Sự coi trọng, ủng hộ của Trung Quốc với việc Việt Nam đăng cai Hội nghị WEF ASEAN 2018

Thanh Hà |

Ngày 11.9, tại trụ sở Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Hồ Xuân Hoa nhân dịp sang tham dự Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN 2018 (WEF ASEAN 2018).

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, việc Phó Thủ tướng Quốc vụ viện Hồ Xuân Hoa dẫn đầu đoàn đại biểu Trung Quốc sang tham dự Hội nghị WEF ASEAN 2018 thể hiện sự coi trọng và ủng hộ của Trung Quốc với việc Việt Nam đăng cai tổ chức hội nghị lần này.

Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc và đánh giá cao thành quả hợp tác tích cực của hai nước trong năm 2017.

Thủ tướng đề nghị hai bên tích cực trao đổi, triển khai các biện pháp thúc đẩy thương mại song phương phát triển cân bằng, bền vững song song với việc giảm nhập siêu của Việt Nam; tạo điều kiện nhập khẩu thuận lợi cho các sản phẩm của Việt Nam, đặc biệt là hàng nông sản.

Đầu tư tại Việt Nam các dự án công nghệ cao, thân thiện với môi trường và tiêu biểu cho trình độ phát triển của Trung Quốc cũng như triển khai các dự án hợp tác theo đúng thỏa thuận, bảo đảm chất lượng và tiến độ. Đẩy nhanh việc triển khai hợp tác trên các lĩnh vực giao thông vận tải, nông nghiệp, môi trường, khoa học - công nghệ, tài chính, tiền tệ. Đồng thời triển khai hiệu quả các khoản viện trợ Trung Quốc dành cho Việt Nam.

Bên cạnh đó, tích cực nghiên cứu các biện pháp giảm giá thành để thúc đẩy việc vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt từ Việt Nam qua Trung Quốc sang các nước Á – Âu cũng như tạo điều kiện cho hoạt động khai thác, mở các tuyến bay mới của các hãng hàng không Việt Nam.

Phó Thủ tướng Hồ Xuân Hoa khẳng định, Trung Quốc coi trọng và sẵn sàng cùng Việt Nam thúc đẩy quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện Trung - Việt, mong muốn hai bên nắm bắt cơ hội tăng cường hợp tác cùng có lợi trên các lĩnh vực.

Trung Quốc sẵn sàng tăng cường nhập khẩu hàng hóa từ Việt Nam, đặc biệt là các mặt hàng nông sản Việt Nam có ưu thế và Trung Quốc có nhu cầu để thúc đẩy quan hệ thương mại song phương phát triển cân bằng; kiểm soát tốt tình hình và xử lý thỏa đáng bất đồng, duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông.

Phó Thủ tướng Trung Quốc khẳng định không ngừng thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc - Việt Nam tiếp tục phát triển lành mạnh, ổn định; chúc Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị WEF ASEAN 2018.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ hội đàm với Phó Thủ tướng Quốc Vụ viện Trung Quốc

Hà Liên |

Ngày 11.9, tại thành phố Nam Ninh, thủ phủ Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc, đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đã hội đàm với đồng chí Hàn Chính -  Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Quốc Vụ viện nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.

Đề nghị Quảng Tây tạo điều kiện cho xuất nhập cảnh của lao động mùa vụ qua biên giới

H.Liên |

Sáng 11. 9, tại thành phố Nam Ninh, thủ phủ Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc – Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp Bí thư Đảng ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Lộc Tâm Xã đến chào nhân dịp tham dự Hội chợ Trung Quốc - ASEAN (CAEXPO), Hội nghị Thượng đỉnh thương mại và đầu tư Trung Quốc - ASEAN (CABIS) lần thứ 15.

Hội nghị WEF ASEAN 2018 - chung tay xây dựng Cộng đồng ASEAN trong thời kỳ Cách mạng công nghiệp 4.0

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc |

Lao Động trân trọng đăng toàn văn bài viết: “Hội nghị WEF ASEAN 2018 - chung tay xây dựng Cộng đồng ASEAN trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0” của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhân Hội nghị WEF ASEAN 2018 được tổ chức tại Việt Nam từ ngày 11-13.9.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ hội đàm với Phó Thủ tướng Quốc Vụ viện Trung Quốc

Hà Liên |

Ngày 11.9, tại thành phố Nam Ninh, thủ phủ Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc, đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đã hội đàm với đồng chí Hàn Chính -  Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Quốc Vụ viện nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.

Đề nghị Quảng Tây tạo điều kiện cho xuất nhập cảnh của lao động mùa vụ qua biên giới

H.Liên |

Sáng 11. 9, tại thành phố Nam Ninh, thủ phủ Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc – Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp Bí thư Đảng ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Lộc Tâm Xã đến chào nhân dịp tham dự Hội chợ Trung Quốc - ASEAN (CAEXPO), Hội nghị Thượng đỉnh thương mại và đầu tư Trung Quốc - ASEAN (CABIS) lần thứ 15.

Hội nghị WEF ASEAN 2018 - chung tay xây dựng Cộng đồng ASEAN trong thời kỳ Cách mạng công nghiệp 4.0

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc |

Lao Động trân trọng đăng toàn văn bài viết: “Hội nghị WEF ASEAN 2018 - chung tay xây dựng Cộng đồng ASEAN trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0” của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhân Hội nghị WEF ASEAN 2018 được tổ chức tại Việt Nam từ ngày 11-13.9.