Sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Ban Nội Chính Trung ương

Theo TTXVN |

Chủ tịch nước Trần Đại Quang giao Ban Nội chính Trung ương khẩn trương hoàn thành Đề án sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Nội chính Trung ương, trong đó có việc tổ chức lại Văn phòng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương cho phù hợp, trình Bộ Chính trị xem xét, quyết định.

Triển khai Chương trình công tác năm 2018, sáng 15.9, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương (Ban Chỉ đạo) tổ chức Phiên họp thứ 6 để xem xét, thảo luận, cho ý kiến đối với Tờ trình của Ban Nội chính Trung ương về nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo nhiệm kỳ 2016 - 2021; Báo cáo của Quân ủy Trung ương về việc điều chỉnh Đề án “Đổi mới tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp trong Quân đội”; Tờ trình của Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao về Đề án “Đổi mới, tăng cường công tác hòa giải, đối thoại trong quá trình giải quyết các vụ án dân sự, hành chính”; Báo cáo về một số vấn đề tồn tại, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp tại một số địa phương.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương chủ trì phiên họp.

Các thành viên Ban Chỉ đạo đã thảo luận, đánh giá cao sự cố gắng của Ban Nội chính Trung ương, Quân ủy Trung ương và Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao trong công tác xây dựng các đề án, báo cáo và chuẩn bị các tài liệu trình Ban Chỉ đạo xem xét tại Phiên họp.

Bộ Chính trị đã có quyết định bổ sung Trưởng Ban Nội chính Trung ương là Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo và Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương là Ủy viên Ban Chỉ đạo. Vì vậy, việc sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc là nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Nội chính Trung ương và các thành viên mới được bổ sung vào Ban Chỉ đạo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Việc điều chỉnh Đề án “Đổi mới tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp trong Quân đội” nhằm bảo đảm tính chủ động, kịp thời trong đấu tranh chống tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật, kỷ luật quân đội, nâng cao kỷ luật, sức mạnh chiến đấu của quân đội... Việc đổi mới, tăng cường công tác hòa giải, đối thoại trong quá trình giải quyết các vụ án dân sự, hành chính đã được triển khai thí điểm và đã đạt được kết quả tích cực bước đầu.

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao các thành viên Ban Chỉ đạo đã có ý kiến thể hiện rõ quan điểm cá nhân về từng nội dung nêu trong các tờ trình, đề án, báo cáo. Chủ tịch nước đề nghị Ban Nội chính Trung ương và các cơ quan chủ trì xây dựng đề án, báo cáo tổng hợp đầy đủ ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo để nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện văn bản.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang giao Ban Nội chính Trung ương nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo, chỉnh lý, hoàn thiện Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo nhiệm kỳ 2016 - 2021 để ban hành. Cùng đó, phải khẩn trương hoàn thành Đề án sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Nội chính Trung ương, trong đó có việc tổ chức lại Văn phòng Ban Chỉ đạo cho phù hợp, trình Bộ Chính trị xem xét, quyết định; chỉ đạo xây dựng Đề án kiện toàn tổ chức, hoạt động của Ban Thư ký bảo đảm đủ điều kiện thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp việc Ban Chỉ đạo từ nay đến hết nhiệm kỳ, đặc biệt là tham gia tổng kết toàn diện việc thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, đề xuất phương hướng, nhiệm vụ cải cách tư pháp giai đoạn sau năm 2020.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao Quân ủy Trung ương đã tích cực chỉ đạo việc đổi mới tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp trong Quân đội theo tinh thần cải cách tư pháp và quy định của Hiến pháp, pháp luật.

Trên cơ sở đề xuất của Quân ủy Trung ương, ý kiến của Ban Thư ký Ban Chỉ đạo và các thành viên Ban Chỉ đạo, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị Bộ Quốc phòng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Ban Chỉ đạo để hoàn chỉnh hồ sơ, tài liệu, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao kết quả nghiên cứu, đề xuất của Tòa án nhân dân tối cao trong Đề án “Đổi mới, tăng cường công tác hòa giải, đối thoại trong quá trình giải quyết các vụ án dân sự, hành chính”. Đây là vấn đề mới, cần tiếp tục mở rộng phạm vi thí điểm để có thời gian nghiên cứu, kiểm chứng những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, qua đó có cơ sở đề xuất việc xây dựng chính sách, pháp luật về vấn đề này.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị các cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc nghiên cứu, đề xuất các biện pháp giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc tại địa phương; tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp theo đúng đường lối của Đảng./.

Theo TTXVN
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Nước Trần Đại Quang tiếp Cố vấn Nhà nước Myanmar

Thanh Hà |

Ngày 13.9, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang đã tiếp bà Aung San Suu Kyi, Cố vấn Nhà nước Myanmar – Trưởng đoàn  Myanmar tại Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN (WEF ASEAN).

Chủ tịch Nước Trần Đại Quang tiếp Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono

Ngọc Vân |

Ngày 12.9, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Taro Kono đến chào nhân dịp sang Việt Nam dự Hội nghị Diễn đàn kinh tế thế giới về ASEAN 2018 và cùng Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh chủ trì cuộc họp Ủy ban Hợp tác Việt Nam – Nhật Bản lần thứ 10.

Chủ tịch Nước Trần Đại Quang hội đàm với Tổng thống Indonesia

Thanh Hà |

Chiều 11.9, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang và Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã tổ chức hội đàm ngay sau lễ đón chính thức.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Chủ tịch Nước Trần Đại Quang tiếp Cố vấn Nhà nước Myanmar

Thanh Hà |

Ngày 13.9, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang đã tiếp bà Aung San Suu Kyi, Cố vấn Nhà nước Myanmar – Trưởng đoàn  Myanmar tại Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN (WEF ASEAN).

Chủ tịch Nước Trần Đại Quang tiếp Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono

Ngọc Vân |

Ngày 12.9, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Taro Kono đến chào nhân dịp sang Việt Nam dự Hội nghị Diễn đàn kinh tế thế giới về ASEAN 2018 và cùng Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh chủ trì cuộc họp Ủy ban Hợp tác Việt Nam – Nhật Bản lần thứ 10.

Chủ tịch Nước Trần Đại Quang hội đàm với Tổng thống Indonesia

Thanh Hà |

Chiều 11.9, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang và Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã tổ chức hội đàm ngay sau lễ đón chính thức.