Sớm kết thúc điều tra vụ án sản xuất, buôn bán thuốc tân dược giả

T.VƯƠNG |

Ngày 27.8, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình về việc bắt giữ đường dây sản xuất, buôn bán thuốc tân dược và thực phẩm chức năng giả tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đó, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia vừa có ý kiến chỉ đạo về việc bắt giữ đường dây sản xuất, buôn bán thuốc tân dược và thực phẩm chức năng giả tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Cụ thể, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an Thành phố Hồ Chí Minh sớm kết thúc điều tra vụ án sản xuất, buôn bán thuốc tân dược và thực phẩm chức năng giả để đưa ra xét xử nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 17/CT-TTg ngày 19.6.2019.

Các Bộ: Y tế, Công Thương và UBND Thành phố Hồ Chí Minh tích cực, chủ động chỉ đạo các lực lượng chức năng thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 19.6.2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền.

Bộ Tài chính - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia theo dõi, tổng hợp, báo cáo Phó Thủ tướng Thường trực, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia kết quả xử lý vụ việc.

T.VƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Thuốc giả, phân giả, xăng giả, đến bao cao su giờ cũng giả

Anh Đào |

“Từ trước đến giờ, rất nhiều người hỏi tại sao ôtô xe máy đang đi trên đường tự nhiên bốc cháy, máy móc động cơ hỏng- Bộ trưởng CA Tô Lâm nêu vấn đề, và ông khẳng định làm giả hàng hóa, đặc biệt xăng dầu, là rất nguy hiểm.

Đề nghị truy tố dàn lãnh đạo VN Pharma tội buôn bán thuốc giả

T.V |

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa kết thúc điều tra vụ án buôn bán thuốc ung thư giả xảy ra tại Công ty cổ phần VN Pharma, chuyển hồ sơ đề nghị Viện KSND tối cao truy tố 12 bị can trong vụ án về tội “Buôn bán hàng giả".

Nóng nhất Sài Gòn: Truy tố nhóm người sản xuất thuốc giả bán cho người bệnh

PV |

Truy tố nhóm người sản xuất thuốc giả bán cho người bệnh, Trộm xe hiên ngang trước dòng người tấp nập, Cụ bà 79 tuổi nhập viện vì bị kẻ lạ ném mắm tôm vào nhà... là những thông tin chính có trong nóng nhất Sài Gòn hôm nay.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Thuốc giả, phân giả, xăng giả, đến bao cao su giờ cũng giả

Anh Đào |

“Từ trước đến giờ, rất nhiều người hỏi tại sao ôtô xe máy đang đi trên đường tự nhiên bốc cháy, máy móc động cơ hỏng- Bộ trưởng CA Tô Lâm nêu vấn đề, và ông khẳng định làm giả hàng hóa, đặc biệt xăng dầu, là rất nguy hiểm.

Đề nghị truy tố dàn lãnh đạo VN Pharma tội buôn bán thuốc giả

T.V |

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa kết thúc điều tra vụ án buôn bán thuốc ung thư giả xảy ra tại Công ty cổ phần VN Pharma, chuyển hồ sơ đề nghị Viện KSND tối cao truy tố 12 bị can trong vụ án về tội “Buôn bán hàng giả".

Nóng nhất Sài Gòn: Truy tố nhóm người sản xuất thuốc giả bán cho người bệnh

PV |

Truy tố nhóm người sản xuất thuốc giả bán cho người bệnh, Trộm xe hiên ngang trước dòng người tấp nập, Cụ bà 79 tuổi nhập viện vì bị kẻ lạ ném mắm tôm vào nhà... là những thông tin chính có trong nóng nhất Sài Gòn hôm nay.