Sửa đổi Luật Đất đai phải giảm được khiếu kiện

MINH QUÂN |

TPHCM - Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng dẫn chứng gần 70% đơn thư khiếu nại, khiếu kiện, các vụ kiểm tra dấu hiệu vi phạm, xem xét xử lý kỷ luật cán bộ liên quan đất đai. Do đó, sắp tới việc sửa đổi chính sách pháp luật về đất đai phải giảm được những yếu tố đó.

Ngày 20.2, tại TPHCM, Ban Chỉ đạo Trung ương tổ hội thảo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23 - NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Đến tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các tỉnh, thành.

Phát biểu tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, việc xây dựng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là nhiệm vụ chiến lược đặc biệt, quyết định sự thành bại của cách mạnh và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Trong những thời điểm khó khăn nhất, tinh thần đại đoàn kết lại được khơi dậy, phát huy và có những đóng góp to lớn.

“Vì có sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chúng ta mới làm nên Cách mạng Tháng Tám thành công, mới có chiến thắng Điện Biên Phủ, mới đánh đuổi được 2 đế quốc hùng mạnh, thống nhất đất nước và đạt nhiều thành tựu to lớn trong thời kỳ đổi mới. Gần đây nhất, cũng nhờ đại đoàn kết toàn dân tộc, chúng ta vượt qua dịch bệnh" - Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phân tích.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, đại đoàn kết toàn dân tộc là việc lâu dài, thường xuyên và có ý nghĩa chiến lược. Trong từng thời kỳ, từng yêu cầu của nhiệm vụ cách mạng, chúng ta cần nhấn mạnh, đề cao vấn đề gì để lấy đó làm trung tâm đoàn kết toàn dân.

"Độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ đất nước, đảm bảo lợi ích cao nhất của dân tộc; phát huy tinh thần hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước cường thịnh, phồn vinh, hạnh phúc, phấn đấu trở thành nước phát triển có thu nhập cao năm 2045 là điểm chung nhất, điểm tương đồng để dựa vào đó đoàn kết tập hợp các tầng lớp nhân dân người Việt Nam trong và ngoài nước"- Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng chia sẻ.

Toàn cảnh hội thảo  Ảnh: Minh Quân
Toàn cảnh hội thảo Ảnh: Minh Quân

Theo Thường trực Ban Bí thư, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân phải là điểm xuất phát quan trọng của mọi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Qua đó khẳng định một nguyên tắc Đảng ta ngoài lợi ích nhân dân thì không còn lợi ích nào khác.

Dẫn chứng cụ thể, ông Võ Văn Thưởng cho biết công tác quản lý đất đai từ trước đến nay đã đạt được nhiều thành công, nhưng cũng bộc lộ nhiều hạn chế.

“Gần 70% đơn thư khiếu nại, khiếu kiện liên quan đến đất đai, các vụ kiểm tra dấu hiệu vi phạm, xem xét xử lý kỷ luật cán bộ cũng liên quan đất đai. Do đó, trong lần sửa đổi, bổ sung này, ít nhất về mặt chính trị, việc sửa đổi chính sách pháp luật về đất đai phải giảm được những yếu tố đó. Phải làm sao mọi chủ trương, đường lối quyết sách của Đảng, Nhà nước phải xuất phát từ lòng dân” - Thường trực Ban Bí thư nói.

Trong thời gian tới, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đề nghị tập trung xây dựng tổ chức mặt trận, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức quần chúng để giữ vai trò quan trọng trong xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng cơ sở chính trị của Đảng ngày càng vững mạnh.

Đồng thời, để xây dựng, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc cần đẩy mạnh công cuộc xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Đặc biệt, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng tiêu cực, tránh thói hư tật xấu trong Đảng cũng như trong xã hội.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng dự chương trình Xuân Biên phòng ở Huế

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng dự chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” tại Thừa Thiên Huế.

Ông Võ Văn Thưởng: Tết sum vầy nhận được hưởng ứng của công nhân lao động mọi miền đất nước

Mai Chi – Thiên Hà |

Chiều 7.1, tại Cung Việt Tiệp (Hải Phòng), ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư - đã dự “Tết sum vầy - Xuân gắn kết 2023” do Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng tổ chức. Ông nhấn mạnh, đây là hoạt động rất có ý nghĩa, thể hiện sự chia sẻ của các cơ quan, ban ngành với công nhân, người lao động.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân ở Thừa Thiên Huế

PHÚC ĐẠT |

Sáng 11.11, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng - đã dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và trao tặng 20 ngôi nhà Đại đoàn kết và các phần quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, học sinh vượt khó học giỏi tại Thừa Thiên Huế.

Phó Thủ tướng nêu bật phương châm tham gia Hội đồng Nhân quyền của Việt Nam

Thanh Hà |

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh phương châm của Việt Nam tham gia Hội đồng Nhân quyền là “Tôn trọng và hiểu biết. Đối thoại và hợp tác. Tất cả các quyền con người cho tất cả mọi người”.

Lại động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ, hàng chục tòa nhà bị sập, 1 người chết

Thanh Hà |

Một trận động đất mới ở Thổ Nhĩ Kỳ khiến hàng chục toà nhà bị sập và 1 người chết.

CEO Apax Leaders chưa chốt trả tiền học phí, "shark" Thủy tắt máy không liên lạc được

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Giám đốc điều hành (CEO) của Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders cho biết cần 1,5 tháng để xác nhận tổng số nợ cho phụ huynh, sau đó mới lên kế hoạch trả nợ.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 27.2 đến 9.3 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 27.2.2023 - 9.3.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Nhận tiền hỗ trợ mất việc, công nhân Công ty PouYuen mong không bị trừ thuế

Nam Dương |

TPHCM - Mức trừ 10% của Công ty PouYuen với khoản hỗ trợ cho công nhân mới là khoản tạm trừ. Việc công nhân có bị trừ thuế thu nhập hay không, mức trừ bao nhiêu còn phụ thuộc vào khoản thu nhập của từng người trong năm 2023.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng dự chương trình Xuân Biên phòng ở Huế

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng dự chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” tại Thừa Thiên Huế.

Ông Võ Văn Thưởng: Tết sum vầy nhận được hưởng ứng của công nhân lao động mọi miền đất nước

Mai Chi – Thiên Hà |

Chiều 7.1, tại Cung Việt Tiệp (Hải Phòng), ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư - đã dự “Tết sum vầy - Xuân gắn kết 2023” do Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng tổ chức. Ông nhấn mạnh, đây là hoạt động rất có ý nghĩa, thể hiện sự chia sẻ của các cơ quan, ban ngành với công nhân, người lao động.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân ở Thừa Thiên Huế

PHÚC ĐẠT |

Sáng 11.11, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng - đã dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và trao tặng 20 ngôi nhà Đại đoàn kết và các phần quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, học sinh vượt khó học giỏi tại Thừa Thiên Huế.