Sự đồng lòng của người dân giúp các địa phương chuyển sang bình thường mới

Vương Trần - Phạm Đông |

Đại biểu Mai Thị Phương Hoa (đoàn Nam Định) cho rằng, các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 thời gian qua mặc dù có việc chưa từng có trong tiền lệ, vừa làm vừa rút kinh nghiệm nhưng là hợp lý, phù hợp cho từng giai đoạn.

Sự đồng lòng, nhất trí của người dân trước quyết sách chống dịch

Theo chương trình làm việc Kỳ họp 2, hôm nay (8.11), Quốc hội họp phiên toàn thể thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước; công tác phòng, chống dịch COVID-19; thực hiện ngân sách nhà nước.

Phát biểu thảo luận, đại biểu Mai Thị Phương Hoa (đoàn Nam Định) - Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội cho rằng, cho tới nay, chúng ta đã cơ bản kiểm soát được đợt bùng phát lần thứ tư của đại dịch COVID-19 - một đại dịch chưa từng có trong lịch sử.

Các biện pháp phòng, chống dịch trong thời gian qua mặc dù có việc chưa từng có trong tiền lệ, vừa làm vừa rút kinh nghiệm nhưng là hợp lý, phù hợp cho từng giai đoạn. Bảo đảm yêu cầu chung với những nỗ lực, cố gắng vượt bậc, có sự đồng lòng, nhất trí của người dân đã giúp cho nhiều địa phương chuyển sang trạng thái bình thường mới.

Tuy nhiên, đại biểu Phương Hoa cũng cho rằng, trong công tác phòng, chống dịch vẫn còn có điểm hạn chế như đã nêu trong báo cáo của Chính phủ và báo cáo của Ủy ban Xã hội.

Phiên thảo luận tại Hội trường của Quốc hội. Ảnh QH
Phiên thảo luận tại Hội trường của Quốc hội. Ảnh QH

Đại biểu đoàn Nam Định phản ánh, Chính phủ đã có chỉ đạo thống nhất trên toàn quốc về lưu thông hàng hóa, giao thông vận tải có sự quản lý, điều tiết của Chính phủ, kiên quyết không để ban hành giấy phép con, không được cát cứ, chia cắt.

Tuy nhiên, tại một số thời điểm, vì quá lo lắng cho địa phương mình có nơi đã đặt ra những yêu cầu cao hơn, vượt quá mức cần thiết gây ra nhiều khó khăn, tạo bức xúc cho người dân, doanh nghiệp như đặt ra những loại giấy tờ không phù hợp để đi qua các chốt kiểm soát, chưa tạo điều kiện cho người dân từ các TP lớn, khu công nghiệp được về quê tránh dịch….

Trong khi lãnh đạo Chính phủ thì sát sao chỉ đạo, bám sát địa bàn nhưng một bộ phận cán bộ cơ sở còn lơ là, chưa sâu sát, còn chủ quan, bị động trong phòng, chống dịch.

Đại biểu Hoa nêu dẫn chứng có một số cán bộ địa phương đã có hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch như đi đánh golf trong thời gian giãn cách xã hội, khi bị phát hiện lại khai báo không trung thực; có trường hợp xô xát giữa cán bộ với nhân viên lấy mẫu xét nghiệm; hoặc có trường hợp cán bộ thi hành công vụ còn xa rời thực tế, chưa bám sát nhu cầu của người dân như việc coi bánh mì không phải là mặt hàng thiết yếu…

3 bài học kinh nghiệm

Đại biểu đoàn Nam Định cho rằng, bài học thứ nhất rút ra ở đây là bất cứ việc gì thì cũng cần tạo sự đồng thuận của người dân, nếu người dân chưa hiểu thì cần giải thích, vận động, tuyên truyền, thuyết phục. Và trong những tình thế cấp thiết, khi vi phạm đến mức nghiêm trọng hơn thì đã có biện pháp hành chính, thậm chí xử lý hình sự. Chính quyền cơ sở cần tuyệt đối tránh việc hành xử theo cảm tính, bất chấp quy định của pháp luật.

Bài học thứ hai là, việc đưa ra quyết sách, biện pháp gì thì phải cân nhắc việc bảo đảm sức khỏe, tính mạng và bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân lên trên hết, trước hết.

Bài học thứ ba, khi chính quyền đã đưa ra quyết sách đúng, vì lợi ích chung, hợp lòng dân thì dân luôn ủng hộ và chấp hành, kể cả những việc khó khăn, gây bất tiện cho cuộc sống hàng ngày của họ.

Đại biểu Bố Thị Xuân Linh (Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Thuận). Ảnh: QH
Đại biểu Bố Thị Xuân Linh (Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Thuận). Ảnh: QH

Cùng nêu ý kiến về vấn đề này, Đại biểu Bố Thị Xuân Linh (đoàn Bình Thuận) cho rằng bên cạnh kết quả đạt được, công tác phòng, chống dịch còn bộc lộ một số hạn chế.

Dự báo tình hình dịch COVID-19 có lúc chưa sát với thực tiễn; có nơi còn lơ là, cứng nhắc trong việc chỉ đạo xử lý các tình huống cụ thể. Việt Nam cũng đang phải nhập khẩu vaccine, kit xét nghiệm với số lượng lớn, giá cả cao; phân bổ số lượng vaccine chưa đồng đều.

Để khắc phục tình trạng trên, đại biểu Xuân Linh đề nghị Chính phủ thời gian tới cần quan tâm đẩy mạnh biện pháp phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; nghiên cứu, tăng cường dự báo dịch COVID-19; chỉ đạo các địa phương kịp thời ban hành hướng dẫn ứng phó, an toàn, linh hoạt...

Vương Trần - Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Gần 80.000 khách đi thử tàu Cát Linh - Hà Đông, lên phương án phòng dịch

Phạm Đông |

Hà Nội - Trong ngày thứ 2 khai thác (7.11), đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông (Hà Nội) đã vận chuyển 54.121 hành khách với 141 chuyến tàu.

Toàn cảnh 12 ổ dịch COVID-19 tại Hà Nội, 1 tổ dân phố “vùng đỏ”

Phạm Đông |

Hà Nội - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội tối 7.11 thống kê, từ ngày 22.10 đến nay, thành phố có 12 chùm ca bệnh/ổ dịch, nhiều trong số này chưa rõ nguồn lây, được phát hiện qua sàng lọc ho, sốt ngoài cộng đồng.

Sẵn sàng thành lập ngay trạm y tế lưu động ở những nơi dịch bùng phát

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ đạo tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, trong đó yêu cầu chuẩn bị sẵn sàng thành lập ngay trạm y tế lưu động ở những nơi dịch bùng phát, địa bàn dịch phức tạp.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Gần 80.000 khách đi thử tàu Cát Linh - Hà Đông, lên phương án phòng dịch

Phạm Đông |

Hà Nội - Trong ngày thứ 2 khai thác (7.11), đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông (Hà Nội) đã vận chuyển 54.121 hành khách với 141 chuyến tàu.

Toàn cảnh 12 ổ dịch COVID-19 tại Hà Nội, 1 tổ dân phố “vùng đỏ”

Phạm Đông |

Hà Nội - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội tối 7.11 thống kê, từ ngày 22.10 đến nay, thành phố có 12 chùm ca bệnh/ổ dịch, nhiều trong số này chưa rõ nguồn lây, được phát hiện qua sàng lọc ho, sốt ngoài cộng đồng.

Sẵn sàng thành lập ngay trạm y tế lưu động ở những nơi dịch bùng phát

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ đạo tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, trong đó yêu cầu chuẩn bị sẵn sàng thành lập ngay trạm y tế lưu động ở những nơi dịch bùng phát, địa bàn dịch phức tạp.