Sự phát triển ấn tượng của Việt Nam phù hợp với quy mô Hội nghị WEF ASEAN 2018

HÀ LIÊN |

Trong cuộc họp báo quốc tế về Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN năm 2018 (WEF ASEAN 2018) chiều 6.9, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao, Trưởng ban Tổ chức Hội nghị Bùi Thanh Sơn cho biết, công tác chuẩn bị cho hội nghị đều cơ bản hoàn thành.

Hài lòng về công tác chuẩn bị của Việt Nam

Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn cho biết, có 5 nội dung chính sẽ được thảo luận trong sự kiện kéo dài từ 11 - 13.9 tại Việt Nam là: Xác định tầm nhìn mới cho ASEAN về hội nhập khu vực; Tìm kiếm các mô hình kinh tế mới và quản trị trong kỷ nguyên số; Tìm kiếm động lực và các mô hình kinh doanh mới cho các nước ASEAN trong thời đại cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0; Doanh nghiệp với cách tiếp cận mới đối với quản trị toàn cầu và khu vực; Phát triển cơ sở hạ tầng thông minh, đào tạo kỹ năng, việc làm, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong bối cảnh CMCN 4.0.

Hội nghị WEF ASEAN 2018 là diễn đàn rất lớn của khu vực. Theo Trưởng ban tổ chức Hội nghị WEF ASEAN 2018, đến nay có khoảng 1.000 đại biểu đăng ký tham dự chính thức, trong đó nhiều lãnh đạo nhà nước, chính phủ các nước ASEAN và khu vực, lãnh đạo các tổ chức quốc tế lớn như: Tổng thư ký ASEAN, Phó chủ tịch WB…

“Hội nghị WEF ASEAN là một trong những hoạt động đối ngoại rất quan trọng của VN trong năm 2018 được lãnh đạo cấp cao Việt Nam rất quan tâm chỉ đạo công tác chuẩn bị, tổ chức. Dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, công tác chuẩn bị cho Hội nghị từ nội dung, lễ tân, cơ sở vật chất, an ninh y tế, tuyên truyền văn hóa… đều cơ bản đã hoàn thành” - ông Sơn nói.

Trả lời câu hỏi của Lao Động về nhận định về công tác chuẩn bị của Việt Nam, ông Justin Wood - Giám đốc khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của Diễn đàn Kinh tế Thế giới bày tỏ hài lòng về công tác chuẩn bị của Việt Nam.

Trong cuộc họp báo ông cũng chia sẻ thêm: “Chúng ta chỉ còn một tuần nữa, công tác chuẩn bị đang diễn ra rất tốt đẹp. Đây là lần thứ 2 WEF tổ chức hội nghị tại Việt Nam. Lần đầu tiên là năm 2010 tại Thành phố Hồ Chí Minh, lần này tại Hà Nội. Và sau 8 năm, chúng tôi thấy Việt Nam đã có một giai đoạn phát triển kinh tế đầy ấn tượng. Điều này phù hợp với quy mô Hội nghị WEF ASEAN mà chúng ta tổ chức năm nay”.

Sự chuẩn bị tốt nhất của Việt Nam trước cách mạng 4.0

Chia sẻ với báo giới về điểm nhấn của Hội nghị WEF ASEAN 2018 tổ chức tại Việt Nam, ông Bùi Thanh Sơn cho biết, chủ đề “ASEAN 4.0: Tinh thần doanh nghiệp và Cách mạng công nghiệp lần thứ 4” của hội nghị là sự gắn kết hài hòa với chủ đề năm ASEAN “Tự cường và Sáng tạo”.

“Đó là sự kết hợp hài hòa giữa chính phủ và các bên đều sẵn sàng cho cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Trong đó, Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN tập trung vào doanh nghiệp - những người thực hiện tốt nhất, đưa nền kinh tế các nước ASEAN vững mạnh, tự cường, tạo ra sức mạnh để ASEAN bước vào cách mạng 4.0” - ông nói.

Trả lời câu hỏi của Lao Động về tầm quan trọng, ý nghĩa của hội nghị WEF ASEAN 2018 với Việt Nam, Thứ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết, Việt Nam đã trao đổi rất sâu với WEF để xác định chủ đề của Hội nghị WEF ASEAN 2018 là “ASEAN 4.0: Tinh thần doanh nghiệp và Cách mạng công nghiệp lần thứ 4”.

“Bản thân chủ đề cũng đã thể hiện sự chủ động, tích cực, có trách nhiệm đóng góp vào tiến trình xây dựng chung cộng đồng ASEAN cũng như sự chuẩn bị tốt nhất của Việt Nam trước cách mạng 4.0” - ông nói.

Cũng theo Trưởng ban tổ chức Hội nghị WEF ASEAN 2018, việc đăng cai hội nghị chứng tỏ mong muốn của Việt Nam đóng góp có trách nhiệm cùng cộng đồng quốc tế, chia sẻ những kinh nghiệm, đồng thời học hỏi từ cộng đồng quốc tế những kinh nghiệm để có thể phát triển tốt nhất trong khu vực.

Thêm vào đó, Hội nghị WEF ASEAN 2018 cũng là sự kiện góp phần quảng bá mạnh mẽ hình ảnh của khu vực ASEAN đoàn kết, thịnh vượng và xây dựng cộng đồng vững mạnh trong thời gian tới, trong đó Việt Nam là một thành viên tích cực. Qua đó, Việt Nam quảng bá hình ảnh Việt Nam năng động, phát triển và tự cường trước cuộc cách mạng 4.0 cũng như phối hợp chặt chẽ với các nước ASEAN khác để phát triển trong thời gian tới.

Nói về tầm quan trọng của hội nghị với Việt Nam, Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh: “Tôi cho rằng, Hội nghị lần này là một cơ hội tuyệt vời cho các nhà lãnh đạo, các giới đặc biệt là doanh nghiệp Việt Nam hiểu sâu và chia sẻ kinh nghiệm của mình với bạn bè khu vực và thế giới. Đồng thời, từ đó rút ra những bài học thực tiễn tốt nhất để xây dựng chính sách ở tầm quốc gia cũng như đối với từng doanh nghiệp, từ xây dựng chính sách đến quản trị, đến xây dựng doanh nghiệp một cách tốt nhất trong kỷ nguyên số”.

HÀ LIÊN
TIN LIÊN QUAN

Tổ chức thành công Hội nghị WEF ASEAN: Trọng tâm đối ngoại của Việt Nam trong năm 2018

Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn |

Lao Động trân trọng đăng toàn văn bài viết: “Tổ chức thành công Hội nghị WEF ASEAN - một trọng tâm đối ngoại của Việt Nam trong năm 2018” của Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn - Trưởng ban Tổ chức Hội nghị WEF ASEAN 2018.

Hội nghị WEF ASEAN 2018: Sức hút Việt Nam trên trường thế giới

Hải Anh |

Hội nghị WEF ASEAN 2018 thể hiện sức hút của Việt Nam nói riêng và của khu vực ASEAN nói chung trên trường thế giới.

Từ WEF Đông Á 2010 đến WEF ASEAN 2018: Cơ duyên và những kỳ vọng

HÀ LIÊN |

Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức Đoàn Xuân Hưng (ảnh) - một trong những người có công đầu đưa WEF về Việt Nam - nhận định, việc Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN năm 2018 (WEF ASEAN) là vô cùng có ý nghĩa, giúp cộng đồng doanh nghiệp cũng như cả xã hội chú ý đến cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tổ chức thành công Hội nghị WEF ASEAN: Trọng tâm đối ngoại của Việt Nam trong năm 2018

Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn |

Lao Động trân trọng đăng toàn văn bài viết: “Tổ chức thành công Hội nghị WEF ASEAN - một trọng tâm đối ngoại của Việt Nam trong năm 2018” của Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn - Trưởng ban Tổ chức Hội nghị WEF ASEAN 2018.

Hội nghị WEF ASEAN 2018: Sức hút Việt Nam trên trường thế giới

Hải Anh |

Hội nghị WEF ASEAN 2018 thể hiện sức hút của Việt Nam nói riêng và của khu vực ASEAN nói chung trên trường thế giới.

Từ WEF Đông Á 2010 đến WEF ASEAN 2018: Cơ duyên và những kỳ vọng

HÀ LIÊN |

Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức Đoàn Xuân Hưng (ảnh) - một trong những người có công đầu đưa WEF về Việt Nam - nhận định, việc Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN năm 2018 (WEF ASEAN) là vô cùng có ý nghĩa, giúp cộng đồng doanh nghiệp cũng như cả xã hội chú ý đến cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.