Sớm đưa ra xét xử các vụ án liên quan tới Út “trọc”, Vũ “nhôm”, Trịnh Xuân Thanh

Cường Ngô |

Theo ông Phan Đình Trạc - Trưởng ban Nội chính Trung ương, thời gian tới, vụ án Út “trọc” Đinh Ngọc Huệ xảy ra tại Công ty Thái Sơn (Bộ Quốc phòng) và vụ án Vũ "nhôm" Phan Văn Anh Vũ “làm lộ bí mật Nhà nước” sẽ cùng được đưa ra xét xử. 

Sáng 13.7, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 và Lễ trao tặng huân chương, huy hiệu Đảng.

Ông Phan Đình Trạc - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (Ban chỉ đạo) chủ trì hội nghị. 

Tại hội nghị sơ kết, ông Phan Đình Trạc cho biết, nhiệm vụ quan trọng cần phải làm trong 6 tháng cuối năm 2018 của Ban chỉ đạo là bám sát các vụ việc, vụ án trọng điểm để khẩn trương, theo dõi, đôn đốc, tham mưu kịp thời chỉ đạo xử lý các khó khăn, vướng mắc, kết thúc điều tra, truy tố, xét xử và xử lý các vụ việc theo kế hoạch của Ban chỉ đạo.

Đồng thời, Ban chỉ đạo phối hợp với Ban cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước theo dõi, đôn đốc việc thanh tra, kiểm toán, làm rõ đúng sai và xử lý nghiêm minh những tổ chức, cá nhân có sai phạm gây thất thoát, thua lỗ lớn, dư luận quan tâm.

Trong đó, Ban chỉ đạo theo dõi sát, kịp thời tham mưu chỉ đạo xử lý có hiệu quả các vụ án, vụ việc trọng điểm, đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp như: Vụ án cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản xảy ra tại Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam; Vụ án Trịnh Xuân Thanh; Vụ án Phan Văn Anh Vũ (Vũ nhôm); Vụ án Đinh Ngọc Hệ (Út trọc); Vụ án đánh bạc, tổ chức đánh bạc xảy ra tại Phú Thọ và một số địa phương; Vụ việc Mobifone mua 95% cổ phần của AVG.

Trước đó, Lao Động đưa tin, tháng 12.2017, Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đinh Ngọc Hệ (tức Út "trọc") - nguyên Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Thái Sơn, Bộ Quốc phòng về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Quá trình điều tra vụ án, cơ quan điều tra còn phát hiện Đinh Ngọc Hệ có hành vi mua bằng đại học giả, sử dụng bằng đại học giả để khai trong hồ sơ đảng viên, hồ sơ cán bộ.

Hành vi của Đinh Ngọc Hệ có đủ yếu tố cấu thành tội "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Cũng trong tháng 12.2017, cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã ra lệnh khởi tố và khám xét nơi ở ông Vũ Nhôm về hành vi "Cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước" theo điều 263 Bộ luật hình sự.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Infographic: Toàn cảnh thương vụ Mobifone mua AVG khiến ông Lê Nam Trà bị khởi tố

Văn Thắng |

Mobifone mua 95% cổ phần của AVG với giá 8.889 tỷ đồng. Dù hai bên đã hủy hợp đồng và hoàn trả cho nhau những gì đã nhận thì thương vụ này vẫn khiến ông Lê Nam Trà và ông Phạm Đình Trọng bị khai trừ Đảng và một số quan chức khác "dính chàm".

Vũ “nhôm” đối diện với án tù chung thân

Theo Dân trí |

Bị can Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”) bị đề nghị truy tố về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Khung hình phạt cao nhất là tù chung thân.

Bị cáo Trịnh Xuân Thanh bất ngờ xin rút kháng cáo trước phiên phúc thẩm

CAO NGUYÊN |

Đại diện Tổ thư ký phiên tòa cho biết, trước ngày xét xử phúc thẩm vụ án, bị cáo Trịnh Xuân Thanh (nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) đã rút đơn kháng cáo...

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Infographic: Toàn cảnh thương vụ Mobifone mua AVG khiến ông Lê Nam Trà bị khởi tố

Văn Thắng |

Mobifone mua 95% cổ phần của AVG với giá 8.889 tỷ đồng. Dù hai bên đã hủy hợp đồng và hoàn trả cho nhau những gì đã nhận thì thương vụ này vẫn khiến ông Lê Nam Trà và ông Phạm Đình Trọng bị khai trừ Đảng và một số quan chức khác "dính chàm".

Vũ “nhôm” đối diện với án tù chung thân

Theo Dân trí |

Bị can Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”) bị đề nghị truy tố về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Khung hình phạt cao nhất là tù chung thân.

Bị cáo Trịnh Xuân Thanh bất ngờ xin rút kháng cáo trước phiên phúc thẩm

CAO NGUYÊN |

Đại diện Tổ thư ký phiên tòa cho biết, trước ngày xét xử phúc thẩm vụ án, bị cáo Trịnh Xuân Thanh (nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) đã rút đơn kháng cáo...