Sóc Trăng: Mưa dông làm sập đổ, tốc mái 36 nhà dân

Văn Sỹ |

Tại Sóc Trăng, do ảnh hưởng của mưa dông, lốc xoáy những ngày gần đây đã làm sập đổ, tốc mái 36 nhà dân. Trong đó, 6 căn sập hoàn toàn, 4 căn tốc mái 50% trở lên và tốc mái dưới 50% là 26 căn. Cùng với đó, tình trạng sạt lở bờ sông, lộ giao thông nông thôn cũng xảy ra khoảng 50m tại các huyện Kế Sách, Mỹ Xuyên, thị xã Vĩnh Châu và thành phố Sóc Trăng. Ước tính thiệt hại ban đầu trên 1 tỉ đồng.

Thông tin từ Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sóc Trăng, từ ngày 8.7 đến sáng ngày 12.7, do ảnh hưởng dông, lốc, sạt lở làm thiệt hại về nhà cửa, sạt lở bờ bao, lộ giao thông nông thôn. Trên địa bàn tỉnh xuất hiện đợt mưa kèm theo dông lốc làm sập nhiều nhà dân ở hầu hết các địa phương trong tỉnh.

Một căn nhà tường ở thị xã Ngã 5, Sóc Trăng bị tốc mái sau cơn dông mạnh ngày 12.7
Một căn nhà ở thị xã Ngã 5, Sóc Trăng bị tốc mái sau cơn dông mạnh ngày 12.7. Ảnh: Văn Sỹ

Sau khi nắm được thông tin, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn các địa phương trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đã khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan phối hợp với chính quyền cơ sở khẩn trương xuống ngay hiện trường, huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân khắc phục, sửa chữa những căn nhà bị thiệt hại nhẹ.

 
Các lực lượng hỗ trợ gia đình có nhà bị sập đổ ở huyện Kế Sách di chuyển đồ đạc. Ảnh: Văn Sỹ

Ông Phạm Tấn Đạo – Chi cục Trưởng Chi cục Thủy lợi, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sóc Trăng cho biết, tính đến ngày 12.7, UBND tỉnh đã trích chi hỗ trợ từ nguồn Quỹ Phòng, chống thiên tai đối với 34 hộ gia đình có nhà bị sập đổ, tốc mái, với tổng số tiền 255 triệu đồng. Các hộ còn lại địa phương đang làm thủ tục đề xuất hỗ trợ.

Nhiều căn ở Sóc Trăng nhà sập hoàn toàn, hoặc bị tốc mái tôl sau mưa dông đêm 11.7
Nhiều căn nhà ở Sóc Trăng sập hoàn toàn, hoặc bị tốc mái sau mưa dông đêm 11.7. Ảnh: Văn Sỹ

Trước diễn biến của mưa bão, Đài khí tượng thủy văn quốc gia đã thông báo và đề nghị các địa phương, người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do hình thái thời tiết nguy hiểm và áp thấp nhiệt đới có khả năng xuất hiện trên Biển Đông trong những ngày tới.

Theo đó, mưa lớn kèm theo dông, lốc xoáy và gió giật mạnh có khả năng xuất hiện với tần suất cao hơn, ngoài các biện pháp ứng phó của cơ quan chức năng và chính quyền địa phương các tỉnh, thành phố ven biển từ Đà Nẵng đến Cà Mau, người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động chằng, chống nhà cửa.

Vườn chuối của hộ dân huyện Kế Sách bị lốc xoáy làm đổ ngã
Vườn chuối của một hộ dân ở huyện Kế Sách bị lốc xoáy làm đổ ngã. Ảnh: Văn Sỹ

Thông tin từ cơ quan chức năng, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Sóc Trăng đã xảy ra 16 vụ dông, lốc làm sập và tốc mái 81 căn nhà, 1 người bị thương nhẹ, diện tích lúa bị ảnh hưởng 696 ha, sạt lở bờ bao, đê cồn 55 đoạn, chiều dài 3.146m (bờ bao 19 đoạn chiều dài 821m, đê cồn 36 đoạn chiều dài 2.325m). Ước thiệt hại khoảng trên 40 tỉ đồng.

Văn Sỹ
TIN LIÊN QUAN

Miền Tây Chào Ngày Mới: Mưa dông, sạt lở gây ảnh hưởng trên diện rộng

Nhóm PV |

Cần Thơ kiến nghị nhiều nội dung nhân buổi làm việc với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Tàu, phà ở Kiên Giang tạm ngưng hoạt động do thời tiết xấu; Mưa dông gây thiệt hại nhiều tài sản tại Cà Mau; Yêu cầu báo cáo giải trình vụ sạt lở nghiêm trọng cặp sông Vàm Cỏ Tây; Du khách ấn tượng với Ngày hội du lịch “Văn hoá Chợ nổi Cái Răng”.

Dông lốc gây thiệt hại gần 30 căn nhà ở xã đảo xa nhất tỉnh Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Mưa to, dông lốc đã làm sập và tốc mái gần 30 căn nhà của người dân ở xã đảo Thổ Châu, TP.Phú Quốc, ước thiệt hại ban đầu khoảng vài trăm triệu đồng.

Kiên Giang: 2 ngày dông lốc gây thiệt hại gần 3 tỉ đồng

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Trong 2 ngày 10 và 11.7, Kiên Giang chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp giữa biển Đông nên một số địa phương trên địa bàn tỉnh xảy ra mưa lớn kèm theo dông lốc gây nhiều thiệt hại về tài sản của nhà nước và nhân dân trên địa bàn ước gần 3 tỉ đồng.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Miền Tây Chào Ngày Mới: Mưa dông, sạt lở gây ảnh hưởng trên diện rộng

Nhóm PV |

Cần Thơ kiến nghị nhiều nội dung nhân buổi làm việc với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Tàu, phà ở Kiên Giang tạm ngưng hoạt động do thời tiết xấu; Mưa dông gây thiệt hại nhiều tài sản tại Cà Mau; Yêu cầu báo cáo giải trình vụ sạt lở nghiêm trọng cặp sông Vàm Cỏ Tây; Du khách ấn tượng với Ngày hội du lịch “Văn hoá Chợ nổi Cái Răng”.

Dông lốc gây thiệt hại gần 30 căn nhà ở xã đảo xa nhất tỉnh Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Mưa to, dông lốc đã làm sập và tốc mái gần 30 căn nhà của người dân ở xã đảo Thổ Châu, TP.Phú Quốc, ước thiệt hại ban đầu khoảng vài trăm triệu đồng.

Kiên Giang: 2 ngày dông lốc gây thiệt hại gần 3 tỉ đồng

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Trong 2 ngày 10 và 11.7, Kiên Giang chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp giữa biển Đông nên một số địa phương trên địa bàn tỉnh xảy ra mưa lớn kèm theo dông lốc gây nhiều thiệt hại về tài sản của nhà nước và nhân dân trên địa bàn ước gần 3 tỉ đồng.