường Vĩ Dạ, TP. Huế) đã bị “tỉa trụi” phơi mình giữa thời tiết nắng nóng gay gắt.

Bà Rịa - Vũng Tàu chi 3,8 tỉ đồng xúc tiến du lịch dịp hè

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu: Hàng loạt sự kiện sôi động hấp dẫn được ngành du lịch tỉnh lên kế hoạch tổ chức trong tháng 7.2023 để thu hút, phục vụ du khách.

Lộ nguyên nhân khiến Quốc lộ 37 đoạn qua Yên Bái nâng cấp mãi không xong

Nhóm PV |

Không chỉ bị đội vốn, dự án đầu tư xây dựng nâng cấp Quốc lộ 37 đoạn qua địa bàn tỉnh Yên Bái (dù bị Bộ Giao thông Vận tải cho vào diện theo dõi đặc biệt) còn phát sinh nhiều vấn đề trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng. Đặc biệt, Phó Chủ tịch huyện Trấn Yên - ông Nguyễn Đức Mầu - còn bị người dân tố cáo đích danh đến các cấp chức năng.

Các ngân hàng sẽ tiếp tục giảm lãi suất để hỗ trợ doanh nghiệp, nền kinh tế

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Theo Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Thanh Hà, thời gian tới, lãi suất sẽ tiếp tục giảm để hỗ trợ doanh nghiệp, nền kinh tế.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc nói về gói tín dụng 1 triệu tỉ đồng gửi ngân hàng

NHÓM PV |

Về gói 1 triệu tỉ đồng gửi trong ngân hàng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, số tiền này đã gắn với các nhiệm vụ chi cụ thể. Đây là một nguồn nhàn rỗi tạm thời đã có trong dự toán được Quốc hội phê chuẩn như các dự án đầu tư công, chương trình mục tiêu quốc gia…

Chuyển đổi số quốc gia, ngành tài chính và ngân hàng cần lãnh ấn tiên phong

NHÓM PV |

Theo đại biểu Quốc hội Tạ Thị Yên, để thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, cần có một số ngành có trách nhiệm “lãnh ấn tiên phong” đi đầu trong quá trình số hóa, trong đó có ngành tài chính, ngân hàng.